Chủ quan, không tuân thủ quy định phòng, chống dịch: Nỗi lo của cộng đồng

Nhân viên y tế lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 cho người dân. Ảnh: PV

Khi giao thông giữa các tỉnh thành được nới lỏng, người dân dễ dàng đến các tỉnh thành khác để giải quyết nhu cầu cá nhân hoặc trở về địa phương. Một số người đã chủ quan, bỏ qua các khuyến cáo phòng chống dịch, chậm khai báo y tế, không tuân thủ quy định về cách ly tại nhà/nơi lưu trú… Đây chính là nỗi lo của cộng đồng.

Những ngày qua, Phú Yên tiếp tục phát hiện nhiều ca nhiễm SARS-CoV-2 đến/về từ các tỉnh thành có dịch. Trong tuần qua, trên địa bàn tỉnh có 39 ca F0, tăng 14 ca so với tuần trước. Có những trường hợp xét nghiệm lần 1 âm tính nhưng một tuần sau, xét nghiệm lần 2 thì dương tính với SARS-CoV-2. Thậm chí có trường hợp, sau nhiều lần xét nghiệm mới phát hiện dương tính, như bà H sinh năm 1948, ở xã Sơn Giang, huyện Sông Hinh.

Bà H từ TP Hồ Chí Minh về Phú Yên bằng xe khách ngày 17/10. Khoảng 7 giờ, bà H về đến Trạm Y tế Sơn Giang khai báo y tế và được hướng dẫn cách ly tại nhà. Hôm sau, bà H được lấy mẫu xét nghiệm RT-PCR lần 1 (mẫu gộp), kết quả âm tính. Ngày 24/10, xét nghiệm RT-PCR lần 2 (mẫu gộp) có kết quả nghi ngờ, bà H được lấy mẫu xét nghiệm RT-PCR lần 3 (mẫu đơn), kết quả âm tính. Ngày 30/10, bà được lấy mẫu xét nghiệm RT-PCR lần 4 (mẫu gộp). Từ ngày 17-30/10, bà H ở tại nhà (sống cùng hai cháu), không đi ra ngoài, hàng ngày nhờ người mua đồ ăn đem đến nhà. Khoảng 8 giờ ngày 31/10, bà đến nhà con dâu ở thôn Vĩnh Giang, xã Sơn Giang để thăm cháu, sau đó tham gia cuộc họp thu thập thông tin hộ nghèo tại trụ sở thôn Vĩnh Giang rồi đến nhà em chồng. 20 giờ cùng ngày, có kết quả nghi ngờ nhiễm SARS-CoV-2, bà H được chuyển đến khu cách ly tập trung ở thôn Nam Giang, xã Sơn Giang để theo dõi. Xét nghiệm RT-PCR lần 5 (mẫu đơn) có kết quả dương tính vào ngày 2/11, bệnh nhân được điều trị tại Trung tâm Y tế huyện Sông Hinh.

Có trường hợp đến từ vùng dịch, đi một số nơi rồi mới đến trạm y tế khai báo y tế; được hướng dẫn cách ly tại nơi lưu trú nhưng vẫn tiếp tục đi nơi này, nơi khác, tiếp xúc với nhiều người, như T (sinh năm 1997, ở xã Long Thới, huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre). T từ vùng dịch TP Hồ Chí Minh đến Phú Yên công tác. Khoảng 3 giờ ngày 29/10, T đến ga Tuy Hòa. Chiều hôm sau, T và bạn đi taxi đến thôn Hòa Bình, xã Sơn Định, huyện Sơn Hòa, nghỉ tại một nhà nghỉ ở Sơn Định rồi đi ăn bánh xèo, uống cà phê… Ngày 30/10, sau khi ăn sáng, T đến Trạm Y tế xã Sơn Định khai báo y tế, được hướng dẫn cách ly tại nơi lưu trú. Vậy nhưng chiều hôm sau, ngày 31/10, T đến Công ty TNHH Trang trại bò sữa công nghệ cao Phú Yên để khảo sát công trình. Khoảng 20 giờ cùng ngày, T bị sốt nhưng vẫn không liên lạc với cơ quan y tế. Hôm sau, T thay đổi nơi lưu trú, đi sửa xe, đến Công ty TNHH Trang trại bò sữa công nghệ cao Phú Yên khảo sát mặt bằng, tiếp xúc với một số tài xế. Khoảng 7 giờ ngày 2/11, T đến Trạm Y tế xã Sơn Định, đề nghị làm test nhanh kháng nguyên và được hướng dẫn đến Trung tâm Y tế huyện Đồng Xuân. Kết quả test nhanh kháng nguyên dương tính. Bệnh nhân được chuyển đến khu cách ly huyện Sơn Hòa, lấy mẫu xét nghiệm RT-PCR (mẫu đơn), kết quả dương tính với SARS-CoV-2, được điều trị tại Trung tâm Y tế huyện Sơn Hòa.

Người dân đến trạm y tế khai báo y tế. Ảnh: YÊN LAN

Người dân đến trạm y tế khai báo y tế. Ảnh: YÊN LAN

Khi giao thông giữa các tỉnh thành được nới lỏng, người dân dễ dàng đến các tỉnh thành khác để giải quyết nhu cầu cá nhân hoặc trở về địa phương. Một số người đã chủ quan, bỏ qua các khuyến cáo phòng chống dịch, chậm khai báo y tế, không tuân thủ quy định về cách ly tại nhà/nơi lưu trú… Đây chính là nỗi lo của những người làm công tác phòng chống dịch, cũng là nỗi lo của cả cộng đồng.

BSCKI Nguyễn Văn Hiên, Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Tây Hòa, Phó Chỉ huy trưởng Trung tâm Chỉ huy phòng, chống dịch COVID-19 huyện, nói: Từ vùng dịch đến/về địa phương, một số bà con không ý thức được rằng mình có thể mang mầm bệnh. Địa phương thường xuyên truyền thông, yêu cầu người đến/về từ vùng dịch phải đến trạm y tế xã khai báo y tế ngay để sàng lọc ngay từ đầu; tránh tình trạng đi khắp nơi khi chưa sàng lọc, có thể trở thành nguồn lây cho cộng đồng, rất phức tạp. Tuy nhiên, một số bà con khai báo y tế chậm; một số người cách ly tại nhà nhưng vẫn ra khỏi nhà, không tuân thủ quy định cách ly.

Theo bác sĩ Nguyễn Văn Hiên, song song với hoạt động tuyên truyền và giám sát, cần có chế tài nghiêm khắc đối với những người đến/về từ vùng dịch nhưng không tuân thủ các quy định phòng, chống dịch.

Mới đây, tại cuộc họp trực tuyến Trung tâm Chỉ huy phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh, đồng chí Đào Mỹ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Chỉ huy trưởng thường trực Trung tâm Chỉ huy phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh đã chỉ đạo UBND các huyện, thị xã, thành phố tập trung thực hiện hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn, không chủ quan, lơ là, phải kiểm soát tốt tình hình; chỉ đạo tổ COVID cộng đồng tăng cường giám sát người đi/đến từ các vùng, địa phương có dịch, nguy cơ cao, đặc biệt là các tỉnh, thành phố phía Nam; quản lý chặt chẽ việc cách ly y tế, theo dõi sức khỏe tại nhà và nơi lưu trú đảm bảo đúng quy định.

UBND các huyện, thị xã, thành phố tập trung thực hiện hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn, không chủ quan, lơ là, phải kiểm soát tốt tình hình; chỉ đạo tổ COVID cộng đồng tăng cường giám sát người đi/đến từ các vùng, địa phương có dịch, nguy cơ cao, đặc biệt là các tỉnh, thành phố phía Nam; quản lý chặt chẽ việc cách ly y tế, theo dõi sức khỏe tại nhà và nơi lưu trú đảm bảo đúng quy định.

Đồng chí Đào Mỹ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Chỉ huy trưởng thường trực Trung tâm Chỉ huy phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh

YÊN LAN

Nguồn Phú Yên: http://baophuyen.vn/417/267171/chu-quan-khong-tuan-thu-quy-dinh-phong-chong-dich--noi-lo-cua-cong-dong.html