Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc kêu gọi phản ứng 'áp đảo' trước các hành động khiêu khích

Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc (JCS), Đô đốc Kim Myung-soo, ngày 10/3, kêu gọi phản ứng 'áp đảo' trước bất kỳ hành động khiêu khích nào của đối phương.

Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc Kim Myung-soo (giữa) thăm Trung tâm điều hành không quân Hàn Quốc ngày 7/3. (Nguồn: Korea Times)

Lời kêu gọi được đưa ra khi Đô đốc Kim Myung-soo đến thăm một trung tâm hoạt động phòng thủ tên lửa của Không quân Hàn Quốc giữa bối cảnh có những lo ngại về mối đe dọa từ Triều Tiên trong thời gian diễn ra cuộc tập trận Lá chắn Tự do thường niên của đồng minh Hàn-Mỹ.

Phát biểu tại trung tâm hoạt động phòng thủ tên lửa và phòng không Hàn Quốc thứ hai thuộc Bộ chỉ huy Tác chiến trên không ở Daegu, cách thủ đô Seoul 237 km về phía Đông Nam, Đô đốc Kim Myung-soo tuyên bố: “Nếu đối phương có hành động khiêu khích, đừng nhìn lại và hãy đáp trả áp đảo không chút do dự".

Trung tâm này được giao nhiệm vụ thực hiện các hoạt động phòng thủ tên lửa như một phần của hệ thống răn đe "ba trục" của quân đội Hàn Quốc nhằm đối phó với Triều Tiên.

Trước đó, ngày 8/3, ông Kim Myung-soo đã đến thăm Bộ chỉ huy Tác chiến số 2 của Lục quân Hàn Quốc ở Daegu và kêu gọi quân đội duy trì trạng thái sẵn sàng trong các hoạt động chống khủng bố và bảo vệ biên giới bờ biển.

Ngày 7/3, Hàn Quốc công bố quyết định phân bổ 6.900 tỷ Won (tương đương 5,19 tỷ USD) ngân sách trong năm nay để tăng cường hệ thống phòng thủ "ba trục" nhằm đối phó với vấn đề hạt nhân, tên lửa của Triều Tiên.

Hệ thống "ba trục" bao gồm hệ thống tấn công phủ đầu bằng tên lửa "Kill Chain", hệ thống phòng thủ tên lửa và phòng không Hàn Quốc (KAMD) và hệ thống trừng phạt và đáp trả trên diện rộng (KMPR).

(theo Yonhap)

Lam Giang

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/chu-tich-hoi-dong-tham-muu-truong-lien-quan-han-quoc-keu-goi-phan-ung-ap-dao-truoc-cac-hanh-dong-khieu-khich-263700.html