Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân gặp lãnh đạo Đảng Cộng sản Nhân dân Kazakhstan

Sáng 18-10, tại thủ đô Astana của Kazakhstan, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã có cuộc gặp Bí thư thứ nhất Đảng Cộng sản Nhân dân Kazakhstan Zhanbyl A. Akhmetbekov.

Thay mặt đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cảm ơn Bí thư thứ nhất Đảng Cộng sản Nhân dân Kazakhstan Zhanbyl A. Akhmetbekov đã dành thời gian tiếp đoàn, trân trọng chuyển lời chào và thăm hỏi của lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam tới lãnh đạo Đảng Cộng sản Nhân dân Kazakhstan.

Thông báo với Bí thư thứ nhất Đảng Cộng sản Nhân dân Kazakhstan vài nét về tình hình hiện nay của Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân khẳng định Đảng Cộng sản Việt Nam đang không ngừng tự đổi mới để đáp ứng yêu cầu của thời kỳ cách mạng mới, luôn thực hiện phương châm lấy dân làm gốc, mọi hoạt động của Đảng và Nhà nước đều nhằm phục vụ nhân dân; đồng thời, nhân dân cũng có thể đóng góp ý kiến để góp phần xây dựng Đảng, Nhà nước vững mạnh.

Bí thư thứ nhất Đảng Cộng sản Nhân dân Kazakhstan Zhanbyl A. Akhmetbekov bày tỏ, vui mừng đón đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam như đón những người thân, vì những đảng viên Đảng Cộng sản Nhân dân Kazakhstan đều là những người Xô Viết, những người đã luôn lo lắng cho Việt Nam và nhân dân Việt Nam trong cuộc chiến tranh trước đây.

Ông khẳng định Kazakhstan luôn kế thừa thành quả của Cách mạng tháng Mười, chăm lo đời sống của nhân dân, tiếp tục ủng hộ chủ nghĩa quốc tế. Bí thư thứ nhất Đảng Cộng sản nhân dân cho biết Kazakhstan hiện đang có 1 triệu người dân ủng hộ, với 104.000 đảng viên; đồng thời bày tỏ vui mừng khi ngọn cờ Cộng sản vẫn tung bay tại Việt Nam như một nước tiên tiến trên thế giới.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân nhấn mạnh nhân dân Việt Nam không bao giờ quên sự ủng hộ to lớn, giúp đỡ quý báu mà Đảng Cộng sản Nhân dân Kazakhstan đã dành cho Việt Nam trong sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước trước đây cũng như trong công cuộc xây dựng, phát triển đất nước ngày nay.

Ngay sau khi gặp lãnh đạo Đảng Cộng sản Nhân dân Kazakhstan, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam đã lên đường về nước, kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức Cộng hòa Kazakhstan.

PV (Theo TTXVN)

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/su-kien-binh-luan-thoi-su/chu-tich-quoc-hoi-nguyen-thi-kim-ngan-gap-lanh-dao-dang-cong-san-nhan-dan-kazakhstan-462876/