Chủ tịch Barca: 'Bán Neymar giúp chúng tôi mạnh hơn'

Chủ tịch của Barca, Josep Maria Bartomeu tố cáo hai CLB nhà giàu Man City và PSG đã làm nhũng loạn thị trường chuyển nhượng. Ông cũng khẳng định rằng đội bóng của mình vẫn sẽ mạnh hơn trong mùa giải này bất chấp sự ra đi của Neymar.

Mùa Hè này quả là một quãng thời gian sóng gió với Barca. Việc PSG bất ngờ chi mạnh để sở hữu Neymar với giá 222 triệu euro đã khiến đội bóng xứ Catalunya phải vất vả tìm người thay thế.

Barca đã nhắm rất nhiều mục tiêu bao gồm Philippe Coutinho và Angel Di Maria của PSG. Tuy nhiên, do thời gian quá gấp rút nên cả hai thương vụ trên đều không thành công.

Mặc dù vậy, Barca vẫn tìm được người thay thế cho Neymar khi mang về Ousmane Dembele từ Borussia Dortmund với giá 105 triệu euro. Trong một buổi phỏng vấn gần đây, chủ tịch Josep Maria Bartomeu tin rằng đội bóng của ông đã mạnh hơn sau kỳ chuyển nhượng mùa Hè.

“Mạnh hơn chứ, chúng tôi đã trở nên mạnh hơn ở cánh phải và hàng tiền vệ. Chúng tôi có thể chơi phản công với sức mạnh của Paulinho. Và ở tuyến trên, chúng tôi có những cầu thủ như Deulofeu và Dembele”, ông Bartomeu phát biểu.

Việc bán đi Neymar đã phá vỡ cấu trúc của bộ ba tấn công nổi tiếng MSN (Messi – Suarez - Neymar). Nhưng chủ tịch Bartomeu khẳng định điều đó không làm giảm sức mạnh của hàng công Barca.

“Hàng công trước đó thật sự tốt nhưng cũng để lại nhiều ảnh hưởng. Giờ đây với việc bộ ba đó không còn, đã tới lúc để Barca trở lại với lối đá tập thể ở hàng tiền vệ. Đây vốn là sức mạnh của đội bóng”.

“Sự ra đi của Neymar cho phép chúng tôi củng cố lại đội hình để không phụ thuộc vào bộ ba tấn công kia quá nhiều. Thêm vào đó, chúng tôi đã có rất nhiều tiền. Chúng tôi kiếm được 105 triệu euro và có thể đầu tư nhiều hơn vào bóng đá. Hãy xem những gì chúng tôi sẽ làm. Đây là một cơ hội với một HLV mới, một dự án mới. Chúng ta không thể bi quan! Hãy dừng việc đó lại”, ông Bartomeu nhấn mạnh.

Chủ tịch Bartomeu tin rằng Barca vẫn mạnh mà không cần Neymar

Chủ tịch Bartomeu cũng công kích hai đội bóng nhà giàu Man City và PSG. Ông cho rằng hai đội bóng này với sự hẫu thuận tài chính phía sau đã bóp méo thị trường chuyển nhượng.

Với hai ông chủ từ Abu Dhabi và Qatar, hai đội bóng trên đã tạo hàng loạt bom tấn với Benjamin Mendy, Kyle Walker, Neymar và Kylian Mbappe trong mùa hè này.

“Qatar và Abu Dhabi, hai quốc gia sở hữu hai CLB. Nếu Bayern Munich, Real Madrid, Man United hay Arsenal mua cầu thủ thì bạn biết chắc số tiền đó đến từ bóng đá. Nhưng hai CLB kia đã bóp méo thị trường chuyển nhượng”, ông Bartomeu nói thêm.

Barca sẽ chạm trán đối thủ cùng thành phố Espanyol trong khuôn khổ vòng 3 La Liga. Trước đó, đội chủ sân Camp Nou đã giành 2 chiến thắng trước Real Betis và Alaves.

Trung Phạm
Tổng hợp

Nguồn TT&VH: http://thethaovanhoa.vn/tay-ban-nha/chu-tich-barca-ban-neymar-giup-chung-toi-manh-hon-n20170905191259830.htm