Chủ động phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn

Sáng 10/5, đồng chí Trần Lưu Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính Phủ, Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai (PCTT), Chủ tịch Ủy ban quốc gia Ứng phó sự cố thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn (TKCN) chủ trì hội nghị trực tuyến toàn quốc về công tác PCTT và TKCN năm 2024.

Dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Lạng Sơn có lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Phó Trưởng Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh, các thành viên ban chỉ huy.

Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Lạng Sơn

Theo báo cáo tại hội nghị, năm 2023, trên thế giới và khu vực đã xảy ra nhiều thiên tai, phạm vi ảnh hưởng rộng, vượt mức lịch sử, gây thiệt hại rất nghiêm trọng về người và tài sản, thiệt hại kinh tế do thiên tai gây ra lên tới 260 tỷ USD.

Ở trong nước, năm 2023, thiên tai xảy ra ở các vùng miền với 1.964 trận làm 1.129 người chết, mất tích. Thiệt hại về kinh tế do thiên tai ước tính trên 9.324 tỷ đồng. Từ đầu năm 2024 đến nay, một số đợt thiên tai nghiêm trọng đã xảy ra trên cả nước như: rét đậm, rét hại, hạn hán, sạt lở, ngập lụt, động đất, giông lốc, sét... làm 14 người chết, mất tích; thiệt hại vật chất ước tính trên 399 tỷ đồng.

Tại Lạng Sơn, năm 2023, trên địa bàn tỉnh bị ảnh hưởng bởi các đợt thiên tai như: rét đậm, rét hại và mưa lũ, ước tính tổng thiệt hại trên 14,6 tỷ đồng. Trong những tháng đầu năm 2024, trên địa bàn tỉnh xuất hiện mưa vừa, có nới mưa to cục bộ kèm gió lốc gây thiệt hại về nhà ở và hoa màu, ước tỉnh tổng thiệt hại trên 10 tỷ đồng.

Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận, đánh giá toàn diện công tác PCTT, TKCN năm 2023; làm rõ những tồn tại, hạn chế, nguyên nhân, bài học kinh nghiệm từ thực tế công tác chỉ đạo, điều hành trong thời gian qua. Đồng thời, các đại biểu đề xuất những nhiệm vụ trong tâm thực hiện về công tác PCTT thời gian tới nhằm giảm thiểu tối đa thiệt hại về người và tài sản.

Theo đó, trong năm 2024, các địa phương tiếp tục triển khai thực hiện văn bản pháp luật và chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, Chính phủ; rà soát, bổ sung, hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về phòng, chống thiên tai; nâng cao chất lượng dự báo, cảnh báo và theo dõi, giám sát thiên tai; tổ chức chỉ đạo, chỉ huy điều hành và triển khai hiệu quả công tác ứng phó với các trận thiên tai, sự cố lớn; tăng cường thông tin truyền thông, nâng cao nhận thức cộng đồng...

Phát biểu kết luận hội nghị, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang ghi nhận, đánh giá cao những đóng góp của các bộ, ngành, địa phương trong thực hiện công tác PCTT, TKCN.

Đồng chí yêu cầu: Các bộ, ngành liên quan và các địa phương kiện toàn bộ máy Ban Chỉ đạo các cấp đảm bảo hoạt động liên tục, hiệu quả trong chỉ đạo, tham mưu ứng phó với thiên tai, sự cố, dịch bệnh; triển khai thực hiện văn bản pháp luật và chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, Chính phủ; rà soát, bổ sung, hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về phòng, chống thiên tai; tăng cường công tác truyền thông, thông tin rộng rãi, nâng cao nhận thức cho các cấp ngành và người dân về PCTT; tăng cường hợp tác quốc tế trong ứng phó sự cố, thiên tai và TKCN, ứng dụng khoa học công nghệ nâng cao chất lượng dự báo, cảnh báo sự cố, thiên tai.

Đồng thời, các địa phương tiếp tục tăng cường kiểm tra, giám sát, đặc biệt trước mùa mưa lũ, thường xuyên rà soát trước kịch bản, đảm bảo phù hợp với tình hình thực tiễn; nâng cao chất lượng dự báo, cảnh báo và theo dõi giám sát thiên tai kịp thời, chuẩn xác; nâng cao năng lực điều hành của các cấp chính quyền tại địa phương; huy động nguồn lực cho công tác phòng chống, khắc phục thiên tai...

CÁT TIÊN

Nguồn Lạng Sơn: https://baolangson.vn/chu-dong-phong-chong-thien-tai-tim-kiem-cuu-nan-5008058.html