Chủ tịch Đà Nẵng: 'Không dung thứ cho tội ác ở thành phố này'

Chủ tịch Đà Nẵng khẳng định việc phá thành công chuyên án cứa cổ, hiếp dâm ở quán cà phê để khẳng định, ở đây không có sự dung thứ cho tội ác.

Chiều 29/11, ông Huỳnh Đức Thơ - Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng thay mặt lãnh đạo địa phương đến chúc mừng và thưởng nóng công an thành phố vừa phá án nhanh vụ giết người, hiếp dâm và cướp tài sản chủ quán cà phê Trâm Anh ở quận Cẩm Lệ.

Như tin đã đưa, lúc 1h ngày 23/11, tại quán cà phê Trâm Anh trên đường Cách mạng Tháng 8, phường Khuê Trung, quận Cẩm Lệ, TP.Đà Nẵng xảy ra vụ giết người.

Nghi can Mặc Văn Nhân tại cơ quan điều tra.

Nạn nhân là anh Phạm Đức Q (25 tuổi) bị đối tượng dùng dao cứa cổ khi đang ngủ. Chị Phạm Thị Mỹ L (34 tuổi) bị đối tượng hiếp dâm và cướp 3 triệu đồng cùng 1 lắc vàng tây.

Đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng, Công an TP.Đà Nẵng đã xác lập chuyên án, áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ để điều tra, truy bắt đối tượng gây án.

Đến 15h ngày 28/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Đà Nẵng đã bắt được nghi can Mạc Văn Nhân (24 tuổi, trú tại thôn Phương Nam, xã Quế Phú, huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam) đang lẩn trốn tại quán cà phê Võng trên đường Nguyễn Văn Linh, xã An Phú Tây, huyện Bình Chánh, TP.HCM.

Qua đấu tranh, Nhân khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội.

Lãnh đạo TP.Đà Nẵng thưởng nóng cho ban chuyên án

Ngoài ra, Nhân còn khai thêm hành vi cướp tài sản, cố ý gây thương tích và hiếp dâm đối với chị Nguyễn Thị K.P (32 tuổi, trú tại quận Cẩm Lệ, Đà Nẵng) vào rạng sáng 18/9 tại Khu đô thị Hòa Xuân, quận Cẩm Lệ.

Đối tượng Mạc Văn Nhân từng có 1 tiền án 8 năm tù và đã được ra tù trước thời hạn. Ông Huỳnh Đức Thơ - Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng cho biết, đây cũng là thông điệp hết sức quan trọng cho thấy, Đà Nẵng không có chỗ cho tội ác./.

Thành Long/VOV-miền Trung

Nguồn VOV: http://vov.vn/tin-nong/chu-tich-da-nang-khong-dung-thu-cho-toi-ac-o-thanh-pho-nay-573598.vov