Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng dự lễ 20 năm thành lập TP Cần Thơ trực thuộc Trung ương

Để xây dựng trở thành thành phố trung tâm vùng, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng lưu ý TP Cần Thơ cần thực hiện hiệu quả các chủ trương, chính sách của Trung ương đối với vùng ĐBSCL và thành phố.

Tối 31-12, Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Cần Thơ tổ chức lễ kỷ niệm 20 năm thành lập TP Cần Thơ trực thuộc Trung ương (1.1.2004 -1.1.2024).

GRDP/người gấp 9,2 lần

Chương trình có sự tham dự của Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng; ông Trần Thanh Mẫn, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội; ông Nguyễn Văn Nên, Bí thư Thành ủy TP HCM, cùng nhiều đại biểu là lãnh đạo, nguyên lãnh đạo từ Trung ương, các tỉnh, thành, bạn bè trong nước, quốc tế, người dân trong và ngoài thành phố.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng phát biểu tại buổi lễ

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng phát biểu tại buổi lễ

Lễ kỷ niệm được tổ chức trang trọng, kết hợp giữa phần lễ, diễu hành xe hoa và chương trình nghệ thuật chủ đề "Hương sắc Tây Đô", bắn pháo hoa tầm cao, chương trình nghệ thuật và biểu diễn thời trang chào đón năm mới 2024.

Ông Nguyễn Văn Hiếu, Bí thư Thành ủy Cần Thơ, cho biết lễ kỷ niệm là dịp để ôn lại, khơi dậy và phát huy những giá trị truyền thống lịch sử cách mạng vẻ vang và những thành tựu thành phố đạt được trong thời gian qua.

Ông Nguyễn Văn Hiếu, Bí thư Thành ủy Cần Thơ, cho biết lễ kỷ niệm là dịp để ôn lại, khơi dậy và phát huy những giá trị truyền thống lịch sử cách mạng vẻ vang và những thành tựu thành phố đạt được trong thời gian qua.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Văn Hiếu, Bí thư Thành ủy Cần Thơ, cho biết đây là sự kiện có ý nghĩa quan trọng trong đời sống chính trị, của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố. Đây cũng là dịp để ôn lại, khơi dậy và phát huy những giá trị truyền thống lịch sử cách mạng vẻ vang và những thành tựu thành phố đạt được trong thời gian qua, góp phần vào sự phát triển phồn vinh của đất nước.

Qua 20 năm xây dựng và phát triển, thành phố đã đạt nhiều thành tựu quan trọng trên tất cả các lĩnh vực. Trong đó, quy mô nền kinh tế được mở rộng, đóng góp vào sự phát triển chung của vùng ĐBSCL và cả nước.

Đến năm 2023, giá trị tổng sản phẩm trên địa bàn đạt hơn 118.000 tỉ đồng, gấp 10,2 lần so năm 2004. Tổng sản phẩm bình quân đầu người (GRDP/người) năm 2023 đạt 94,7 triệu đồng, gấp 9,2 lần so năm 2004.

Các đại biểu là lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng và nhà nước tham dự lễ.

Các đại biểu là lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng và nhà nước tham dự lễ.

Cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng theo hướng, phát triển công nghiệp, thương mại và dịch vụ, giảm dần tỉ trọng khu vực nông nghiệp. Các dự án giao thông quan trọng qua địa bàn thành phố như: Tuyến cao tốc Mỹ Thuận - Cần Thơ, dự án cao tốc Bắc Nam phía Đông, dự án thành phần Cần Thơ - Cà Mau, dự án đường cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng, dự án đường vành đai phía Tây đang được quan tâm đẩy mạnh triển khai thực hiện.

Thực hiện hiệu quả chính sách của Trung ương

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đánh giá 20 năm qua, Đảng bộ và nhân dân Cần Thơ luôn nêu cao truyền thống đoàn kết, ý chí tự lực, tự cường, năng động, sáng tạo, nắm bắt thời cơ, vượt qua khó khăn, thách thức, đạt được nhiều thành tựu quan trọng và khá toàn diện. Tuy nhiên, những thành tựu mà Cần Thơ đã đạt được vẫn chưa tương xứng với tiềm năng, thế mạnh; vai trò trung tâm động lực của vùng ĐBSCL chưa thể hiện rõ.

Trung tâm TP Cần Thơ đông nghịt người do người dân đón chờ xem màn bắn pháo hoa nhân kỷ niệm 20 năm thành lập TP Cần Thơ trực thuộc Trung ương. Ảnh: Lê Hoàng

Trung tâm TP Cần Thơ đông nghịt người do người dân đón chờ xem màn bắn pháo hoa nhân kỷ niệm 20 năm thành lập TP Cần Thơ trực thuộc Trung ương. Ảnh: Lê Hoàng

Để xây dựng Cần Thơ trở thành thành phố trung tâm vùng, sinh thái, văn minh, hiện đại, mang đậm bản sắc sông nước vùng ĐBSCL, Chủ tịch nước lưu ý TP Cần Thơ cần thực hiện hiệu quả các chủ trương, chính sách của Trung ương đối với vùng ĐBSCL và TP Cần Thơ, nhất là Nghị quyết 59 của Bộ Chính trị khóa XII về xây dựng và phát triển TP Cần Thơ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045;Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XIV.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng trao Huân chương Lao động hạng Nhất cho lãnh đạo TP Cần Thơ

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng trao Huân chương Lao động hạng Nhất cho lãnh đạo TP Cần Thơ

Bên cạnh đó là tăng cường ứng dụng khoa học - công nghệ cao, công nghệ xanh, công nghệ sạch, công nghệ tái tạo, phát triển kinh tế số, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn,… tạo ra năng lực sản xuất mới, giá trị hàng hóa, dịch vụ gia tăng cao, có khả năng cạnh tranh trong nước và quốc tế. Đồng thời, tiếp tục cải cách hành chính, có cơ chế, chính sách phù hợp huy động nguồn lực trong và ngoài nước cho phát triển thành phố. Tập trung nâng cao chất lượnggiáo dục - đào tạo, khoa học - công nghệ, y tế; tạo nguồn nhân lực cao cho thành phố và cả vùng.

"Với những thành tựu to lớn đạt được sau 20 năm thành lập, tôi tin tưởng rằng Đảng bộ và nhân dân TP Cần Thơ sẽ tiếp tục giành được nhiều kết quả to lớn hơn nữa; không ngừng phấn đấu để xây dựng, phát triển thành phố thành thành phố sinh thái, văn minh, hiện đại, mang đậm bản sắc văn hóa sông nước; xứng đáng là trung tâm động lực, là đô thị hạt nhân vùng ĐBSCL. Qua đó, để mọi người luôn nhớ: "Cần Thơ gạo trắng nước trong - Ai đi đến đó lòng không muốn về". Cần Thơ vì cả vùng, cả nước - Cả vùng, cả nước vì Cần Thơ" - Chủ tịch nước nhấn mạnh.

Tại buổi lễ, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đã trao Huân chương Lao động hạng Nhất cho Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TP Cần Thơ, vì đã có thành tích xuất sắc trong phát triển kinh tế - xã hội, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc

Ca Linh

Nguồn NLĐ: https://nld.com.vn/chu-tich-nuoc-vo-van-thuong-du-le-20-nam-thanh-lap-tp-can-tho-truc-thuoc-trung-uong-196231231212202502.htm