Chú rể tẩu thoát ngay trong đám cưới

Là "ông trùm" của đường dây tiêu thụ xe gian, khi Khải lấy vợ, các trinh sát trà trộn trong đám cưới để bắt giữ. Thấy động, anh này tìm cách rút lui rồi chui xuống gầm xe đón dâu, trốn thoát khỏi lưới của công an.

Ngày 27/5, Công an quận Gò Vấp TP HCM đã bắt khẩn cấp Phạm Văn Khải (SN 1977, ngụ 68/40G Quang Trung, phường 14, Gò Vấp) với tội danh "trộm tài sản" và "tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có". Bị can này được xác định là kẻ cầm đầu đường dây trộm và tiêu thụ xe máy gian từ TP HCM sang Campuchia. Trước đó, khi Khải tổ chức lễ cưới tại một nhà hàng ở phường 12, quận Gò Vấp, trinh sát đã tổ chức vây bắt nhưng "thông cảm", đợi hai họ làm xong các nghi lễ đón dâu rồi sẽ "mời" chú rể về làm việc. Tuy nhiên, chỉ trong chớp mắt, chú rể đã biến mất, còn người đứng cạnh cô dâu chỉ là… chú rể phụ. Về phía Khải, đã thay đổi trang phục, nằm gọn trong gầm xe rước dâu và trốn thoát. Công an đã phát lệnh truy nã Khải trên toàn quốc nhiều ngày mới tóm được. Chuyên án triệt phá băng trộm và tiêu thụ xe gắn máy do người khác phạm tội mà có do Khải cầm đầu được công an quận Gò Vấp xác lập từ cuối tháng 3. Khải đã sử dụng nhà mình, mở tiệm sửa xe là lấy làm nơi giao dịch mua bán. Tuy nhiên, anh ta không trực tiếp giao dịch mà chỉ đạo cho em trai là Phạm Văn Mạnh (SN 1981, ngụ cùng số nhà trên, có một cửa hàng sửa xe máy tại 174 Phan Huy Ích phường 15 quận Tân Bình) đứng ra làm mọi việc theo chỉ dẫn của Khải. Cuối tháng 3, Nguyễn Trường Lộc (SN 1986, ngụ ở tỉnh Nam Định) cùng 2 chiến hữu đi tìm "hàng". Khi đến đường Cây Trâm phường 9, quận Gò Vấp, thấy chiếc xe gắn máy Attila dựng trước cửa nhà không có người trông coi, Lộc phá khóa, lấy xe. Cả bọn chạy đến chợ cầu phường 14, quận Gò Vấp, bán lại cho Khải với giá 6,5 triệu đồng. Khải giao xe cho Mạnh cùng với đàn em về cất xe. Ngay lập tức lực lượng công an ập vào bắt quả tang. Tại hiện trường, công an thu giữ 7 chiếc xe máy, 14 giấy đăng ký xe, 26 số xe… Khám xét khẩn cấp tiếp nhà Lộc, cảnh thu giữ thêm nhiều xe gắn máy và “đồ nghề”. Từ lời khai của các đối tượng, cơ quan điều tra tiếp tục vây bắt nhóm trộm và tiêu thụ xe gian của Trần Văn Lâm (SN 1986, ngụ tỉnh Hà Nam, tạm trú quận Bình Tân). Lâm cũng là 1 đầu nậu xe gian có quan hệ làm ăn mật thiết với Khải. Theo kết quả điều tra ban đầu, băng nhóm này đã thực hiện trót lọt 21 vụ trộm. Đến nay, tổng cộng có 8 tên liên quan đến đường dây này đã bị tạm giữ. Đức Gia

Nguồn Ngôi Sao: http://ngoisao.net/news/hinh-su/2008/05/3b9c4e94/