Chủ động phòng ngừa tội phạm tấn công các cơ sở kinh doanh vàng bạc, đá quý

Hoạt động kinh doanh vàng bạc, đá quý, ngoại tệ đang được xem là hình thức kinh doanh có yếu tố đảm bảo an ninh, an toàn nhất. Thế nhưng, với giá trị cao của hàng hóa mang tính đặc thù, không ít đối tượng đã tìm cách cướp, trộm cắp với thủ đoạn ngày càng tinh vi và manh động.

Gia tăng các vụ cướp hiệu kinh doanh vàng bạc, đá quý

Tại huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh tối 30-11 vừa qua, 2 nam thanh niên mang theo súng đã xông vào cửa hiệu kinh doanh vàng, nổ súng đe dọa và cướp tài sản. Sau khi gây án, cả hai bỏ trốn khỏi hiện trường. Trên đường tẩu thoát, một thanh niên chạy xe máy với tốc độ cao và bắn súng về phía lực lượng làm nhiệm vụ, tự ngã dẫn đến tử vong tại khu vực gần cầu Cổ Chiên phía bờ thuộc tỉnh Trà Vinh. Người còn lại bỏ trốn đến địa phận thuộc tỉnh Tiền Giang, đã bị lực lượng Công an tỉnh Trà Vinh và Công an tỉnh Tiền Giang bắt giữ trong đêm.

Các cơ sở kinh doanh vàng bạc, đá quý nên chủ động trang bị camera an ninh

Trước đó, khoảng 12h30 ngày 21-10-2023, Công an huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị nhận được tin báo, tại hiệu vàng Hoàng Sự ở chợ Ngã Tư Sòng, thuộc xã Thanh An, huyện Cam Lộ có một nam thanh niên đến hỏi mua vàng. Sau khi nhân viên đưa cho xem thì lập tức cầm số lượng lớn vàng bỏ chạy. Công an huyện Cam Lộ đã huy động các lực lượng vào cuộc điều tra. Áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng Công an đã nhanh chóng xác định được đối tượng là Lê Hữu Đạt (sinh năm 2005), trú tại thôn Kim Đâu 2, xã Thanh An, huyện Cam Lộ. Khám xét khẩn cấp nơi ở của Lê Hữu Đạt, cơ quan chức năng phát hiện số lượng tang vật gồm 10 chỉ vàng, với tổng giá trị là 58 triệu đồng. Tại cơ quan công an, Đạt khai nhận, do thiếu nợ một khoản tiền lớn không có khả năng chi trả nên đã nảy sinh ý định cướp tài sản.

Khoảng 15h30 chiều 9-9-2023, một nam thanh niên đã vào cửa hàng kinh doanh vàng bạc trên phố Vũ Xuân Thiều, phường Sài Đồng, quận Long Biên (TP Hà Nội) hỏi mua dây chuyền vàng. Nhân viên đưa sợi dây cho đối tượng xem thì bất ngờ bị giật lấy rồi chạy mất. Nghe thấy tiếng hô hoán “cướp, cướp…”, lực lượng công an tuần tra, kiểm soát đã cùng người dân truy đuổi, khống chế và bắt giữ thành công đối tượng, thu giữ tang vật phục vụ điều tra. Nhân thân đối tượng được làm rõ là Lương Văn Toàn (sinh năm 1998), trú tại huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái, do không có công ăn việc làm, thường sống lang thang tại Hà Nội nên khi cần tiền tiêu đã nảy sinh ý định cướp tài sản.

Sơ bộ điểm lại những vụ tội phạm tấn công hiệu vàng xảy ra trong thời gian gần đây cho thấy, các đối tượng rất manh động thực hiện hành vi phạm tội, sẵn sàng sử dụng dao, súng tấn công nhân viên của các cơ sở trên. Đơn cử như vụ cướp xảy ra tại hiệu vàng Ðức Nam ở xã Ðồng Cẩm, huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương. Theo đó, vào khoảng 20h ngày 7-6-2023, Doanh và Ðạt đến hiệu vàng Ðức Nam, thấy con trai chủ cửa hàng đang ngồi uống nước, Doanh đã lấy búa mang theo đập vỡ mặt tủ kính, lấy vàng bỏ vào ba-lô sau đó chạy nhanh ra ngoài. Bị truy đuổi, Ðạt vừa lùi, vừa chĩa súng về phía chủ hiệu rồi nổ súng bắn trọng thương người này. Sau đó, 2 đối tượng đã bị lực lượng công an bắt giữ khi lẩn trốn tại xã Ðại Thắng, huyện Tiên Lãng, Hải Phòng. Trước tính chất nghiêm trọng của vụ việc, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an tỉnh Hải Dương đã ra quyết định khởi tố 2 đối tượng Lương Văn Ðạt (33 tuổi) và Nguyễn Văn Doanh (34 tuổi), cùng ở xã Tiên Cường, huyện Tiên Lãng, Hải Phòng về các hành vi giết người, cướp tài sản.

Lực lượng Công an cùng người dân bắt giữ đối tượng trong vụ cướp hiệu vàng ở Long Biên, Hà Nội

Trên đây chỉ là một số trong số các vụ cướp hiệu vàng xảy ra trong thời gian gần đây trên địa bàn cả nước. Liên quan đến tội phạm tấn công các hiệu vàng, đã có những án mạng từng xảy ra. Chính vì lẽ đó, công tác đấu tranh, phòng ngừa, ngăn chặn các hoạt động phạm tội liên quan đến các cơ sở kinh doanh này luôn được lực lượng công an chú trọng triển khai, nhất là vào dịp cuối năm, khi nhu cầu mua bán, trao đổi, giao dịch vàng bạc, đá quý tăng cao. Thời điểm này cũng rơi vào “tháng củ mật”, tội phạm có những diễn biến phức tạp, đặc biệt là trộm cắp, cướp, cướp giật tài sản. Do vậy, việc nâng cao cảnh giác cũng như lắp đặt các trang thiết bị phòng ngừa tội phạm là rất cần thiết.

Lấy phòng ngừa là trọng tâm

Phường Hàng Bạc - quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) là nơi tập trung những cơ sở kinh doanh, chế tác vàng bạc, đá quý. Vì thế, đây cũng là khu vực tiềm ẩn nhiều phức tạp về an ninh, trật tự. Theo thống kê, trên toàn địa bàn phường có 88 cơ sở kinh doanh vàng bạc, đá quý. Vào thời điểm này, giao dịch mua bán tại dọc các con phố này cũng trở nên sôi động, nhộn nhịp hơn. Đại úy Ngô Quang Phúc - Trưởng Công an phường Hàng Bạc cho biết, liên quan đến việc đảm bảo an ninh, trật tự tại các cơ sở kinh doanh, chế tác vàng bạc, đá quý, Công an phường giao lực lượng Cảnh sát khu vực thường xuyên tuyên truyền, nhắc nhở, phát tờ rơi “điểm mặt, chỉ tên” các thủ đoạn của tội phạm để chủ cửa hàng và nhân viên nắm, cảnh giác, cũng như nâng cao hơn nữa công tác phòng ngừa.

Anh Nguyễn Văn Kết - chủ hiệu vàng KJN trên phố Hàng Bạc chia sẻ, với sự tuyên truyền, nhắc nhở của lực lượng Công an phường, hộ kinh doanh này đã lắp thêm hệ thống camera an ninh, thường xuyên bảo trì, bảo dưỡng. “Cửa hiệu của chúng tôi tuy nhỏ nhưng có nhân viên bảo vệ trực 24/24h. Nếu có bất cứ điều gì bất thường, bảo vệ sẽ bấm chuông báo động kết nối với Công an phường Hàng Bạc”. Cũng theo chị Hoàng Thị Nhung, vợ anh Kết, ngoài việc hướng dẫn nhân viên, chị cũng trực tiếp bán hàng. Đối với khách đến giao dịch, chị sẽ cẩn thận kiểm tra để xác định thật, giả hoặc có nhân viên giám sát, tránh để tội phạm lợi dụng tráo đổi hàng giả hoặc cướp tài sản. “Chúng tôi kinh doanh cũng lâu năm rồi, nên rất cẩn trọng đối với khách hàng của mình, vừa là bảo vệ tài sản cho khách, vừa nâng cao chất lượng, uy tín phục vụ của cửa hàng. Trước khi khách hàng ra về, nhân viên đều phải dặn khách cẩn thận, không để đối tượng xấu tấn công” - chị Hoàng Thị Nhung chia sẻ thêm.

Bên cạnh việc thường xuyên kiểm tra, nhắc nhở các cơ sở kinh doanh, Công an phường Hàng Bạc cũng phối hợp với Đội Cảnh sát hình sự - Công an quận Hoàn Kiếm tăng cường tuần tra kiểm soát, nhất là vào ban đêm, khi tội phạm lợi dụng vắng người để hoạt động. “Thực tế đã cho thấy, có rất nhiều vụ án đầu trộm, đuôi giết cướp và cũng đã từng xảy ra với cơ sở kinh doanh vàng bạc, đá quý. Vì vậy, việc tuần tra đêm là hết sức cần thiết. Trong trường hợp phát hiện các đối tượng có biểu hiện nghi vấn sẽ kiểm tra, phòng ngừa, hoặc kịp thời ngăn chặn tội phạm đột nhập. Ngoài ra, đơn vị cũng thường xuyên gọi hỏi, răn đe các đối tượng nghi vấn để phòng ngừa chung, đảm bảo an ninh, trật tự toàn địa bàn” - chỉ huy Công an phường Hàng Bạc thông tin.

Đối với loại tội phạm này, Công an quận Hoàn Kiếm cũng khuyến cáo, đối với chủ cơ sở kinh doanh vàng bạc, đá quý, phải trang bị đầy đủ các thiết bị an ninh; thường xuyên nắm thủ đoạn hoạt động của tội phạm qua lực lượng công an và các phương tiện thông tin đại chúng; nhắc nhở nhân viên quản lý, giám sát cũng như cẩn trọng khi giao dịch mua bán; bố trí lực lượng bảo vệ, đảm bảo an toàn cho khách đến giao dịch cũng như kịp thời phát hiện đối tượng nghi vấn phạm tội bám theo khách hàng để báo cho lực lượng công an cơ sở tổ chức theo dõi, phòng ngừa… “Đối với khách hàng, chúng tôi khuyến cáo nên đi từ 2 người trở lên khi đi giao dịch mua bán vàng bạc, đá quý, ngoại tệ. Trong trường hợp giao dịch số lượng lớn, nên đi bằng phương tiện ô tô, taxi để đảm bảo an toàn. Khi thấy có đối tượng khả nghi, cần báo ngay cho lực lượng công an gần nhất, hoặc gọi người giúp đỡ…” - Đại úy Nguyễn Quang Phúc, Trưởng Công an phường Hàng Bạc nhấn mạnh.

Nguồn ANTĐ: https://anninhthudo.vn/chu-dong-phong-ngua-toi-pham-tan-cong-cac-co-so-kinh-doanh-vang-bac-da-quy-post560630.antd