Chủ thẻ ngân hàng UOB chi 30 triệu USD mua vé xem Taylor Swift

Chi tiêu của chủ thẻ UOB tại Singapore trong thời gian diễn ra The Eras Tour đã tăng 35%.

Taylor Swift đang là hiện tượng kinh tế toàn cầu. Ảnh: TET.

Theo The Straits Times, chi tiêu của chủ thẻ tín dụng và thẻ ghi nợ tại ngân hàng UOB ở Singapore trong giai đoạn ngày 4-10/3 đã tăng 35% so với tuần trước đó. Đây là thời điểm diễn ra The Eras Tour của Taylor Swfit ở đảo quốc sư tử.

Theo dữ liệu quý I mới được ngân hàng này công bố, chi tiêu cho hầu hết hạng mục liên quan đến du lịch đều tăng đột biến, dẫn đầu là chi tiêu tại các nhà bán lẻ quần áo (tăng 85%), vận tải và du lịch (tăng 80%), giải trí (tăng hơn 50%).

Trong khi đó, chi tiêu tại các khách sạn có mức tăng trưởng gần 45%, còn ngành thực phẩm và đồ uống tăng hơn 30%. UOB lưu ý rằng các địa điểm tại khu vực vịnh Marina và khu thương mại trung tâm gần trung tâm thể thao Singapore - nơi The Eras Tour diễn ra - có mức tăng trưởng ấn tượng nhất.

UOB cho biết thêm chỉ riêng chủ thẻ của ngân hàng đã chi hơn 30 triệu USD để mua vé The Eras Tour. Trong đó, thẻ đăng ký tại Singapore chiếm gần 75% tổng hóa đơn. Malaysia đóng góp hơn 10% doanh thu, trong khi người hâm mộ Thái Lan và Indonesia mỗi nước chiếm hơn 5%. Gần 1/3 chủ thẻ UOB mua vé tham dự sự kiện đã sử dụng thẻ được phát hành bên ngoài Singapore.

Trước đó, số lượng đơn đăng ký thẻ UOB tăng gần 120% trong giai đoạn 21/6 - 7/7/2023 so với thời điểm đầu tháng 6. Số lượng đơn đăng ký mở thẻ ghi nợ ở Singapore và Việt Nam đã tăng gần 130%.

Sở dĩ UOB được quan tâm bên lề show diễn của Taylor Swift là vì chủ thẻ UOB ở 5 thị trường nói trên có quyền mua vé sớm hơn 48 tiếng so với thời điểm vé được bán chính thức.

Tổng chi tiêu của chủ thẻ UOB Malaysia từ ngày 1/7/2023 đến ngày 8/3 năm nay đã tăng hơn 50% so với cùng kỳ năm trước khi mua vé tham dự The Eras Tour tại Singapore. Trong khi đó, chi tiêu của chủ thẻ UOB Thái Lan tăng hơn 45%.

Đầu năm 2023, UOB - ngân hàng lớn thứ ba của Singapore - đã mua lại mảng tiêu dùng của Citigroup Inc. ở Indonesia, Malaysia, Thái Lan và Việt Nam trong một động thái nhằm tăng thêm sức mạnh ở Đông Nam Á. Thỏa thuận này đã nâng số lượng khách hàng cá nhân của UOB trong khu vực lên hơn 7 triệu, đại diện ngân hàng này cho biết.

Diệu Thanh

Nguồn Znews: https://znews.vn/chu-the-ngan-hang-uob-chi-30-trieu-usd-mua-ve-xem-taylor-swift-post1466798.html