Chủ tịch Quốc hội: '9 tháng đầu năm, du lịch tiếp tục tăng trưởng'

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân nhấn mạnh như vậy trong bài phát biểu khai mạc Quốc hội sáng nay.

Sáng nay, 23/10, ngay sau khi Quốc hội làm lễ chào cờ, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã phát biểu khai mạc Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa 14.

Quốc hội làm lễ chào cờ.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân gửi lời chia buồn, động viên đến người dân vùng lũ, những người đã chịu nhiều mất mát và thiệt thòi vì thiên tai trong những ngày qua.

Chủ tịch Quốc hội cho biết, thời gian qua, dưới sự chỉ đạo nỗ lực của Chính phủ, các bộ ngành Trung ương, địa phương cùng với sự giám sát chặt chẽ của Quốc hội, tình hình kinh tế xã hội nước ta tiếp tục đạt được những kết quả tích cực. Chín tháng đầu năm, kinh tế nước ta tăng trưởng khá, kinh tế vĩ mô tiếp tục ổn định, sản xuất, xuất khẩu, du lịch tiếp tục tăng trưởng, cải cách hành chính có nhiều chuyển biến, giáo dục, khoa học công nghệ, văn hóa xã hội, kinh tế… tiếp tục có những chuyển biến tích cực. An sinh xã hội đảm bảo, quốc phòng được tăng cường, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tiếp tục được giữ vững. Quan hệ đối ngoại, hợp tác quốc tế thu được nhiều kết quả tích cực…khẳng định vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế.

Quốc hội ghi nhận và đánh giá cao sự nỗ lực, sáng tạo của Chính phủ, các ngành, các cấp trong việc thực hiện các nghị quyết của Quốc hội về kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và ngân sách Nhà nước; biểu dương tinh thần phấn đấu của cộng đồng doanh nghiệp, các tầng lớp nhân dân đã khắc phục khó khăn, giành được các kết quả tích cực, nỗ lực đạt các chỉ tiêu của năm 2017.

Tuy nhiên, Chủ tịch Quốc hội cũng cho rằng, bên cạnh những kết quả đạt được, tình hình kinh tế - xã hội nước ta vẫn đứng trước nhiều khó khăn, thách thức.

Cụ thể, ngân sách và nợ công vẫn ở mức cao. Việc xử lý các tổ chức tín dụng yếu kém và nợ xấu còn nhiều khó khăn. Phân bổ và giải ngân vốn đầu tư từ ngân sách còn chậm, việc xử lý những dự án đầu tư không hiệu quả còn kéo dài, cổ phần hóa DNNN chưa đạt như mong muốn.

Ngoài ra, tình hình vi phạm pháp luật về môi trường, an toàn vệ sinh thực phẩm, tai nạn giao thông, tệ nạn xã hội trên nhiều lĩnh vực còn diễn biến phức tạp.

“Còn diễn ra một số vụ phá rừng nghiêm trọng. Tham nhũng, lãng phí chưa được ngăn chặn, đẩy lùi như mong muốn. Tác động biến đổi khí hậu ngày càng gay gắt, diễn biến thời tiết bất thường.Tất cả những vấn đề này ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động sản xuất kinh doanh và đời sống của nhân dân, tác động trực tiếp đến việc hoàn thành kế hoạch phát triển kinh tế xã hội”, Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh.

Cũng theo Chủ tịch Quốc hội, nhiệm vụ đặt ra cho những tháng còn lại của năm 2017 vào thời gian tới rất nặng nề, đòi hỏi toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta phải tăng cường đoàn kết, thống nhất tư tưởng, hành động và nỗ lực phấn đấu vượt qua khó khăn thách thức.

Cũng trong bài phát biểu khai mạc, Chủ tịch Quốc hội cho biết, tại kỳ họp này, Quốc hội sẽ tập trung thảo luận, xem xét, thông qua hàng loạt nghị quyết quan trọng, gồm: Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2018; Nghị quyết về dự toán ngân sách nhà nước năm 2018; Nghị quyết về phân bổ ngân sách trung ương năm 2018; Nghị quyết về dự án thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Cảng hàng không quốc tế Long Thành (sân bay Long Thành); Nghị quyết về chủ trương đầu tư xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc Bắc-Nam phía Đông; Nghị quyết giám sát chuyên đề về việc thực hiện chính sách, pháp luật về cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước; Nghị quyết về việc lùi thời điểm triển khai áp dụng chương trình giáo dục phổ thông và sách giáo khoa mới tại Nghị quyết số 88/2014 của Quốc hội về đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông...

Đặc biệt Quốc hội sẽ thảo luận và bấm nút thông qua Nghị quyết về cơ chế, chính sách để phát triển TP HCM.

Về các dự án luật được Quốc hội thảo luận, cho ý kiến cũng có nhiều luật quan trọng như: Luật tố cáo (sửa đổi); Luật quốc phòng (sửa đổi); Luật an ninh mạng; Luật cạnh tranh (sửa đổi); Luật bảo vệ bí mật nhà nước; Luật phòng, chống tham nhũng (sửa đổi); Luật đơn vị hành chính-kinh tế đặc biệt.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân phát biểu khai mạc.

Tại kỳ họp này, Quốc hội cũng dành khoảng 15 ngày để xem xét, thảo luận các báo cáo và quyết định một số vấn đề quan trọng của đất nước, gồm: Báo cáo của Chính phủ kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2018; dự toán ngân sách nhà nước và phương án phân bổ ngân sách trung ương năm 2018; báo cáo về công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật, công tác thi hành án và công tác phòng, chống tham nhũng năm 2017...

Đặc biệt, Quốc hội còn nghe các báo cáo như: báo cáo nghiên cứu khả thi dự án thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư sân bay Long Thành; báo cáo của Đoàn giám sát của QH về "Việc thực hiện chính sách, pháp luật về cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2016"; báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án đầu tư xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc-Nam phía Đông giai đoạn 2017-2020; báo cáo về việc lùi thời điểm triển khai áp dụng chương trình giáo dục phổ thông và sách giáo khoa mới tại Nghị quyết số 88/2014 của QH về đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông…

Trước đó, lúc 8 giờ sáng nay, Quốc hội đã họp phiên trù bị. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân phát biểu. Tiếp đó, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Tổng Thư ký Quốc hội - Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc báo cáo tiếp thu, chỉnh lý dự kiến chương trình kỳ họp. Quốc hội thảo luận và biểu quyết thông qua chương trình kỳ họp.

Trong ngày làm việc đầu tiên hôm nay, ngay sau khi Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân phát biểu khai mạc kỳ họp, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc sẽ trình bày Báo cáo về kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2017; kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2018.

Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trần Thanh Mẫn trình bày Báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và Nhân dân.

Chiều cùng ngày, Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, trình bày Báo cáo về kết quả thực hiện ngân sách nhà nước năm 2017; dự toán ngân sách nhà nước và phương án phân bổ ngân sách trung ương năm 2018.

Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Ngọc Thiện, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, trình bày Tờ trình về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thể dục, thể thao.

Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, trình bày Tờ trình về dự án Luật Cạnh tranh (sửa đổi)./.

Hà Giang

Nguồn Tổ Quốc: http://toquoc.vn/thoi_su/chu-tich-quoc-hoi-9-thang-dau-nam-du-lich-tiep-tuc-tang-truong-260084.html