Chủ tịch Hà Nội nói về việc tuyển đặc cách vợ Đại tá Trần Quang Khải

Nhằm tri ân những đóng góp, hi sinh của Đại tá Trần Quang Khả, Chủ tịch Hà Nội đã ký đặc cách cho vợ Đại tá Khải vào biên chế vào dạy tại trường Chu Văn An.

Tin tức mới nhận, ngày 19/6, đồng chí Nguyễn Đức Chung, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội, đã ký quyết định số 3215/QĐ-UBND về việc tuyển dụng đặc cách vào viên chức đối với bà Trần Thị Hà, vợ Đại tá Trần Quang Khải, Phó trung đoàn Trưởng kiêm Tham mưu trưởng Trung đoàn 923, Sư đoàn Không quân 371, đã hi sinh trong quá trình thực hiện nhiệm vụ huấn luyện chiến đấu.

Bà Trần Thị Hà được đặc cách tuyển dụng vào viên chức, trở thành giáo viên tại Trường Trung học phổ thông Chu Văn An, trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hà Nội từ ngày 19/6.

Chiều nay lãnh đạo TP Hà Nội sẽ về quê nhà trao quyết định đặc cách tuyển dụng cho vợ phi công Trần Quang Khải.

Chia sẻ về vấn đề này, Chủ tịch Hà Nội nói: Qua thông tin được biết chị Hà, vợ Đại tá Trần Quang Khải, là thạc sĩ, chưa làm chính thức ở cơ quan nào và hiện đang làm gia sư cho một số học sinh nên sáng qua (19/6) tôi đã chỉ đạo Sở Nội vụ và Sở Giáo dục – Đào tạo xác minh thông tin đó.

Sau khi xác minh thông tin trên là đúng nên tôi đã ký đặc cách vào biên chế vào dạy tại trường Chu Văn An, Hà Nội theo nguyện vọng. Việc này nhằm tri ân những đóng góp, hi sinh của phi công Trần Quang Khải”.

Chiều nay (20/6), khi nhận quyết định từ ông Ngô Văn Quý, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội, bà Hà không khỏi xúc động và cảm ơn sự quan tâm của Đảng, Chính phủ và toàn thể nhân dân tới gia đình chị nói riêng cũng như gia đình các thân nhân liệt sỹ nói chung.

Bà Hà nhận quyết định từ từ ông Ngô Văn Quý.

Đại tá Trần Quang Khải là phi công hi sinh trong khi thực hiện nhiệm vụ bay huấn luyện chiến đấu máy bay SU-30MK2 vào hồi 7h13, ngày 14/6/2016 tại vùng trời Thanh Hóa và Nghệ An.

Anh là phi công cấp 1, Phó trung đoàn trưởng kiêm Tham mưu trưởng Trung đoàn 923, Sư đoàn Không quân 371, Quân chủng Phòng không-Không quân. Sau khi anh hi sinh, Quân ủy Trung ương và Bộ Quốc phòng thăng quân hàm từ Thượng tá lên Đại tá.

Do Đại tá Khải lập gia đình muộn ở tuổi 40 nên con gái của anh còn nhỏ. Vợ con anh thuê nhà để sinh sống và làm việc tại Hà Nội trong khi anh công tác tại Thanh Hóa, còn gia đình hai bên nội ngoại đều ở Bắc Giang.

Nhất Nam

Nguồn Người Đưa Tin: http://www.nguoiduatin.vn/chu-tich-ha-noi-chia-se-ve-viec-tuyen-dac-cach-vo-phi-cong-khai-a246227.html