Chủ tịch Hội Phụ nữ xã dùng bằng giả học chính trị

Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ xã Ia Nan bị phát hiện dùng bằng tốt nghiệp phổ thông giả để được học Trung cấp lý luận chính trị.

Theo tin tức trên báo Tiền Phong, ngày 4/8, ông Nguyễn Thái Bình- Hiệu trưởng trường Chính trị tỉnh Gia Lai cho biết: sắp tới trường sẽ ra quyết định thu hồi bằng Trung cấp lý luận chính trị của bà Trần Thị Thủy (Đảng ủy viên, chủ tịch Hội liên hiệp phụ nữ xã Ia Nan, huyện Đức Cơ, Gia Lai).

Hồ sơ của bà Thủy. Ảnh: VTC News

"Chúng tôi sẽ ra quyết định để thu hồi bằng lý luận chính trị tại Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện Đức Cơ vì bà Thủy dùng tốt nghiệp phổ thông trung học giả để được đi học ", báo VTC News dẫn lời ông Bình cho biết.

Trước đó, ngày 10/7, trường Chính trị tỉnh Gia Lai có công văn số 64/TCT gửi thanh tra Sở GD&ĐT Quảng Bình đề nghị xác minh bằng tốt nghiệp phổ thông trung học của bà Thủy.

Bằng tốt nghiệp phổ thông trung học giả của bà Thủy. Ảnh: Tiền Phong

Sở GD&ĐT Quảng Bình xác nhận: “Bà Trần Thị Thủy sinh ngày 6/6/1969 tại Phù Hóa, Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình không có tên trong bảng ghi tên, ghi điểm học sinh tốt nghiệp phổ thông trung học khóa ngày 29,30/5/1987 tại hội đồng coi thi số 3 Quảng Trạch”.

(Tổng hợp)

Nhân Văn

Nguồn ĐS&PL: http://www.doisongphapluat.com/tin-tuc/tin-trong-nuoc/chu-tich-hoi-phu-nu-xa-dung-bang-gia-hoc-chinh-tri-a198239.html