Chủ động ứng phó mưa lũ tại các KCN

Để giảm thiểu thấp nhất thiệt hại do mưa lũ gây ra, cũng như chủ động ứng phó với các đợt mưa lũ có thể xảy ra trong thời gian tới, các sở, ngành, địa phương cùng các doanh nghiệp (DN) trong KCN đã và đang tập trung triển khai phương án ứng phó, chủ động phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn (PCTT&TKCN), tăng cường giải pháp thích ứng an toàn, giảm thiệt hại về tính mạng, tài sản.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vũ Chí Giang đã đi kiểm tra công tác phòng, chống ngập lụt do mưa lũ tại các KCN. Ảnh: Nguyễn Lượng

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vũ Chí Giang đã đi kiểm tra công tác phòng, chống ngập lụt do mưa lũ tại các KCN. Ảnh: Nguyễn Lượng

Từ đầu năm đến nay, thiên tai diễn biến phức tạp và dị thường. Điển hình như các đợt mưa lớn diễn ra trên địa bàn tỉnh từ ngày 22 - 24/5/2022 và từ ngày 25 - 31/5/2022, gây ngập lụt, thiệt hại về người, nhà cửa, tài sản của nhân dân.

Tại một số KCN, mưa lớn đã gây ngập úng cục bộ tại một số tuyến đường, ảnh hưởng đến việc đi lại của người lao động cũng như sản xuất của một số DN. Trước tình hình đó, UBND tỉnh đã chỉ đạo các cấp, các ngành, chính quyền địa phương tập trung đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án tiêu thoát nước, chống ngập lụt trên địa bàn; kịp thời hỗ trợ, phối hợp với các DN chủ động ứng phó hiệu quả, khắc phục nhanh hậu quả mưa lũ, bảo đảm an toàn tính mạng cho người lao động, hạn chế tối đa thiệt hại về tài sản.

Cùng với đó, các DN và chủ đầu tư hạ tầng KCN đã chủ động triển khai nhiều phương án xử trí như: Chuẩn bị kỹ về vật tư, nhân lực; tập trung kiểm tra hệ thống điện và các nguy cơ gây mất an toàn để chủ động phòng tránh, ứng phó; tăng cường tuyên truyền, nâng cao tinh thần trách nhiệm, kỹ năng phòng chống thiên tai cho công nhân…

Với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự chủ động của các DN, đến nay, tình hình ngập úng tại các KCN cơ bản được kiểm soát, chưa có thiệt hại về người và tài sản, hoạt động SXKD được duy trì.

Theo báo cáo nhanh của Ban Quản lý các KCN tỉnh về tình hình ảnh hưởng và công tác phòng, chống mưa bão thời điểm 15h ngày 1/6/2022 tại các KCN đang hoạt động trên địa bàn tỉnh, các DN trong các KCN Khai Quang, Thăng Long Vĩnh Phúc, Tam Dương II – khu A, Bá Thiện, Bá Thiện II không bị ảnh hưởng ngập úng, vẫn hoạt động bình thường, ổn định.

Hiện tại các KCN vẫn bố trí nhân lực thường trực 24/24h theo dõi thời tiết và cập nhật thường xuyên tình hình, kịp thời báo cáo khi có sự cố.

Đối với KCN Bình Xuyên, hiện tại nước đã rút, chỉ còn ở lòng đường đoạn từ Công ty CP FT-RF Việt Nam đến Công ty Shinko; các DN vẫn đang hoạt động bình thường nhưng việc đi lại không thuận tiện do đoạn đường còn ngập nước.

Tại KCN Bình Xuyên II, mực nước sông Mây tại KCN lúc 14h30 ngày 1/6/2022 ở cao độ khoảng +8.9. Mực nước cách mặt đường chỗ thấp nhất của KCN là 40cm. Hiện tại, mực nước đang giảm nhưng tốc độ còn chậm.

Theo dự báo của cơ quan khí tượng thủy văn, từ nay đến cuối năm, thời tiết trên địa bàn tỉnh sẽ tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường. Để chủ động ứng phó với các tình huống khẩn cấp về thiên tai, Ban Quản lý các KCN tỉnh đã chủ động xây dựng phương án tiêu thoát nước KCN, bảo vệ tài sản, máy móc, thiết bị trong trường hợp tiếp tục mưa lớn xảy ra ngập úng trên diện rộng và với trường hợp bất lợi nhất tại các KCN trên địa bàn tỉnh.

Ban Quản lý các KCN tỉnh sẽ bám sát thường xuyên, tiếp nhận đầy đủ các thông tin của các công ty hạ tầng và các DN trong KCN để kịp thời chỉ đạo, triển khai xử lý các tình huống mưa lũ, thiên tai xảy ra.

Đồng thời, báo cáo và đề xuất với Ban Chỉ huy PCTT&TKCN của tỉnh chỉ đạo các địa phương và các cơ quan chức năng kịp thời hỗ trợ lực lượng và các phương tiện cơ sở vật chất cần thiết để ứng phó với tình huống mưa lũ, thiên tai ảnh hưởng đến DN mà DN không tự xử lý được.

Về lực lượng ứng phó, Ban Quản lý các KCN tỉnh yêu cầu các công ty hạ tầng KCN nắm bắt kịp thời và phối hợp với các DN bố trí nhân lực để ứng phó; đồng thời, đề nghị chính quyền các địa phương huy động các lực lượng như dân quân, quân đội, công an... hỗ trợ các DN. Tùy theo diễn biến của mưa lũ, các công ty hạ tầng cùng DN trong KCN phải chủ động bố trí nhân lực, cơ sở vật chất, ứng phó kịp thời và báo cáo ngay Ban Quản lý các KCN tỉnh, chính quyền địa phương để bố trí lực lượng hỗ trợ.

Trong tình huống mức nước ngập úng đã tràn vào nhà xưởng, các DN phải ngắt điện và tạm dừng hoạt động, khẩn trương bố trí nhân lực, cơ sở vật chất đảm bảo an toàn cho người lao động, an toàn về phòng, chống cháy nổ và bảo quản các máy móc thiết bị, tài sản; báo cáo ngay Ban Quản lý các KCN tỉnh và công ty hạ tầng để khắc phục hậu quả do thiên tai, mưa lũ gây ra.

Phùng Hải

Nguồn Vĩnh Phúc: http://baovinhphuc.com.vn/kinh-te/78147/chu-dong-ung-pho-mua-lu-tai-cac-kcn.html