Chủ Thái Lan muốn bán Leicester

Nếu không thể giải quyết cuộc khủng hoảng tài chính hiện tại, các ông chủ của Leicester City phải tìm đối tác đầu tư hoặc thậm chí sang nhượng lại lượng lớn cổ phần CLB.

Doanh nhân Aiyawatt Srivaddhanaprabha tiếp quản Leicester từ năm 2018.

Leicester City rơi vào tình cảnh khó khăn, khi khả năng cao vi phạm các quy định tài chính của bóng đá Anh. Mirror tiết lộ tập đoàn King Power đang tìm kiếm các đối tác để đầu tư vào "Bầy cáo". Thậm chí Chủ tịch Aiyawatt Srivaddhanaprabha sẵn sàng bán lại hơn 50% cổ phần của CLB nếu nhận đề nghị hợp lý.

Kể từ khi ông Vichai Srivaddhanaprabha, cha của Aiyawatt, qua đời trong một tai nạn trực thăng hồi tháng 10/2018, tình hình kinh tế của Leicester City không còn tốt như trước. Đợt dịch vào năm 2020 cũng ảnh hưởng đến CLB.

Tháng 2 năm ngoái, tỷ phú Aiyawatt quyết định xóa khoản nợ gần 200 triệu bảng cho Leicester City, nhưng CLB vẫn nợ gần 300 triệu bảng từ các nhà đầu tư khác.

Tiêu chuẩn về lợi nhuận và tính bền vững (PSR) ở bóng đá Anh quy định các CLB chỉ được phép lỗ tối đa 105 triệu bảng trong thời gian 3 năm. Năm ngoái, Leicester công bố khoản lỗ kỷ lục 92,5 triệu bảng cho mùa giải 2021/22.

Sau khi xuống hạng mùa trước, mức lỗ cho phép của Leicester trong 3 năm qua dự kiến vượt hơn 83 triệu bảng. Giải pháp được tính đến nhiều nhất với "Bầy cáo" lúc này là bán nhiều trụ cột khi mùa giải năm nay kết.

Ngay cả khi CLB giành quyền trở lại Ngoại hạng Anh 2024/25, Leicester vẫn phải thanh lý các cầu thủ đáng giá. Đội bóng do HLV Enzo Maresca dẫn dắt có dấu hiệu sa sút ở Championship trong một tháng qua. Tuy nhiên, "Bầy cáo" vẫn giữ được ngôi đầu khi hơn đội xếp thứ hai Ipswich Town 3 điểm.

Tường Linh

Nguồn Znews: https://znews.vn/chu-thai-lan-muon-ban-leicester-post1463755.html