Chủ tịch Quốc hội làm việc với Ban Thường vụ tỉnh ủy Phú Yên

Tiếp tục chuyến công tác tại các tỉnh duyên hải Nam Trung Bộ, cuối giờ chiều 2/3, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và đoàn công tác Trung ương tới thăm tỉnh Phú Yên và đã có cuộc làm việc với Ban thường vụ tỉnh ủy về phát triển kinh tế, xã hội theo Nghị quyết của Quốc hội. Cùng dự có Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà; Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường; Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng An ninh Lê Tấn Tới; Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Vũ Hồng Thanh; Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học Công nghệ và Môi trường Lê Quang Huy; Trưởng Ban công tác đại biểu Nguyễn Thị Thanh cùng Lãnh đạo các Bộ, ngành trung ương và tỉnh Phú Yên

Sau 35 năm tái lập, từ một tỉnh nghèo thuần nông, Phú Yên đã vươn lên mạnh mẽ, kinh tế tăng trưởng “vượt bậc”, nằm trong tốp 10 tỉnh, thành phố có tốc độ tăng trưởng kinh tế cao nhất cả nước năm 2023 với mức tăng trưởng GRDP đạt 9,16%; quy mô nền kinh tế đạt 57.207 tỷ đồng; thu nhập bình quân đầu người đạt 65,2 triệu đồng/người. Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới của tỉnh được triển khai đồng bộ với 64/83 xã nông thôn mới. Các chính sách bảo đảm an sinh xã hội, phúc lợi xã hội được triển khai hiệu quả; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 3,25%.

Bên cạnh những kết quả đạt được, Phú Yên cũng gặp những khó khăn như quy mô nền kinh tế nhỏ; Thu ngân sách còn nhiều khó khăn, chưa đạt mục tiêu, cơ cấu các nguồn thu chưa ổn định; Chưa thu hút được dự án quy mô lớn, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế. Công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng còn nhiều vướng mắc; Phát triển kinh tế biển vẫn còn hạn chế; công tác ứng phó với biến đổi khí hậu, nước biển xâm thực còn nhiều bất cập. Là vùng đất có nhiều tiềm năng phát triển du lịch nhưng khả năng cạnh tranh của du lịch Phú Yên còn thấp so với các tỉnh trong khu vực.

Phát biểu kết luận cuộc làm việc, thay mặt Lãnh đạo Đảng và Nhà nước và UBTVQH, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ ghi nhận, biểu dương Phú Yên đã hoàn thành Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030 tầm nhìn đến năm 2050, đặc biệt tỉnh đã tham khảo kinh nghiệm quốc tế của các đơn vị tư vấn nước ngoài giàu kinh nghiệm trong lĩnh vực quy hoạch đô thị của Đức và Singapore. Định hướng phát triển xây dựng và phát triển tỉnh Phú Yên đến năm 2050 trở thành trung tâm kinh tế biển của vùng Duyên hải Trung Bộ, Chủ tịch Quốc hội đề nghị tỉnh rà soát lại các chỉ tiêu để hoàn thành đạt mức cao nhất; nhanh chóng triển khai Quy hoạch tỉnh Phú Yên thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050:

Chủ tịch Quốc hội đề nghị Phú Yên tiếp tục triển khai hiệu quả các nghị quyết của Trung ương, trọng tâm là Nghị quyết số 26 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Bắc Trung Bộ và Duyên hải Trung Bộ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, Nghị quyết số 103/2023 của Quốc hội về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2024. Tiếp tục đổi mới mô hình tăng trưởng gắn với đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế gắn, khai thác và phát huy tối đã các tiềm năng, thế mạnh của tỉnh. Đẩy mạnh cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, cải cách thủ tục hành chính, tạo mọi điều kiện thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp.

Theo Chủ tịch Quốc hội, tỉnh Phú Yên cần chủ động tìm ra sự khác biệt để phát triển, trong đó cần coi trọng bản sắc văn hóa của vùng đất và con người Phú Yên. Tổ chức tốt các hoạt động văn hóa - thể thao - du lịch gắn với phát triển kinh tế, làm tốt bảo tồn và phát huy giá trị di sản; sản phẩm du lịch; nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo; chất lượng công tác khám chữa bệnh cho người dân, bảo đảm an sinh xã hội và giảm nghèo bền vững.

Chủ tịch Quốc hội tin tưởng, Phú Yên sẽ phát huy truyền thống cách mạng, nắm chắc thời cơ và vận hội mới phấn đấu đến năm 2030, trở thành tỉnh phát triển theo hướng hiện đại và bền vững; đến năm 2050 trở thành tỉnh có nền kinh tế đa dạng và thịnh vượng; trung tâm kinh tế biển của vùng Duyên hải Trung Bộ như tên gọi - Phú Yên - vùng đất “bình yên” và “phú quý”.

Nhân dịp công tác tại Phú Yên, Chủ tịch Quốc hội đã vận động xã hội hóa được số tiền 5 tỷ đồng để xây dựng 100 căn nhà đại đoàn kết tặng các hộ nghèo trên địa bàn tỉnh Phú Yên và 10 tỷ đồng xây dựng Trường tiểu học huyện Sông Hinh. Chủ tịch Quốc hội đã chứng kiến trao biển trượng trưng của Lãnh đạo Tập đoàn xăng dầu Việt Nam cho đại diện tỉnh Phú Yên.

Trước đó, chiều nay, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và các thành viên đoàn công tác đã đến kiểm tra kè chống xói lở ven bờ biển Xóm Rớ, tại phường Phú Đông thành phố Tuy Hòa với chiều dài gần 1km, vốn đầu tư 150 tỷ đồng. Dự kiến khi hoàn thành vào tháng 8 năm nay, công trình sẽ bảo vệ an toàn cho hạ tầng đường Hùng Vương và khu vực phía Đông sân bay Tuy Hòa trước tình trạng sóng biển, triều cường xâm thực.

Mời quý vị và các bạn theo dõi nội dung chi tiết!

Đặng Linh - Quang Sỹ

Nguồn Quốc Hội TV: https://www.quochoitv.vn/chu-tich-quoc-hoi-lam-viec-voi-ban-thuong-vu-tinh-uy-phu-yen-212656.htm