Chủ động ứng phó bão số 9

Ngày 26-11, Ban Chỉ đạo trung ương về Phòng, chống thiên tai tiếp tục có Công điện số 40/CĐ-TƯ gửi các tỉnh từ Quảng Ninh đến Bà Rịa - Vũng Tàu và các tỉnh miền núi phía Bắc… yêu cầu theo dõi chặt chẽ diễn biến của không khí lạnh và bão số 9 để kịp thời triển khai phương án phòng, chống rét, bảo đảm an toàn cho người, nhất là đối với học sinh vùng núi cao; kiểm đếm tàu, thuyền hoạt động trên biển; quản lý chặt chẽ tàu, thuyền ra khơi, hướng dẫn, sắp xếp neo đậu tàu, thuyền tại bến và các cửa sông, bảo đảm an toàn...

Neo đậu tàu thuyền tránh trú bão. Ảnh minh họa. (Nguồn: TTXVN)

Ứng phó bão số 9, Tổng cục Thủy sản đã thông báo cho chủ 101 tàu, thuyền. Chi cục Phòng, chống thiên tai khu vực miền Trung, Tây Nguyên và Bộ đội Biên phòng Đà Nẵng, Bình Định thông báo cho 7.939 tàu, với 50.090 lao động biết vị trí, hướng di chuyển của bão để chủ động tìm nơi trú tránh an toàn. Lực lượng cứu hộ, cứu nạn tỉnh Quảng Ngãi đã cứu được tàu cá QNg-95886-TS bị chìm, trên tàu có 12 ngư dân...

Kim Văn

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/Tin-tuc/Xa-hoi/856232/chu-dong-ung-pho-bao-so-9