Chủ tịch Hạ viện Nhật Bản từ chức vì lý do sức khỏe

Ngày 29/9, hãng tin Kyodo dẫn các nguồn thạo tin cho biết Chủ tịch Hạ viện Nhật Bản Hiroyuki Hosoda đã quyết định từ chức sau quá trình điều trị nhiều bệnh trong những tháng gần đây.

Ông Hiroyuki Hosoda. Ảnh tư liệu: KYODO

Quyết định của nhà lập pháp kỳ cựu Nhật Bản 79 tuổi được đưa ra trước thềm kỳ họp Quốc hội bất thường của nước này dự kiến vào ngày 20/10 tới. Ông Hosoda nhậm chức Chủ tịch Hạ viện vào tháng 11/2021. Ông phải nhập viện hồi đầu tháng này để điều trị liên quan đến mạch máu não và phải hủy tham dự Hội nghị Chủ tịch Hạ viện Nhóm các nước công nghiệp phát triển (G7).

Hồi tháng 7, ông Hosoda cũng vào viện vì say nắng, trước khi tham dự các buổi lễ tưởng niệm 78 năm ngày Mỹ ném bom nguyên tử xuống thành phố Hiroshima và phát xít Nhật đầu hàng quân Đồng minh trong Chiến tranh Thế giới thứ Hai hồi tháng 8.

Ông Hosoda là nhân vật quan trọng của đảng Dân chủ Tự do (LDP) cầm quyền Nhật Bản. Trước đây, nhà lãnh đạo này từng giữ chức Chánh Văn phòng Nội các trong giai đoạn 2004 - 2005 và Tổng Thư ký đảng LDP năm 2008 - 2009.

Phương Lan (TTXVN)

Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/the-gioi/chu-tich-ha-vien-nhat-ban-tu-chuc-vi-ly-do-suc-khoe-20230929163348409.htm