Chủ động phòng ngừa, ngăn chặn các nguyên nhân dẫn đến cháy nổ

Trong thời gian gần đây, trên địa bàn khu vực biên giới biển tỉnh Cà Mau liên tiếp xảy ra các hỏa hoạn gây cháy rừng, cháy nhà và tàu đánh cá, gây thiệt hại lớn về tài sản của người dân. Khi xảy ra các vụ cháy, các đồn Biên phòng đóng quân trên địa bàn đã nhanh chóng có mặt phối hợp các lực lượng và người dân chữa cháy, khắc phục hậu quả.

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Đất Mũi cùng các lực lượng tham gia chữa cháy. Ảnh: Lê Khoa

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Đất Mũi cùng các lực lượng tham gia chữa cháy. Ảnh: Lê Khoa

Nhiều gia đình mất trắng tài sản

Vào lúc 3 giờ, ngày 15/5, xảy ra vụ cháy tại nhà ông Hồ Chí Anh, 46 tuổi (ngụ tại ấp Kinh Đào Đông, xã Đất Mũi, huyện Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau). Nhận được thông tin, Đồn Biên phòng Đất Mũi, BĐBP Cà Mau lập tức triển khai 15 cán bộ, chiến sĩ cơ động xuống hiện trường để phối hợp với chính quyền địa phương và nhân dân tổ chức chữa cháy. Khoảng 2 giờ sau, đám cháy được dập tắt, nhưng đã làm hư hại hoàn toàn căn nhà của gia đình ông Hồ Chí Anh và gây thiệt hại cho 2 căn nhà bên cạnh. Ước tính thiệt hại ban đầu gần 500 triệu đồng.

Trước đó, vào lúc 11 giờ, ngày 13/5, cũng trên địa bàn xã Đất Mũi đã xảy ra vụ cháy tại ấp Mũi. Nhận được thông tin, Đồn Biên phòng Đất Mũi nhanh chóng triển khai lực lượng gồm 9 cán bộ, chiến sĩ và các dụng cụ chữa cháy xuống hiện trường phối hợp với các lực lượng tại địa phương và quần chúng nhân dân tham gia chữa cháy. Khoảng 1 giờ sau, đám cháy được khống chế. Tuy nhiên, vụ cháy đã làm 2 căn nhà bị cháy hoàn toàn, 3 căn khác hư hỏng, thiệt hại nhiều tài sản bên trong.

Chỉ tính riêng trên địa bàn Đồn Biên phòng Đất Mũi, từ tháng 3 đến nay đã xảy ra 3 vụ cháy, dù không gây thiệt hại về người, nhưng gây hư hại cho 8 căn nhà dân, trong đó 3 căn nhà cháy hoàn toàn, 5 căn nhà còn lại bị ảnh hưởng nặng, ước thiệt hại về tài sản trên 1 tỷ đồng.

Trong số những gia đình có nhà bị cháy, gia đình ông Tạ Chí Anh (ngụ tại ấp Mũi, xã Đất Mũi) hoàn cảnh rất khó khăn, vừa được Ngân hàng Chính sách xã hội-Chi nhánh tỉnh Cà Mau cho vay vốn để làm ăn nhưng chưa kịp làm gì thì căn nhà cùng toàn bộ tài sản bên trong bị ngọn lửa thiêu cháy hoàn toàn.

Nguyên nhân dẫn đến các vụ cháy vừa qua, bước đầu xác định do trẻ con chơi các trò chơi liên quan đến lửa; các hộ gia đình sử dụng đường dây điện không đảm bảo chất lượng; sử dụng nhiều thiết bị tiêu tốn điện cùng lúc dẫn đến quá tải sinh ra chập cháy.

Ông Lâm Quốc Trạch, Phó Chủ tịch UBND xã Đất Mũi cho biết: Qua 3 vụ cháy vừa xảy ra trên địa bàn, có thể thấy rằng, cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Đất Mũi đã cơ động rất nhanh, kịp thời có mặt tại hiện trường, phối hợp cùng với lực lượng ở địa phương và người dân tích cực ứng cứu, nhiệt tình hỗ trợ các hộ dân bị ảnh hưởng khắc phục hậu quả, sớm ổn định cuộc sống. Không chỉ chữa cháy, mà trong thời gian qua, cán bộ, chiến sĩ đồn Biên phòng còn giúp nhân dân địa phương phòng chống, giảm nhẹ thiên tai, tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn trên biển, là chỗ dựa tin cậy của nhân dân.

Nâng cao ý thức phòng chống cháy, nổ cho người dân

Ông Lâm Quốc Trạch cho biết: "Xã Đất Mũi có gần 3.500 hộ dân và trên 14.000 nhân khẩu. Do điều kiện tự nhiên thuận lợi cho hoạt động đánh, khai thác và nuôi trồng thủy sản, vì vậy, đa số các hộ dân tập trung sinh sống ven các con sông, kênh, rạch. Đặc biệt là khu vực trung tâm xã, nơi có trường học, trạm y tế..., tập trung nhiều hộ dân buôn bán các mặt hàng phục vụ đời sống nhân dân trong vùng, tạo nên mật độ dân cư sinh sống khá đông đúc. Bên cạnh đó, đa số các hộ dân trên địa bàn làm khung nhà và sàn nhà bằng gỗ, dùng vách tôn nên khi xảy ra cháy nổ thì ngọn lửa lan nhanh, khó dập tắt, gây thiệt hại rất lớn.

Cũng theo ông Lâm Quốc Trạch, hằng năm, vào mùa khô, các lực lượng của địa phương phối hợp với Công an và đồn Biên phòng triển khai thực hiện nhiều biện pháp phòng, chống cháy nổ trên địa bàn. Trong đó, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động người dân không được đốt cỏ, đốt rác trong khu vực có đông dân cư sinh sống; vận động mỗi gia đình trong khu vực đông dân cư, các hộ kinh doanh trang bị ít nhất 1 bình chữa cháy. Công an huyện cũng mở các lớp tập huấn kiến thức, kỹ năng phòng cháy, chữa cháy (PCCC), cứu nạn, cứu hộ cho lực lượng dân phòng, dân quân và các hộ kinh doanh tại địa phương.

Hiện nay, xã Đất Mũi đã thành lập và duy trì hoạt động 11 đội dân phòng, mỗi đội 12 thành viên, trong đó, đội trưởng và đội phó được hỗ trợ kinh phí và trang bị dụng cụ, phương tiện PCCC. Ngoài ra, để chủ động phòng, chống cháy nổ, xã Đất Mũi đã thành lập điểm 1 tổ liên gia an toàn về PCCC tại ấp Rạch Tàu, có 20 hộ tham gia; mô hình này sẽ được nhân rộng trong thời gian tới. Thông qua mô hình tổ liên gia an toàn về PCCC, người dân chủ động hơn trong phòng ngừa, nâng cao kỹ năng chữa cháy, có trách nhiệm phối hợp với cơ quan chức năng để phản ứng kịp thời khi có cháy nổ xảy ra.

Để nâng cao ý thức PCCC và đảm bảo an toàn cho nhân dân, UBND xã Đất Mũi đã có khuyến cáo và thông báo rộng rãi đến người dân trên địa bàn; chỉ đạo Công an xã tăng cường công tác kiểm tra, rà soát, nắm chắc địa bàn, phân loại cơ sở theo mức độ nguy hiểm cháy nổ...; khắc phục kịp thời những hạn chế trong công tác PCCC và cứu hộ, cứu nạn nhằm phòng ngừa, ngăn chặn các nguyên nhân dẫn đến cháy nổ, mất an toàn về PCCC. Đồng thời, tiếp tục đẩy mạnh nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về PCCC và cứu hộ, cứu nạn; duy trì các lực lượng chức năng của địa phương để chủ động phối hợp với Đồn Biên phòng Đất Mũi thường trực sẵn sàng cơ động xử lý khi có vụ việc xảy ra nhằm hạn chế thấp nhất thiệt hại cho nhân dân.

Lê Khoa

Nguồn Biên Phòng: https://bienphong.com.vn/chu-dong-phong-ngua-ngan-chan-cac-nguyen-nhan-dan-den-chay-no-post475949.html