Chủ tịch nước Trần Đại Quang dự Lễ khai giảng Đại học Quốc gia TP.HCM

(HQ Online)- Ngày 3-10, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã tới dự Lễ khai giảng năm học 2016 – 2017 của Đại học Quốc gia TP.HCM. Lễ khai giảng là chương trình truyền thống của Đại học Quốc gia TP.HCM nhằm khơi dậy trong sinh viên niềm tự hào, nâng cao tinh thần trách nhiệm của sinh viên.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang đánh trống khai giảng năm học mới tại ĐH Quốc gia TP.HCM. Ảnh: H.Hạnh

Tham dự Lễ khai giảng năm 2016-2017 có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM Đinh La Thăng; lãnh đạo TP.HCM, các tỉnh Bình Dương, Lâm Đồng; lãnh đạo Đại học Quốc gia TP.HCM, cùng khoảng 1.000 sinh viên là những em đạt thứ hạng cao trong các kỳ thi Olympic quốc tế, Olympic quốc gia, các cuộc thi học thuật và nghiên cứu khoa học, sinh viên 5 Tốt cấp Đại học Quốc gia TP.HCM, sinh viên tân thủ khoa và thủ khoa tốt nghiệp năm học 2015 -2016.

Năm học này, lễ khai giảng của Đại học Quốc gia TP.HCM mang thông điệp “Cách mạng Khoa học công nghệ lần thứ Tư gắn với thời đại kỹ thuật số, thách thức các vấn đề về không gian mạng, chiến tranh mạng, an ninh mạng”.

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch nước Trần Đại Quang nhấn mạnh, cuộc cách mạng khoa học công nghệ lần thứ Tư là thời cơ phát triển, có tác động to lớn tới kinh tế, xã hội, môi trường cả ở mặt tích cực nhưng cũng đem lại nhiều thách thức trong ngắn hạn và trung hạn.

Chủ tịch nước chụp ảnh lưu niệm với cán bộ, giáo viên, sinh viên Đại học Quốc gia TP.HCM

Với tốc độ phát triển chưa từng có trong lịch sử, cuộc cách mạng khoa học công nghệ lần thứ Tư đặt ra những vấn đề về không gian mạng, chiến tranh mạng và an ninh mạng, làm biến đổi sâu sắc công cụ lao động, phương thức sản xuất, thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu xã hội theo hướng sáng tạo.

Để đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, Việt Nam cần vận dụng sức mạnh trí tuệ toàn dân, phát triển phải dựa vào tri thức, coi trọng khoa học kỹ thuật, giáo dục đào tạo, trong đó nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo là căn bản nhất. Đầu tư cho giáo dục là đầu tư cho phát triển.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang khẳng định, Đại học Quốc gia TP.HCM là một tổ hợp đào tạo, chuyển giao công nghệ đa ngành, đa lĩnh vực. Để nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo, giữ vững vị trí trung tâm đào tạo hàng đầu, Đại học Quốc gia TP.HCM cần phải là nơi thu hút nhân tài, phải là một thành phố đại học hiện đại, ươm mầm tài năng của đất nước hôm nay và mai sau.

Đặc biệt, chú trọng khơi dậy khả năng sáng tạo của sinh viên, thúc đẩy nghiên cứu khoa học, gắn bó chặt chẽ với các doanh nghiệp, quan tâm xây dựng môi trường giáo dục hiện đại, lành mạnh. Giảng viên phải là tấm gương sáng cho sinh viên noi theo, coi trọng dạy chữ và dạy người.

Sau hơn 20 năm xây dựng và phát triển, Đại học Quốc gia TP.HCM đã khẳng định được vị thế tiên phong trong giáo dục đại học Việt Nam, từng bước chuẩn hóa và hội nhập vào nền giáo dục đại học trong khu vực và thế giới. Đại học Quốc gia TP.HCM đang dẫn đầu cả nước về công tác kiểm định chất lượng đào tạo với 32 chương trình đạt chuẩn khu vực ASEAN, châu Âu và Hoa Kỳ. Hiện Đại học Quốc gia TP.HCM có 7 trường, khoa thành viên với gần 5.700 cán bộ công chức, viên chức, trong đó có hơn 3.700 cán bộ làm công tác giảng dạy, nghiên cứu. Đơn vị đang đào tạo 60.000 sinh viên đại học chính quy, 8.000 học viên cao học và 600 nghiên cứu sinh thuộc các lĩnh vực khoa học tự nhiên, khoa học xã hội và nhân văn, kỹ thuật công nghệ, kinh tế - luật, y khoa.

Nguồn Hải Quan: http://www.baohaiquan.vn/pages/chu-tich-nuoc-tran-dai-quang-du-le-khai-giang-dai-hoc-quoc-gia-tp-hcm.aspx