Chủ động phòng tránh, ứng phó hiệu quả

Thực hiện phương châm 'Chủ động phòng tránh, ứng phó kịp thời, khắc phục khẩn trương, có hiệu quả', những năm qua, LLVT tỉnh Thừa Thiên Huế luôn phát huy vai trò nòng cốt trong công tác phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn (PCTT, TKCN). Trước mùa mưa bão năm nay, Bộ CHQS tỉnh Thừa Thiên Huế đã chủ động triển khai các phương án, sẵn sàng xử trí các tình huống thiên tai, góp phần giảm thiệt hại cho Nhà nước và nhân dân.

Những ngày giữa tháng 10, trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế có mưa to kéo dài, một số nơi bị ngập lụt cục bộ, đặc biệt là tại huyện Quảng Điền và TP Huế có lốc xoáy làm hàng chục ngôi nhà bị tốc mái. Bộ CHQS tỉnh Thừa Thiên Huế đã huy động hàng trăm cán bộ, chiến sĩ bộ đội thường trực cùng dân quân cơ động tham gia giúp nhân dân khắc phục hậu quả. Đồng thời, dân quân tại các địa phương phối hợp với lực lượng chức năng tổ chức tuần tra, canh trực tại những điểm có nguy xảy ra lũ quét, sạt lở, ngập lụt, ngăn người dân vào rừng và bố trí biển báo, hướng dẫn bảo đảm an toàn cho người, phương tiện tại các khu vực ngầm tràn..., sẵn sàng xử trí tình huống.

Lực lượng vũ trang thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế gia cố bờ sông bị sạt lở.

Đại tá Lê Huy Nghĩa, Phó chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Bộ CHQS tỉnh Thừa Thiên Huế, cho biết: “Nhằm chủ động ứng phó kịp thời với thiên tai, trước mùa mưa bão, chúng tôi đã tham mưu cho UBND tỉnh, Ban chỉ huy PCTT, TKCN tỉnh tổ chức khảo sát các hồ chứa thủy lợi, thủy điện, những nơi có nguy cơ sạt trượt, lở đất ở vùng đồi núi, ven các sông, suối tại các huyện: A Lưới, Nam Đông, Phong Điền, Phú Lộc, thị xã Hương Trà và nơi có nguy cơ ngập úng. Đồng thời, Bộ CHQS tỉnh đã phối hợp với các địa phương rà soát phương án, sẵn sàng sơ tán nhân dân vùng có nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở, các vùng trũng, ngập úng để bảo đảm an toàn. Chính vì vậy, khi mưa lớn, bão lụt xảy ra, chúng tôi đã chủ động các phương án, sẵn sàng xử trí tốt các tình huống”.

Trên cơ sở dự báo của Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Thừa Thiên Huế, Bộ CHQS tỉnh chủ động tham mưu với UBND tỉnh, Ban chỉ huy PCTT, TKCN tỉnh đưa ra kịch bản ứng phó với các tình huống thiên tai ở từng địa bàn. Kịp thời tham mưu kiện toàn Ban chỉ huy PCTT, TKCN ở các cấp, phân công trách nhiệm cho từng thành viên. Tổ chức rà soát, đánh giá sát tình hình của từng địa phương; chủ động xây dựng các phương án, điều chỉnh, bổ sung kế hoạch, chuẩn bị lực lượng, phương tiện theo phương châm “4 tại chỗ” (chỉ huy tại chỗ; lực lượng tại chỗ; phương tiện, vật tư tại chỗ; hậu cần tại chỗ). Đồng thời, Bộ CHQS tỉnh hiệp đồng với các sở, ban, ngành chức năng và các đơn vị của Bộ Quốc phòng, Quân khu 4 đứng chân trên địa bàn nhằm thống nhất phương án PCTT, TKCN. Bộ CHQS tỉnh, ban CHQS các huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị trực thuộc phối hợp với chính quyền các huyện, xã tiến hành khảo sát, kịp thời điều chỉnh kế hoạch, lập phương án chi tiết; xây dựng lực lượng xung kích, phản ứng nhanh tại cơ sở để sẵn sàng ứng phó với các tình huống thiên tai.

Thượng tá Lê Văn Thân, Chỉ huy trưởng Ban CHQS huyện Nam Đông, chia sẻ: “Qua rà soát trên địa bàn huyện, chúng tôi xác định có 9 vị trí nguy cơ cao về sạt lở đất, lũ quét, ảnh hưởng trực tiếp đến các hộ dân. Ban CHQS huyện đã phối hợp với UBND các xã, thị trấn lập danh sách và kế hoạch sơ tán cụ thể các hộ dân ở những vùng có nguy cơ cao, xác định được 140 địa điểm di dời dân đến khi có bão lụt”.

Không chỉ chủ động tham mưu, phối hợp xây dựng các phương án, kế hoạch, để phát huy tốt vai trò nòng cốt trong công tác PCTT, TKCN của địa phương, Bộ CHQS tỉnh Thừa Thiên Huế chỉ đạo các cơ quan, đơn vị làm tốt công tác giáo dục, quán triệt cho cán bộ, chiến sĩ nhận thức rõ trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ chiến đấu trong thời bình; duy trì nghiêm chế độ trực chỉ huy, trực ban, trực sẵn sàng chiến đấu và PCTT, TKCN; theo dõi sát diễn biến, tình hình mưa bão; trước và khi thiên tai xảy ra, ban CHQS các cấp kịp thời cử cán bộ, điều động lực lượng, phương tiện xuống địa bàn, phối hợp cùng với địa phương và các lực lượng ứng phó hiệu quả. Cùng với đó, Bộ CHQS tỉnh chỉ đạo các cơ quan, đơn vị làm tốt công tác tập huấn, huấn luyện, diễn tập PCTT, TKCN cho bộ đội thường trực, dân quân tự vệ sát với thực tế địa bàn, nhất là các bài huấn luyện bơi, huấn luyện lái tàu, xuồng, TKCN... Tính riêng từ đầu năm đến nay, Bộ CHQS tỉnh đã tổ chức tập huấn kỹ thuật lái tàu cho 70 cán bộ; tập huấn kỹ thuật bao gói, liên kết bè mảng, cứu nạn cho 80 cán bộ các đơn vị, địa phương và huấn luyện cứu hộ, cứu nạn cho hàng trăm cán bộ, chiến sĩ. LLVT tỉnh chuẩn bị đầy đủ phương tiện, vật chất, trang bị PCTT, TKCN và nguồn vật chất hậu cần, y tế phục vụ cho các đơn vị và sẵn sàng cung cấp một phần cho nhân dân khi cần thiết.

Theo Đại úy QNCN Trần Hữu Thùy, Đội trưởng Đội tàu, Bộ CHQS tỉnh Thừa Thiên Huế, Đội tàu đã chủ động chuẩn bị đầy đủ từ con người đến phương tiện, vật chất, trang thiết bị và lượng lương thực, thực phẩm dự trữ đủ cho đội cứu hộ, cứu nạn từ 7 đến 10 ngày; đồng thời tổ chức tập huấn cho cán bộ, chiến sĩ thành thạo kỹ năng lái tàu thuyền, kỹ năng TKCN trong nhiều tình huống để sẵn sàng thực hiện tốt nhiệm vụ.

Bài và ảnh: HUY CƯỜNG

*Mời bạn đọc vào chuyên mục Quốc phòng an ninh xem các tin, bài liên quan.

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/nuoi-duong-van-hoa-bo-doi-cu-ho/chu-dong-phong-tranh-ung-pho-hieu-qua-748874