Chủ tịch Quốc hội hội kiến Thủ tướng Kazakhstan

Chiều nay (17/10), Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã hội kiến Thủ tướng Kazakhstan Bakydjan Sagintaev.

Quốc hội Việt Nam luôn ủng hộ hợp tác giữa Chính phủ hai nước trên cơ sở xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp lý nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp, nhà đầu tư nước ngoài, trong đó có Kazakhstan tiếp cận thị trường Việt Nam. Đây là khẳng định của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tại cuộc hội kiến Thủ tướng Kazakhstan Bakydjan Sagintaev diễn ra chiều nay (17/10).

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đánh giá cao quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác nhiều mặt Việt Nam - Kazakhstan không ngừng được củng cố và phát triển tốt đẹp. Các chuyến thăm của Tổng thống Nazarbayev thăm Việt Nam năm 2011, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang thăm Kazakhstan năm 2012, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng thăm và ký chính thức Hiệp định Thương mại Tự do giữa Việt Nam và Liên minh Kinh tế Á - Âu năm 2015 đã góp phần củng cố sự tin cậy chính trị và động lực thúc đẩy hợp tác nhiều mặt giữa hai nước, mong muốn hai nước tiếp tục duy trì và tăng cường trao đổi, chia sẻ thông tin, tăng cường hiểu biết và ủng hộ lẫn nhau.

Thủ tướng Bakydjan Sagintaev đánh giá cao kết quả cuộc làm việc của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân với Chủ tịch Thượng viện và Chủ tịch Hạ viện nước này. Với các biện pháp cụ thể nhằm tăng cường hợp tác giữa hai cơ quan lập pháp hai nước, qua đó, thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa hai nước ngày càng phát triển; mong muốn Quốc hội Việt Nam ủng hộ hợp tác giữa Chính phủ hai nước.

Ban Thời sự

Nguồn VTV: http://vtv.vn/trong-nuoc/chu-tich-quoc-hoi-hoi-kien-thu-tuong-kazakhstan-20171017195338107.htm