Chủ tịch Nước Trần Đại Quang tiếp Đại sứ Áo, Slovakia

Ngày 29.8, Chủ tịch Nước Trần Đại Quang đã gửi điện mừng đến Tổng thống Cameroon nhân kỷ niệm 45 năm thiết lập quan hệ ngoại giao. Cùng ngày, Chủ tịch Nước có các cuộc tiếp Đại sứ Áo, Đại sứ Slovakia chào từ biệt nhân dịp kết thúc nhiệm kỳ công tác tại Việt Nam.

Chủ tịch Nước Trần Đại Quang tiếp ngài Thomas Loidl, Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Cộng hòa Áo tại Việt Nam đến chào từ biệt. Ảnh: TTXVN

Ngày 29.8, nhân dịp kỷ niệm 45 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao với nước Cộng hoà Cameroon (La République du Cameroun) (30.8.1972 – 30.8.2017), Chủ tịch Nước Trần Đại Quang đã gửi điện mừng đến Tổng thống Cameroon Paul Biya. Cùng ngày, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh đã gửi điện mừng tới Bộ trưởng Ngoại giao Cameroon Lejeune Mbela Mbela.

Cũng trong ngày 29.8, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch Nước có các cuộc tiếp Đại sứ Áo tại Việt Nam Thomas Loidl, Đại sứ Slovakia Igor Pacolak tới chào từ biệt nhân dịp kết thúc nhiệm kỳ công tác tại Việt Nam.

Tại cuộc tiếp ngài Thomas Loidl - Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Cộng hòa Áo tại Việt Nam, Chủ tịch Nước Trần Đại Quang chúc mừng Đại sứ có nhiệm kỳ công tác rất thành công tại Việt Nam đồng thời mong muốn trên cương vị công tác mới, Đại sứ giữ những ấn tượng tốt đẹp, luôn là người bạn thân thiết, tiếp tục vun đắp cho mối quan hệ hợp tác Việt Nam - Áo.

Nhân dịp này, Chủ tịch Nước trân trọng mời Tổng thống Alexander Van der Bellen sang thăm chính thức Việt Nam. Đại sứ Thomas Loidl trân trọng cảm ơn Chủ tịch Nước Trần Đại Quang đã gửi lời mời Tổng thống Alexander Van der Bellen sang thăm Việt Nam. Đại sứ bày tỏ vui mừng trước sự hợp tác tích cực của hai nước và khẳng định, sẽ luôn nỗ lực đóng góp vào việc củng cố và tăng cường quan hệ hợp tác Việt Nam - Áo.

Chủ tịch Nước Trần Đại Quang tiếp Ngài Igor Pacolak, Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Cộng hòa Slovakia tại Việt Nam đến chào từ biệt. Ảnh: TTXVN

Cũng trong chiều 29.8, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch Nước Trần Đại Quang tiếp Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Slovakia tại Việt Nam Igor Pacolak tới chào từ biệt nhân dịp kết thúc nhiệm kỳ công tác.

Phát biểu tại buổi tiếp, Chủ tịch Nước Trần Đại Quang đánh giá cao vai trò và những đóng góp tích cực, hiệu quả của Đại sứ Igor Pacolak, coi đây là một trong những nhân tố quan trọng góp phần thúc đẩy mối quan hệ hợp tác hữu nghị Việt Nam - Slovakia. Nhân dịp này, Chủ tịch Nước chuyển lời thăm hỏi và lời mời Tổng thống Slovakia sang thăm Việt Nam vào thời gian thích hợp.

Chủ tịch Nước Trần Đại Quang bày tỏ vui mừng về sự phát triển tích cực trong quan hệ Việt Nam - Slovakia thời gian qua và đề nghị hai bên cần tiếp tục nỗ lực hơn nữa phát huy hơn nữa các hoạt động nhất là trong lĩnh vực thương mại đầu tư để tương xứng với tiềm năng, mong muốn của hai bên.
Chủ tịch Nước đánh giá cao việc ngày càng có nhiều doanh nghiệp Slovakia quan tâm đến thị trường Việt Nam đồng thời bày tỏ cảm ơn sự quan tâm giúp đỡ của Slovakia đối với cộng đồng người Việt Nam tại nước sở tại.

Đối với cá nhân ngài Đại sứ, Chủ tịch Nước mong muốn, với kinh nghiệm và sự hiểu biết về Việt Nam, trên cương vị công tác mới, Đại sứ Igor Pacolak tiếp tục là cầu nối thúc đẩy mối quan hệ hợp tác hữu nghị Việt Nam - Slovakia.

HL

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/thoi-su/chu-tich-nuoc-tran-dai-quang-tiep-dai-su-ao-slovakia-551910.ldo