Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam đề nghị huyện Bảo Yên tiếp tục coi trọng công tác tiến bộ của phụ nữ

Chiều 11/11, đồng chí Hà Thị Nga, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam và Đoàn công tác Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam đã có buổi làm việc với Huyện ủy Bảo Yên về tình hình phát triển kinh tế - xã hội và công tác phụ nữ trên địa bàn.

Quang cảnh buổi làm việc.

Dự buổi làm việc có đồng chí Giàng Seo Vần, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lào Cai; các đồng chí Thường trực Huyện ủy, HĐND, UBND huyện Bảo Yên.

Báo cáo tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Anh Chuyên, Bí thư Huyện ủy Bảo Yên đã thông tin khái quát về tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ 13 của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lào Cai lần thứ XVI, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Bảo Yên lần thứ XXII.

Bí thư Huyện ủy - Nguyễn Anh Chuyên báo cáo tình hình tại buổi làm việc.

Cụ thể, sau gần 3 năm triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020 - 2025, trong số 20 chỉ tiêu có 7 chỉ tiêu huyện hoàn thành và hoàn thành vượt mức, 8 chỉ tiêu đạt 70 - 90%, các chỉ tiêu còn lại cơ bản đạt 50 - 60%.

Tốc độ tăng trưởng kinh tế của huyện duy trì mức cao, bình quân đạt 13,5%/năm, thu nhập bình quân của người dân hiện đạt 49 triệu đồng/người/năm, tỷ lệ giảm nghèo bình quân 4,45%/năm.

Đồng chí Hà Thị Nga phát biểu tại buổi làm việc.

Kết cấu hạ tầng của huyện có bước phát triển vượt bậc. 100% thôn, bản có đường bê tông xi măng đến trung tâm thôn, bản; 100% thôn, bản có điện lưới quốc gia.

Tính đến thời điểm báo cáo, huyện có 7/16 xã hoàn thành chương trình xây dựng nông thôn mới; du lịch phát triển nhanh, trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, với sự tập trung cho phát triển du lịch tâm linh và du lịch cộng đồng.

Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam tặng quà Quỹ hỗ trợ phụ nữ huyện Bảo Yên.

Giáo dục, y tế không ngừng được củng cố, phát triển và chất lượng ngày càng cao; đời sống văn hóa tinh thần của Nhân dân ngày càng được nâng lên; bản sắc văn hóa được giữ gìn, phát huy.

Lãnh đạo huyện Bảo Yên giới thiệu sản phẩm OCOP của địa phương được sản xuất bởi các mô hình phụ nữ làm chủ.

Công tác xây dựng Đảng tiếp tục được xác định là then chốt, quyết định thắng lợi với việc xây dựng đảng bộ các cấp thật sự trong sạch, vững mạnh toàn diện. Công tác tư tưởng, chính trị được tăng cường. Việc thực hiện nội dung cam kết nêu gương, tu dưỡng, rèn luyện đạo đức được đẩy mạnh. Các tổ chức cơ sở đảng thường xuyên được củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động. Công tác nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ và xây dựng mô hình chi bộ mẫu đã được triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả.

Lãnh đạo huyện Bảo Yên tặng Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam bức ảnh phong cảnh đặc sắc của huyện.

Công tác phong trào phụ nữ được đẩy mạnh. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, các cấp hội phụ nữ đã duy trì, trồng mới 123 tuyến đường hoa với tổng chiều dài 66,2 km; thành lập 8 mô hình “Nhà sạch, vườn đẹp” gắn với "3 an toàn"; 2 mô hình “Phụ nữ dùng làn đi chợ” với 119 thành viên tham gia. Các cấp hội hỗ trợ xóa 3 nhà chưa đảm bảo "3 cứng"; tổ chức thành công đại hội đại biểu phụ nữ cấp cở sở và cấp huyện, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Lãnh đạo huyện Bảo Yên chụp ảnh lưu niệm với Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam - Hà Thị Nga.

Phát biểu tại buổi làm việc, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam - Hà Thị Nga đã biểu dương những nỗ lực của Đảng bộ, chính quyền, Nhân dân các dân tộc huyện Bảo Yên trong thời gian qua đã nỗ lực, vượt khó vươn lên, hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ, chỉ tiêu phát triển.

Đại diện cán bộ nữ huyện Bảo Yên chụp ảnh lưu niệm với đoàn công tác.

Cùng với phát huy các thành quả đạt được, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam đề nghị Đảng bộ huyện Bảo Yên tiếp tục coi trọng hơn nữa phong trào hoạt động của hội phụ nữ các cấp và các cuộc vận động, chương trình lớn của Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam.

Là huyện có nhiều đặc thù, đồng chí Hà Thị Nga đề nghị các cấp ủy đảng huyện Bảo Yên coi trọng công tác xây dựng tổ chức hội phụ nữ, nhất là các vấn đề về bình đẳng giới, đấu tranh bình quyền, bảo vệ phụ nữ, nhất là phụ nữ yếu thế; trong công tác cán bộ là nâng cao hơn nữa tỷ lệ phụ nữ tham gia cấp ủy các cấp, phụ nữ tham gia đại biểu cơ quan dân cử.

Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam - Hà Thị Nga và đoàn công tác dâng hương tại đền Bảo Hà.

Trước đó, đồng chí Hà Thị Nga và Đoàn công tác Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam đã tới thăm và dâng hương tại đền Bảo Hà - ngôi đền thờ Thần vệ quốc Hoàng Bảy.

Nguồn Lào Cai: https://baolaocai.vn/chu-tich-hoi-lien-hiep-phu-nu-viet-nam-de-nghi-huyen-bao-yen-tiep-tuc-coi-trong-cong-tac-tien-bo-cua-phu-nu-post375892.html