Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân hội đàm với Chủ tịch Hạ viện CH Kazakhstan

Sáng 17-10 (giờ địa phương), tại trụ sở Hạ viện Kazakhstan ở trung tâm Thủ đô Astana, diễn ra lễ đón chính thức Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam. Sau đó, Chủ tịch Quốc hội nước ta đã hội đàm với Chủ tịch Hạ viện Kazakhstan Nurlan Nigmatulin.

Mong muốn phát triển quan hệ hợp tác hai bên

Tại cuộc hội đàm, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân chân thành cảm ơn Ngài Chủ tịch Hạ viện Kazakhstan Nurlan Nigmatulin đã dành cho Đoàn đại biểu Quốc hội Việt Nam sự đón tiếp trọng thị, thân tình, chu đáo ngay từ phút đầu tiên đặt chân đến Kazakhstan. Chuyến thăm chính thức này nhằm thúc đẩy và làm sâu sắc hơn mối quan hệ hữu nghị, hợp tác truyền thống giữa Việt Nam và Kazakhstan nói chung và giữa Quốc hội Việt Nam với Nghị viện Kazakhstan nói riêng.

Cảm ơn sự ủng hộ quý báu của Kazakhstan dành cho Việt Nam trong công cuộc giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước trước đây và xây dựng, phát triển đất nước ngày nay, Chủ tịch Quốc hội cho rằng: Đây là tài sản quý báu, nền tảng vững chắc cho quan hệ hợp tác truyền thống giữa hai nước. Lãnh đạo Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam luôn mong muốn phát triển hơn nữa quan hệ hợp tác với Kazakhstan trên tất cả các lĩnh vực.

Chủ tịch Hạ viện Cộng hòa Kazakhstan Nurlan Nigmatulin đón Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tại cửa xe. (Ảnh: THÙY DƯƠNG)

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đánh giá cao thành tựu chính trị, kinh tế - xã hội, văn hóa mà Kazakhstan đạt được thời gian qua, đặc biệt là khả năng thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài của Kazakhstan (vượt 200 tỷ USD) và trở thành nền kinh tế hàng đầu tại Trung Á. Điều đó cho thấy tiềm năng phát triển của Kazakhstan rất to lớn trong con mắt của các nhà đầu tư trên khắp thế giới; tin tưởng dưới sự lãnh đạo của Tổng thống Nursultan Nazarbayev, nhân dân Kazakhstan sẽ tiếp tục gặt hái những thành tựu to lớn trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước.

Chủ tịch Hạ viện Kazakhstan Nurlan Nigmatulin bày tỏ vui mừng đón Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội nước ta thăm chính thức Kazakhstan. Đây là chuyến thăm đầu tiên, lịch sử trong mối quan hệ hai nước. Chủ tịch Quốc hội Việt Nam Nguyễn Thị Kim Ngân là Chủ tịch Quốc hội đầu tiên và là Chủ tịch Quốc hội nữ đầu tiên đến thăm Kazakhstan.

Chủ tịch Hạ viện Kazakhstan cho rằng, chuyến thăm của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân là sự ủng hộ của Việt Nam với Kazakhstan ở cấp cao. Điều đặc biệt chuyến thăm chính thức này đúng vào dịp hai nước kỷ niệm 25 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao.

“Kazakhstan rất quan tâm phát triển song phương với Việt Nam”

Toàn cảnh hội đàm. (Ảnh: THÙY DƯƠNG)

Chủ tịch Hạ viện Kazakhstan Nurlan Nigmatulin nhấn mạnh: Đất nước Kazakhstan có nhiều kinh nghiệm trong việc kết nối tôn giáo. Ông Nurlan Nigmatulin nói rất ấn tượng về bài phát biểu của Chủ tịch Quốc hội Việt Nam tại Phiên thảo luận toàn thể Đại hội đồng IPU-137 tổ chức tại Saint Peterburg, Liên bang Nga, với chủ đề “Thúc đẩy đa dạng văn hóa và hòa bình thông qua đối thoại tôn giáo và dân tộc”. Theo đó, chỉ có lòng khoan dung, sự đối thoại chân thành, tôn trọng, tin cậy, hiểu biết lẫn nhau giữa các dân tộc mới có thể kết nối các tôn giáo, mới có thể đưa lại hòa bình và bình yên cho thế giới...

Xác định rõ, Việt Nam là một trong những đối tác chính trị quan trọng ở Đông - Nam Á, vì thế Tổng thống Kazakhstan rất quan tâm đến việc phát triển song phương với Việt Nam. Mùa thu 2012, Tổng thống Kazakhstan đã đến thăm Việt Nam. Tháng 9-2012, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang cũng đã đến Kazakhstan. Chủ tịch Hạ viện tin tưởng chuyến thăm chính thức Kazakhstan của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân lần này sẽ góp phần làm tăng cường hơn nữa mối quan hệ hai nước nói chung và mối quan hệ giữa hai Quốc hội nói riêng.

Các nhà lãnh đạo Hạ viện bạn cho biết, cách đây không lâu, Kazakhstan đã tổ chức thành công triển lãm thế giới (EXPO2017) tại Astana với chủ đề “Năng lượng tương lai Triển lãm EXPO 2017”. Gian triển lãm của Việt Nam là sự kết hợp giữa quá khứ và hiện đại cũng đã nhận được nhiều khách tham quan.

Tại cuộc gặp sáng nay, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân nhấn mạnh, mối quan hệ giữa hai nước đang ngày càng phát triển trong các lĩnh vực chính trị, kinh tế, thương mại, văn hóa, du lịch, an ninh. Hợp tác kinh tế - thương mại giữa hai nước những năm gần đây ngày càng phát triển, kim ngạch thương mại hai chiều tăng từ 100 triệu USD lên 300 triệu USD.

Tại cuộc hội đàm, hai Chủ tịch đều khẳng định, việc triển khai Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam - Liên minh Kinh tế Á-Âu đã bước đầu đem lại chuyển biến tích cực và mang lại nhiều cơ hội cho các doanh nghiệp hai nước. Vì thế, hai bên cần tranh thủ ưu đãi thuế quan mà Hiệp định đem lại để đẩy mạnh xuất, nhập khẩu giữa hai nước. Về phần mình, Chủ tịch Hạ viện Kazakhstan cho biết, Kazakhstan mong muốn được phát triển kinh tế với Việt Nam trong lĩnh vực nông nghiệp, giao thông, du lịch.
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đề nghị, hai bên đánh giá thực chất kết quả một năm triển khai Hiệp định, rút kinh nghiệm và đưa ra những biện pháp hữu hiệu để tiếp tục triển khai hiệu quả.

Theo Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, Việt Nam tăng xuất khẩu sang Kazakhstan các mặt hàng như gạo, cao-su, cà-phê, thủy, hải sản, máy tính, điện thoại, linh kiện, máy móc thiết bị và nhập khẩu từ Kazakhstan kim loại, sắt thép, quặng khoáng sản và các mặt hàng khác. Chủ tịch Hạ viện Kazakhstan đồng ý với đề xuất này của Chủ tịch Quốc hội.

Phát triển quan hệ hợp tác giữa cơ quan lập pháp hai nước

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và Chủ tịch Hạ viện Cộng hòa Kazakhstan Nurlan Nigmatulin chụp ảnh lưu niệm cùng các thành viên tham gia hội đàm. (Ảnh: THÙY DƯƠNG)

Tại cuộc làm việc, Chủ tịch Quốc hội ta nêu rõ: Quốc hội, Chính phủ và các cơ quan hữu quan của Việt Nam luôn ủng hộ, tạo điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp Kazakhstan phát triển kinh doanh tại Việt Nam; mong phía Kazakhstan cũng tạo điều kiện tốt nhất cho doanh nghiệp Việt Nam phát triển đầu tư, thương mại tại đất nước của các bạn.

Tán thành đề nghị của Chủ tịch Hạ viện Kazakhstan, Chủ tịch Quốc hội cho rằng, quan hệ hợp tác giữa hai Quốc hội Việt Nam - Kazakhstan là kênh quan trọng trong quan hệ hợp tác giữa hai nước. Quốc hội Việt Nam mong muốn củng cố và tăng cường quan hệ song phương cũng như hợp tác chặt chẽ với Quốc hội Kazakhstan trên các diễn đàn khu vực và quốc tế.

Để thúc đẩy phát triển quan hệ hợp tác giữa cơ quan lập pháp hai nước, hai Chủ tịch đều cho rằng, hai bên tiếp tục trao đổi đoàn cấp cao, cấp ủy ban và cơ quan phục vụ Quốc hội; phối hợp giám sát thực hiện các Thỏa thuận hợp tác mà Chính phủ hai nước đã ký, trao đổi thông tin về hoạt động nghị viện mỗi nước.

Hai bên đồng ý tiếp tục tạo điều kiện để hai nước tiếp tục triển khai và phát huy hiệu quả của cơ chế Ủy ban Liên ban Chính phủ Việt Nam – Kazakhstan về hợp tác kinh tế - thương mại và khoa học - kỹ thuật; sớm tổ chức khóa họp lần thứ 8 của Ủy ban.

Hai Chủ tịch nhất trí đánh giá, những năm qua, quan hệ hữu nghị hợp tác truyền thống giữa hai nước tiếp tục được củng cố và phát triển toàn diện, từ chính trị, kinh tế - thương mại, văn hóa - nghệ thuật, du lịch, an ninh. Việc trao đổi đoàn giữa hai nước diễn ra ở tất cả các cấp. Hai bên cần tích cực ủng hộ nhau tại các tổ chức quốc tế, nhất là Liên hợp quốc.

Tại cuộc hội đàm, hai bên cũng đồng ý cần tăng cường hơn nữa hợp tác trên tất cả các kênh, giữa các Đảng chính trị, Nhà nước, cũng như giữa các địa phương, doanh nghiệp hai nước và giao lưu nhân dân.

Về giáo dục và đào tạo, đây là lĩnh vực hợp tác truyền thống hiệu quả. Chủ tịch Quốc hội đề nghị hai bên thúc đẩy hợp tác trên cơ sở Hiệp định về hợp tác trong lĩnh vực giáo dục (ký tháng 9-2009) và Nghị định thư bổ sung Hiệp định về hợp tác trong lĩnh vực giáo dục (ký tháng 11-2011).

Đồng ý với ý kiến của Chủ tịch Hạ viện Kazakhstan Nurlan Nigmatulin về hợp tác du lịch, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đề nghị hai bên thực hiện hiệu quả hơn Hiệp định về hợp tác trong lĩnh vực du lịch (tháng 11-2011) và các thỏa thuận khác đã ký trong lĩnh vực du lịch, thể thao; tăng cường trao đổi thông tin, hỗ trợ quảng bá du lịch của mỗi nước trên các phương tiện thông tin đại chúng; mong phía Kazakhstan tham gia hội chợ, triển lãm du lịch tại Việt Nam.

* Đánh giá cao việc Kazakhstan tổ chức thành công triển lãm thế giới (EXPO2017) tại Astana, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cảm ơn Kazakhstan đã hỗ trợ Việt Nam tổ chức thành công Ngày Quốc gia Việt Nam (29-8-2017) trong khuôn khổ EXPO2017; đề nghị hai bên tiếp tục phối hợp tổ chức thường xuyên hơn những ngày văn hóa tại mỗi nước...

* Hiện nay Việt Nam là nước có nền kinh tế phát triển và giải quyết tốt các vấn đề xã hội. Kazakhstan muốn được trao đổi kinh nghiệm với Việt Nam trong lĩnh vực lập pháp; đồng thời đề nghị hai nước mở rộng hợp tác giữa các ủy ban chuyên môn và mở rộng, thông qua kênh các nghị sỹ hữu nghị...

(Chủ tịch Hạ viện Kazakhstan Nurlan Nigmatulin)

* Đánh giá cao việc Kazakhstan tổ chức thành công triển lãm thế giới (EXPO2017) tại Astana, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cảm ơn Kazakhstan đã hỗ trợ Việt Nam tổ chức thành công Ngày Quốc gia Việt Nam (29-8-2017) trong khuôn khổ EXPO2017; đề nghị hai bên tiếp tục phối hợp tổ chức thường xuyên hơn những ngày văn hóa tại mỗi nước...

* Hiện nay Việt Nam là nước có nền kinh tế phát triển và giải quyết tốt các vấn đề xã hội. Kazakhstan muốn được trao đổi kinh nghiệm với Việt Nam trong lĩnh vực lập pháp; đồng thời đề nghị hai nước mở rộng hợp tác giữa các ủy ban chuyên môn và mở rộng, thông qua kênh các nghị sỹ hữu nghị...

(Chủ tịch Hạ viện Kazakhstan Nurlan Nigmatulin)

VĂN NGHIỆP CHÚC
(Từ Thủ đô Astana, CH Kazakhstan)

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/chinhtri/item/34427502-chu-tich-quoc-hoi-nguyen-thi-kim-ngan-hoi-dam-voi-chu-tich-ha-vien-ch-kazakhstan.html