Chủ động tiến công làm thay đổi cục diện chiến trường

QĐND - Đầu năm 1950, Trung ương Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh chủ trương phân tán quân Pháp trên các chiến trường bằng cách mở một số chiến dịch trên toàn quốc. Các chiến dịch: Võ Nguyên Giáp, Trường Chinh, Dầu Tiếng, Cao Lãnh, Lê Hồng Phong... đã được thực hiện và loại khỏi vòng chiến đấu hàng nghìn tên địch, thu giữ và phá hủy nhiều vũ khí trang bị. Để tranh thủ điều kiện thuận lợi, đồng thời xóa bỏ thế bị bao vây, cô lập, tháng 6-1950, Trung ương Đảng quyết định mở Chiến dịch Biên Giới nhằm tiêu diệt sinh lực địch, giải phóng một phần biên giới, mở đường giao thông nối liền với các nước xã hội chủ nghĩa, mở rộng và củng cố căn cứ địa Việt Bắc. Đại tướng Võ Nguyên Giáp được giao trọng trách làm Bí thư Đảng ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy chiến dịch.

Nguồn QĐND: http://qdnd.vn/qdndsite/vi-vn/61/43/khoa-hoc-nghe-thuat-quan-su/chu-dong-tien-cong-lam-thay-doi-cuc-dien-chien-truong/331938.html