Chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp Đoàn đại biểu Ủy ban Hòa bình và Đoàn kết Lào

Chiều 22-8, tại Nhà Quốc hội (QH), Chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp Đoàn đại biểu Ủy ban Hòa bình và Đoàn kết Lào, do đồng chí Xổm-phăn Pheng-khăm-my, Ủy viên T.Ư Đảng NDCM Lào, Phó Chủ tịch QH, Chủ tịch Ủy ban Hòa bình và Đoàn kết Lào làm Trưởng đoàn.

Chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân bày tỏ vui mừng đón tiếp Đoàn đại biểu Ủy ban Hòa bình và Đoàn kết Lào đúng dịp kỷ niệm 55 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam- Lào và 40 năm Ngày ký Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác Việt Nam - Lào. Chủ tịch QH nêu rõ, lãnh đạo Đảng và Nhà nước Việt Nam luôn ủng hộ và tạo mọi điều kiện thuận lợi để các tổ chức, nhân dân Việt Nam không ngừng tăng cường, củng cố quan hệ hữu nghị và hợp tác với các tổ chức nhân dân Lào; chúc mối quan hệ hữu nghị hợp tác giữa nhân dân hai nước nói chung, giữa hai Ủy ban Hòa bình và Đoàn kết nói riêng thu kết quả to lớn hơn nữa, góp phần củng cố mối quan hệ đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào.

Đồng chí X.Pheng-khăm-my thông báo với Chủ tịch QH về kết quả hội đàm với Phó Chủ tịch QH Uông Chu Lưu, Chủ tịch Ủy ban Hòa bình và Đoàn kết Việt Nam. Đồng chí nhấn mạnh, sự hợp tác giữa hai Ủy ban đóng góp tích cực vào việc tăng cường quan hệ hữu nghị hợp tác giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước. Hai bên nhất trí tiếp tục tăng cường hợp tác trong những hoạt động cụ thể, có ý nghĩa thiết thực, phối hợp và hỗ trợ lẫn nhau trong các hoạt động đối ngoại nhân dân, tuyên truyền, giáo dục về tình đoàn kết, hữu nghị đặc biệt Việt Nam - Lào...

* Cùng ngày, tại Hà Nội, đồng chí Uông Chu Lưu, Ủy viên T.Ư Đảng, Phó Chủ tịch QH, Chủ tịch Ủy ban Hòa bình Việt Nam hội đàm với đồng chí Xổm-phăn Pheng-khăm-my, Ủy viên T.Ư Đảng NDCM Lào, Phó Chủ tịch QH, Chủ tịch Ủy ban Hòa bình và Đoàn kết Lào.

Tại buổi hội đàm, hai bên thông báo cho nhau về tình hình phát triển kinh tế, xã hội của mỗi nước, trao đổi ý kiến về tình hình quốc tế và khu vực, đánh giá kết quả hoạt động và thảo luận các biện pháp thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa Ủy ban Hòa bình Việt Nam và Ủy ban Hòa bình và Đoàn kết Lào thời gian tới. Phó Chủ tịch QH Uông Chu Lưu đề nghị hai Ủy ban tích cực và chủ động hơn, đưa các hoạt động giao lưu, hợp tác ngày càng đa dạng, hiệu quả và thiết thực. Hai bên nhất trí duy trì trao đổi đoàn, tăng cường trao đổi thông tin, nghiệp vụ, phối hợp thực hiện các hoạt động đối ngoại nhân dân, cũng như các hoạt động quảng bá văn hóa, du lịch hai nước.

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/chinhtri/item/33863702-chu-tich-qh-nguyen-thi-kim-ngan-tiep-doan-dai-bieu-uy-ban-hoa-binh-va-doan-ket-lao.html