Chủ tịch Quốc hội Phần Lan thăm và làm việc tại Bắc Ninh

Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Việt Nam, theo lời mời của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, sáng nay, Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa Phần Lan Jussi Halla-aho và đoàn đại biểu cấp cao, đã thăm và làm việc tại Nhà máy điện rác Thăng Long – Bắc Ninh.

Trong chuyến thăm Nhà máy điện rác Thăng Long – Bắc Ninh, Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa Phần Lan Jussi Halla-aho và đoàn đại biểu cấp cao đã tìm hiểu về quy trình lắp đặt cũng như hoạt động của dự án nhà máy điện rác công nghệ cao. Dự án có tổng diện tích khoảng 5ha với công suất xử lý 600 tấn rác/ngày, công suất phát điện là 11,6kw. Đây là Nhà máy đốt rác phát điện đầu tiên tại Việt Nam sử dụng công nghệ phân loại rác đầu vào kết hợp lò đốt tầng sôi tuần hoàn theo công nghệ của Phần Lan. Tin tưởng vào sự hợp tác giữa Việt Nam và Phần Lan trong dự án này, Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa Phần Lan Jussi Halla-aho cho rằng những giải pháp công nghệ Phần Lan được áp dụng trong lĩnh vực quản lý rác thải tại Việt Nam sẽ mang lại những lợi ích cho người dân của tỉnh Bắc Ninh, giảm thiểu tỷ lệ chôn lấp và theo đó đóng góp hơn nữa vào việc bảo vệ môi trường.
Phó chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh cảm ơn Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa Phần Lan Jussi Halla-aho đã dành thời gian đến thăm Nhà máy điện rác Thăng Long – Bắc Ninh. Điều này càng tô điểm thêm mối quan hệ song phương giữa chính phủ Phần Lan và nhân dân hai nước.
Cũng trong chuyến thăm, Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa Phần Lan Jussi Halla-aho và đoàn đại biểu cấp cao đã chứng kiến lễ Chứng nhận hoàn thành xây lắp Nhà máy điện rác Thăng Long – Bắc Ninh.

Kiều Oanh - Vũ Hiếu

Nguồn Quốc Hội TV: https://www.quochoitv.vn/chu-tich-quoc-hoi-phan-lan-tham-va-lam-viec-tai-bac-ninh-215749.htm