Chủ quán bar ở phố Tây bị đâm chết trong lúc can đám hỗn chiến

Trong lúc can ngăn 2 nhóm nhân viên đánh nhau, chủ một quán bar trên đường Bùi Viện (TP.HCM) đã bị Lai cùng đồng bọn đâm chết.

Tối 16/5, Công an quận 1 đang tạm giữ Nguyễn Phi Lai (19 tuổi, ngụ ở quận 4) để làm rõ hành vi Giết người. Cảnh sát đang truy bắt đồng bọn của Lai.

Theo cơ quan điều tra, đêm 14/5, nhân viên của quán ông Khá (42 tuổi, đã đổi tên) mâu thuẫn, cãi nhau với người của quán bar bên cạnh. Lúc này, chủ quán cùng vợ sang quán bên để nói chuyện.

Lai - một trong những kẻ đâm chết chủ quán bar đang bị cảnh sát bắt giữ. Ảnh: Công an cung cấp.

Tuy nhiên, Lai ra gặp ông Khá và xưng là người nhà của chủ quán. Không đồng ý nói chuyện với anh này, người đàn ông 42 tuổi ra về.

Khi ông Khá ra về, nhóm nhân viên của 2 quán lại tiếp tục cãi vã, cầm vỏ chai ném nhau, xông vào hỗn chiến.

Thấy vậy, chủ quán bar vào can ngăn thì bị Lai cùng đồng bọn cầm hung khí đâm nhiều nhát vào người. Nạn nhân tử vong do bị mất nhiều máu.

Khánh Trung

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/chu-quan-bar-o-pho-tay-bi-dam-chet-trong-luc-can-dam-hon-chien-post746908.html