Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ: Dành ưu tiên cao nhất cho các nội dung trình Kỳ họp thứ Bảy, Quốc hội Khóa XV

Rà soát các nhiệm vụ trọng tâm trong tháng 4 và quý II.2024, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhấn mạnh, dành ưu tiên cao nhất cho các nội dung trình Kỳ họp thứ Bảy, Quốc hội Khóa XV. Các Ủy ban phải làm việc với các bộ, ngành, phối hợp với Chính phủ, các cơ quan liên quan xác định nội dung nào cấp bách và đã chuẩn bị hồ sơ thì đưa vào chương trình Phiên họp thứ 32, nội dung nào chưa bảo đảm về hồ sơ thì đưa vào Phiên họp thứ 33 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Như Báo Báo Đại biểu Nhân dân đã đưa tin, chiều nay, 3.4, tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã chủ trì hội nghị giao ban giữa Lãnh đạo Quốc hội với các cơ quan của Quốc hội, cơ quan của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Công khai, minh bạch, "đúng vai, thuộc bài"

Đây là hội nghị giao ban giữa Lãnh đạo Quốc hội với các cơ quan của Quốc hội, cơ quan của Ủy ban Thường vụ Quốc hội để đánh giá các công việc đã triển khai thực hiện trong tháng 3 và trong quý I.2024, đồng thời, rà soát đôn đốc việc thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm trong tháng 4 và quý II.2024. Tại hội nghị, đại diện Thường trực Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội đã báo cáo về kết quả công tác, những nhiệm vụ dự kiến trong phạm vi phụ trách, tiến độ thực hiện.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ; Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn; Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định; Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải tại hội nghị. Ảnh: Hồ Long

Kết luận hội nghị, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nêu rõ, trong tháng 3 và quý I.2024, các cơ quan của Quốc hội và cơ quan của Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã hoàn thành khối lượng công việc rất lớn.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu. Ảnh: Hồ Long

Cụ thể, các cơ quan đã tham mưu, phục vụ tổ chức thành công 2 Kỳ họp bất thường của Quốc hội, 8 phiên họp của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Qua đó, Quốc hội đã xem xét, thông qua và cho ý kiến đối với 2 luật hết sức quan trọng là Luật Đất đai (sửa đổi), Luật Các tổ chức tín dụng (sửa đổi) và 4 Nghị quyết của Quốc hội, 66 Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Toàn cảnh hội nghị. Ảnh: Hồ Long

Tổ chức nghiên cứu, tiếp thu, chỉnh lý và đã trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến đối với 9/9 dự án Luật dự kiến trình Quốc hội thông qua tại Kỳ họp thứ Bảy tới; tổ chức thẩm tra sơ bộ và trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét 5/12 dự án luật dự kiến trình Quốc hội cho ý kiến tại Kỳ họp thứ Bảy.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định phát biểu. Ảnh: Hồ Long

Tham mưu, phục vụ triển khai tích cực các hoạt động đoàn giám sát chuyên đề của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội; tổ chức hiệu quả phiên chất vấn và trả lời chất vấn tại Phiên họp thứ 31 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường trình bày báo cáo. Ảnh: Hồ Long

Tổ chức Hội nghị đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách để thảo luận, góp ý kiến về 8 dự án Luật trình Quốc hội thông qua tại Kỳ họp thứ Bảy.

Tổ chức thành công 5 hội nghị quan trọng gồm: Hội nghị toàn quốc lần thứ hai triển khai luật, nghị quyết của Kỳ họp thứ Sáu và Kỳ họp bất thường lần thứ Năm, Quốc hội Khóa XV; Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Quy chế phối hợp công tác giữa Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Hội nghị triển khai Nghị quyết số 969/NQ-UBTVQH15 của UBTVQH hướng dẫn việc tổ chức hoạt động giải trình tại phiên họp Hội đồng Dân tộc, Ủy ban của Quốc hội; Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác Hội đồng Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương năm 2023 và triển khai kế hoạch công tác năm 2024; Hội nghị tổng kết hoạt động của Đoàn đại biểu Quốc hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024; đồng thời, tổ chức Lễ phát động phong trào thi đua chào mừng Kỷ niệm 80 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam (6.1.1946 – 6.1.2026).

Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp Lê Thị Nga phát biểu. Ảnh: Hồ Long

Cùng với đó, công tác đối ngoại của Quốc hội bám sát định hướng của Đảng, Nhà nước, được triển khai một cách chủ động, tích cực và hiệu quả trên tất cả các lĩnh vực, song phương và đa phương. Công tác đại biểu, công tác dân nguyện, công tác nghiên cứu khoa học tiếp tục được triển khai thực hiện tốt.

Chủ tịch Hội đồng Dân tộc Y Thanh Hà Niê Kđăm phát biểu. Ảnh: Hồ Long

Các cơ quan tổ chức đón Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 lành mạnh, tiết kiệm, bảo đảm an toàn về người và tài sản; tham mưu, phục vụ các hoạt động của lãnh đạo Quốc hội theo phân công của Bộ Chính trị và kế hoạch của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, đặc biệt là các hoạt động thăm, chúc Tết, tặng quà chu đáo, hiệu quả và phù hợp tình hình thực tế; xử lý công việc trong những ngày giáp Tết và cả trong Tết, bảo đảm chất lượng, tiến độ. Sau Tết, các cơ quan đều khẩn trương bắt tay thực hiện nhiệm vụ, không có tình trạng “đầu năm đủng đỉnh, cuối năm vội vàng”.

Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính - Ngân sách Lê Quang Mạnh phát biểu. Ảnh: Hồ Long

“Kể cả về khối lượng và chất lượng công việc, Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội, các cơ quan của Ủy ban Thường vụ Quốc hội đều đã hoàn thành nhiệm vụ rất lớn, đáp ứng được những yêu cầu từ thực tiễn cuộc sống và nguyện vọng, mong muốn của cử tri và Nhân dân, được cử tri và Nhân dân ghi nhận”, Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh.

Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại Vũ Hải Hà phát biểu. Ảnh: Hồ Long

Thay mặt Đảng Đoàn Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội đánh giá cao và trân trọng cảm ơn các cơ quan của Quốc hội, cơ quan của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, các cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của Văn phòng Quốc hội đã luôn nỗ lực, tận tụy, sáng tạo, trách nhiệm và tâm huyết, đóng góp rất nhiều công sức vào thành công chung của Quốc hội từ đầu nhiệm kỳ Khóa XV đến nay cũng như từ đầu năm đến nay.

Các đại biểu dự hội nghị. Ảnh: Hồ Long

"Cơ quan nào cũng có nhiều cố gắng, đồng chí nào cũng có nhiều cố gắng. Chúng ta làm ngày làm đêm, làm hết việc chứ không làm hết giờ. Đó là sự cố gắng, nỗ lực rất lớn", Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh.

Viện trưởng Viện Nghiên cứu lập pháp Nguyễn Văn Hiển phát biểu. Ảnh: Hồ Long

Nhất trí với những ý kiến đánh giá của các đại biểu tại hội nghị về những tồn tại, hạn chế trong việc triển khai thực hiện nhiệm vụ, Chủ tịch Quốc hội cũng nêu rõ, chúng ta đang phấn đấu xây dựng một Quốc hội phát huy dân chủ, tăng tính pháp quyền, tăng tính chuyên nghiệp nhưng đâu đó vẫn còn tình trạng thiếu chuyên nghiệp, chưa tuân thủ đúng quy chế, quy trình làm việc...

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Đoàn Thị Thanh Mai phát biểu. Ảnh: Hồ Long

Nhắc lại việc lần đầu tiên, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã ban hành Quy chế làm việc mẫu đối với các cơ quan của Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội yêu cầu các cơ quan của Quốc hội, cơ quan của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Văn phòng Quốc hội tiếp tục quán triệt sâu sắc và thực hiện nghiêm quy chế làm việc tại các cơ quan của Quốc hội, phát huy dân chủ, trách nhiệm, tôn trọng ý kiến của từng thành viên, thảo luận công khai, minh bạch, "đúng vai, thuộc bài" để thực hiện các nhiệm vụ.

Không thực hiện quy trình "2 trong 1" với các nội dung chưa có trong chương trình Quốc hội quyết định

Về nhiệm vụ trọng tâm trong tháng 4 và quý II.2024, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nêu rõ, trọng điểm là chuẩn bị phục vụ Hội nghị Trung ương 9, Kỳ họp thứ Bảy của Quốc hội và các Phiên họp thứ 32,33 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội... Do đó, ngay sau hội nghị, Tổng Thư ký Quốc hội và các cơ quan cần nghiên cứu, tiếp thu ý kiến của các đại biểu, rà soát tổng thể các nội dung công việc từ nay đến hết quý II, đặc biệt là các nội dung liên quan đến Kỳ họp thứ Bảy của Quốc hội và sắp xếp chương trình, nội dung Phiên họp thứ 32, 33 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho hợp lý.

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Xã hội Đặng Thuần Phong phát biểu. Ảnh: Hồ Long

Đối với các văn bản pháp luật và văn bản có tính quy phạm pháp luật, Chủ tịch Quốc hội đề nghị rà soát đưa vào chương trình Phiên họp thứ 32, 33 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội theo một số nguyên tắc sau: Một là, ưu tiên trước hết cho Kỳ họp thứ Bảy; hai là, không thực hiện quy trình "2 trong 1", tất cả các dự thảo Luật, dự thảo Nghị quyết nếu chưa có trong chương trình Quốc hội quyết định thì phải yêu cầu Bộ Tư pháp thay mặt Chính phủ trình để Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, quyết định.

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục Tạ Văn Hạ phát biểu. Ảnh: Hồ Long

Phó Trưởng Ban Dân nguyện Lò Việt Phương. Ảnh: Hồ Long

"Các Ủy ban phải làm việc với các bộ, ngành, phối hợp với Chính phủ, các cơ quan liên quan xác định nội dung nào cấp bách và đã chuẩn bị hồ sơ thì đưa vào chương trình Phiên họp thứ 32, nội dung nào chưa bảo đảm về hồ sơ thì đưa vào Phiên họp thứ 33. Các công việc thường kỳ của Ủy ban Thường vụ Quốc hội thì khi đủ hồ sơ có thể bố trí họp riêng, không câu nệ vào chương trình phiên họp, chỉ ưu tiên những nội dung sẽ trình Quốc hội", Chủ tịch Quốc hội nói.

Các đại biểu dự hội nghị. Ảnh: Hồ Long

Liên quan đến việc chậm gửi tài liệu, Chủ tịch Quốc hội yêu cầu, các cuộc họp giao ban sau phải có thống kê những nội dung chậm, đơn vị chậm, trách nhiệm thuộc về ai, không nói chung chung, lý do khách quan, chủ quan như thế nào.

Các đại biểu dự hội nghị. Ảnh: Hồ Long

Các đại biểu dự hội nghị. Ảnh: Hồ Long

Cùng với đó, Chủ tịch Quốc hội cũng đề nghị các cơ quan tiếp tục rà soát các công việc của Đảng Đoàn Quốc hội; triển khai và đẩy nhanh tiến độ thực hiện các nội dung, đề án còn lại thuộc Chương trình hành động của Đảng đoàn Quốc hội; tham gia ý kiến vào các nội dung, đề án theo sự phân công, chỉ đạo của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư. Với một số nội dung khó, phức tạp, Chủ tịch Quốc hội đề nghị có thể bố trí thời gian thảo luận thêm cho thấu đáo.

Các đại biểu dự hội nghị. Ảnh: Hồ Long

Chủ tịch Quốc hội cũng đề nghị sớm hoàn tất vấn đề tuyển dụng cán bộ, tiếp tục tập huấn, nâng cao ý thức và thực hiện nghiêm túc các quy chế, quy trình làm việc, quy định về bảo vệ bí mật nhà nước.

Phạm Thúy

Nguồn Đại Biểu Nhân Dân: https://daibieunhandan.vn/chinh-tri/chu-tich-quoc-hoi-vuong-dinh-hue-danh-uu-tien-cao-nhat-cho-cac-noi-dung-trinh-ky-hop-thu-bay-quoc-hoi-khoa-xv-i365153/