Chủ động ứng phó thiên tai

Sáng 10/5, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang chủ trì hội nghị trực tuyến toàn quốc về công tác PCTT&TKCN năm 2024. Tham dự có lãnh đạo các bộ, ngành trung ương và các điểm cầu tại 63 tỉnh, thành phố trong cả nước.

Các đại biểu tham dự hội nghị tại điểm cầu Phú Yên. Ảnh: ANH NGỌC

Tham dự tại điểm cầu Phú Yên có đồng chí Lê Tấn Hổ, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành và tại các điểm cầu ở các huyện, thị xã, thành phố.

Theo Ban Chỉ đạo quốc gia về PCTT, năm 2023, cả nước đã xảy ra 5.331 sự cố, thiên tai làm 1.129 người chết, mất tích; thiệt hại về kinh tế do thiên tai gây ra khoảng 9.325 tỉ đồng. Từ đầu năm 2024 đến nay, một số đợt thiên tai nghiêm trọng đã xảy ra như rét đậm, rét hại tại khu vực Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ; hạn hán, xâm nhập mặn, sạt lở, sụt lún đất và ngập lụt do triều cường xảy ra tại đồng bằng sông Cửu Long; hạn hán khu vực Tây Nguyên; mưa lớn, dông lốc, sét, mưa đá ở khu vực Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ; động đất tại các tỉnh, thành phố Hòa Bình, Lai Châu, Tuyên Quang, Hà Nội, Kon Tum. Từ đầu năm đến nay, thiên tai đã làm 14 người chết, mất tích, thiệt hại vật chất ước tính gần 400 tỉ đồng.

Ở Phú Yên, năm 2023 xảy ra 4 đợt thiên tai, lũ lụt, làm 7 người chết và mất tích; nhiều nhà ở, công trình thủy lợi, giao thông, cơ sở hạ tầng và sản xuất nông nghiệp bị thiệt hại với khoảng 80 tỉ đồng. Từ đầu năm 2024 đến nay, tình hình nắng nóng diễn ra kéo dài, đã có 125 giếng trên địa bàn tỉnh khô cạn nước, với khoảng 240 hộ dân bị ảnh hưởng, chủ yếu ở huyện Đồng Xuân.

Tại hội nghị, các bộ, ngành và địa phương đã tham gia thảo luận, đóng góp ý kiến nhằm chủ động phòng ngừa, triển khai các phương án ứng phó giảm thiểu thiệt hai do thiên tai…

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, từ tháng 7-9/2024, hiện tượng ENSO có khả năng chuyển sang trạng thái La Nina. Số lượng bão và áp thấp nhiệt đới trên biển Đông xấp xỉ trung bình nhiều năm, khoảng 11-13 cơn, trong đó 5-7 cơn đổ bộ vào đất liền...

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang yêu cầu các bộ, ngành trung ương và địa phương chủ động phương án ứng phó với việc chuyển đổi trạng thái thời tiết từ El Nino sang La Nina và các loại hình thiên tai; tiếp tục triển khai thực hiện các chỉ đạo của Đảng, Nhà nước về tăng cường công tác phòng ngừa, ứng phó và khắc phục hậu quả thiên tai. Lồng ghép nội dung PCTT vào quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, các chương trình, dự án đầu tư của các bộ, ngành, địa phương, nhất là các dự án phát triển hạ tầng cơ sở. Nâng cao chất lượng dự báo, đảm bảo yêu cầu dự báo sớm, kịp thời, chính xác diễn biến thiên tai, nhất là các loại hình thiên tai thường xuyên diễn ra gây thiệt hại lớn như bão, lũ, ngập lụt, hạn hán, xâm nhập mặn, lũ quét, sạt lở đất. Tổ chức huấn luyện, tập huấn, diễn tập, ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, theo các tình huống, phương án, kế hoạch ứng phó cụ thể…

ANH NGỌC

Nguồn Phú Yên: https://baophuyen.vn/141/316212/chu-dong-ung-pho-thien-tai.html