Chủ tịch công ty lĩnh 12 năm tù vì lừa bán than chiếm tiền tỷ

Không sở hữu than nhưng để lừa đối tác, Chủ tịch HĐQT công ty xây dựng tạo hàng loạt hành vi giả dối để chiếm đoạt hơn 1 tỷ đồng của đối tác

Tòa án Hà Nội ngày 16/2 đưa Lò Văn Dân (SN 1980, trú tại quận Hà Đông, Hà Nội) ra xét xử sơ thẩm tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Lò Văn Dân tại tòa sơ thẩm.

Theo cáo trạng, đầu 9/2010, Lò Văn Dân thành lập Công ty Cổ phần xây dựng địa ốc (T&D). Anh ta giữ hai chức danh Chủ tịch HĐQT kiêm TGĐ Công ty T&D.

Thông qua một người bạn, đầu năm 2011, anh Phạm Văn Vinh (SN 1964, PGĐ Công ty TNHH Hiển Vinh, trú tại Hải Phòng) tìm đến Dân để mua than.

Qua trao đổi, ngày 2/7/2011, anh Vinh cùng bạn lên Hà Nội gặp Chủ tịch HĐQT Công ty T&D.

Tại cuộc gặp, Dân đưa cho anh Vinh xem công văn photo của Công ty Than Đèo Nai. Công văn này được xác định là giả nói việc cho công ty của Dân được tận thu, khai thác than.

Do tin tưởng anh Vinh đã ký hợp đồng nguyên tắc việc công ty của Dân ủy thác cho Công ty TNHH Hiển Vinh tiêu thụ 1 triệu m 3 than tại cửa hầm 82 mỏ Vàng Danh (Quảng Ninh).

Sau đó vài ngày, Dân dẫn anh Vinh đi xem than. Tại các mỏ than Đèo Nai, Dân chỉ vào một số khu vực đang khai thác, tập trung xỉ than và giới thiệu đó là than của công ty mình.

Do tin tưởng Dân có nguồn than cấp cho tiêu thụ, anh Vinh ký tiếp Phụ lục hợp đồng kinh tế vào ngày 5/8/2011 với Dân.

Sau khi ký hợp đồng, do Dân yêu cầu anh Vinh chuyển tiền trước mới được nhận than, nên ngày 12/9/2011, PGĐ Công ty TNHH Hiển Vinh chuyển 2 tỷ đồng vào tài khoản cua Dân tại Công ty T&D. Số tiền này Dân đã rút ra chi tiêu hết.

Sau khi chuyển tiền, vẫn không thấy Dân giao than, anh Vinh thúc giục thì Chủ tịch HĐQT Công ty T&D gửi tiếp cho anh Vinh bản phô tô công văn với nội dung Công ty than Đèo Nai đồng ý bán sản phẩm tận thu cho Công ty T&D để anh Vinh tin là Dân có than thật.

Tuy nhiên đợi mãi không thấy than, PGĐ Công ty Hiển Vinh liên lạc để gặp Dân nhưng anh ta lẩn tránh.

Sau đó, Dân trả cho anh Vinh số tiền 970 triệu đồng. Số tiền còn lại Dân chiếm đoạt. Ngày 13/10/2012, Cơ quan điều tra Công an Hà Nội nhận đơn tố cáo hành vi lừa đảo của Dân. Đến ngày 31/3/2014, Cơ quan điều tra khởi tố bắt giam Lò Văn Dân.

Với tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Lò Văn Dân bị Tòa án Hà Nội tuyên phạt 12 năm tù giam./.

Việt Đức/VOV.VN

Nguồn VOV: http://vov.vn/vu-an/chu-tich-cong-ty-linh-12-nam-tu-vi-lua-ban-than-chiem-tien-ty-594441.vov