Chủ tịch Quốc hội Phần Lan thăm Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Di tích Nhà tù Hỏa Lò

Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Việt Nam, chiều nay, Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội nước Cộng hòa Phần Lan do Chủ tịch Quốc hội Jussi Halla-aho làm Trưởng đoàn đã đến thăm hai di tích tiêu biểu của Thủ đô Hà Nội, là Nhà tù Hỏa Lò và Văn Miếu - Quốc Tử Giám.

Nằm giữa trung tâm của Thủ đô Hà Nội, di tích lịch sử Nhà tù Hỏa Lò là minh chứng của một thời kỳ đấu tranh cách mạng, tinh thần bất khuất kiên cường và lòng yêu chuộng hòa bình của nhân dân Việt Nam. Trong khuôn viên Di tích, Chủ tịch Quốc hội Jussi Halla-aho cùng các đại biểu Quốc hội Phần Lan đã được chiêm ngưỡng và nghe giới thiệu về các tài liệu, hiện vật quý phản ánh cuộc sống của tù chính trị Việt Nam dưới chế độ thực dân Pháp, qua đó hiểu thêm về cuộc đời những nhà cách mạng đã anh dũng hy sinh vì nền độc lập, tự do của dân tộc Việt Nam.

Cũng trong chuyến thăm, Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa Phần Lan Jussi Halla-aho và đoàn đại biểu cấp cao đã tham quan khu di tích văn hóa Văn Miếu - Quốc Tử Giám, nơi được coi là Trường Đại học đầu tiên của Việt Nam. Đoàn đã được nghe giới thiệu về lịch sử di tích Văn Miếu – Quốc Tử Giám và lịch sử khoa cử Việt Nam qua di sản tư liệu thế giới 82 bia Tiến sĩ. Thăm quan khu Thái Học, Chủ tịch Quốc hội Jussi Halla-aho và phái đoàn đã được nghe giới thiệu về thân thế sự nghiệp thầy giáo Chu Văn An và truyền thống hiếu học, tôn trọng hiền tài của dân tộc Việt Nam. Trân trọng ghi sổ vàng lưu niệm tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Chủ tịch Quốc hội Phần Lan Jussi Halla-aho chia sẻ đây là chuyến tham quan đầy ý nghĩa đối với cá nhân và phái đoàn, và là cơ hội quý để tìm hiểu về lịch sử ngàn năm văn hiến của dân tộc Việt Nam.

Linh Trang - Ninh Tùng

Nguồn Quốc Hội TV: https://www.quochoitv.vn/chu-tich-quoc-hoi-phan-lan-tham-van-mieu-quoc-tu-giam-di-tich-nha-tu-hoa-lo-215840.htm