Chủ động phòng chống rét đậm, rét hại

Do ảnh hưởng của đợt không khí lạnh có cường độ rất mạnh, từ ngày 22/1 ở các tỉnh Bắc bộ nhiệt độ xuống thấp, vùng núi cao có nơi xuống dưới 3ºC. Chủ động ứng phó rét đậm, rét hại, huyện Bắc Yên đã chỉ đạo các các phòng chuyên môn phối hợp các xã, thị trấn theo dõi sát diễn biến thời tiết, hướng dẫn người dân các biện pháp phòng chống rét, giảm thiểu tối đa thiệt hại về người, tài sản.

Học sinh Trường mầm non Họa My, xã Mường Khoa.Ảnh: Nguyễn Thị Hải (Trường mầm non Họa My).

Huyện Bắc Yên, có độ cao trung bình hơn 1.000m so với mực nước biển, địa hình núi đá cao, nên nơi đây thường có nền nhiệt độ thấp nhất so với các huyện khác trong tỉnh. Những ngày vừa qua, các xã vùng cao: Háng Đồng, Tà Xùa, Làng Chếu, Xím Vàng và Hang Chú, nhiệt độ ở mức trung bình thấp 3-5ºC, thời tiết rét buốt.

Ứng phó với rét đậm, rét hại, các xã, thị trấn đã theo dõi chặt chẽ các bản tin cảnh báo, dự báo về diễn biến rét đậm, rét hại để thông báo đến các cấp chính quyền, người dân biết, chủ động phòng tránh. Hướng dẫn nhân dân việc giữ gìn sức khỏe, tuyệt đối không dùng bếp than tổ ong để sưởi ấm trong phòng kín tránh xảy ra những sự cố đáng tiếc. Có phương án đảm bảo an toàn cho học sinh. Chủ động thông báo, hướng dẫn cho khách du lịch, cảnh báo các tuyến đường trơn trượt đảm bảo an toàn cho người và phương tiện tham gia giao thông. Đồng thời, tuyên truyền, hướng dẫn các hộ chăn nuôi gia cố chuồng trại, che chắn giữ ấm, chủ động dự trữ thức ăn đảm bảo phòng, chống đói rét cho đàn vật nuôi;

Trường Mầm non Vàng Anh, xã Chim Vàn chăm sóc, giữ ấm cho trẻ trong mùa đông. Ảnh: Nguyễn Thị Thắng, Trường mầm non Vàng Anh.

Nằm ở độ cao hơn 1.500m so với mặt nước biển, Trường tiểu học và THCS xã Tà Xùa thường xuyên chịu ảnh hưởng của không khí lạnh, nhiệt độ giảm sâu. Đảm bảo sức khỏe cho 827 học sinh trong những ngày nhiệt độ xuống thấp, nhà trường rà soát, kiểm tra, đảm bảo tất cả các lớp học không bị gió lùa.

Thầy giáo Lê Văn Hòa, Hiệu trưởng Trường tiểu học và trung học cơ sở Tà Xùa, cho biết: Thời tiết ở vùng cao rất khắc nghiệt, có diễn biến rét đậm, rét hại, nhà trường đã bổ sung chăn ấm cho học sinh trong những ngày rét. Về ăn uống, chỉ đạo nhà bếp luôn đảm bảo thức ăn nóng cho hojc sinh, để đảm bảo sức khỏe. Đối với số cháu không ở bán trú tuyên truyền phụ huynh học sinh mặc đủ ấm, đảm bảo chế độ ăn uống cho các em, tăng sức đề kháng, sức khỏe cho trẻ.

Tùy từng điều kiện và tình hình thực tế, các đơn vị trường học có các giải pháp chủ động, linh hoạt trong đảm bảo sức khỏe cho học sinh trong những ngày giá rét. Ông Nguyễn Văn Hà, Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện, thông tin: Chúng tôi đã chỉ đạo các trường học nằm ở địa bàn có nhiệt độ xuống thấp, chủ động cho học sinh nghỉ học, tổ chức dạy khi thời tiết ấm trở lại. Trường hợp học sinh vẫn đến trường, phải bố trí phòng học che chắn kín gió, bảo đảm giữ ấm trong lớp học, không tổ chức các hoạt động tập trung ngoài trời. Các trường học có học sinh bán trú phải thường xuyên kiểm tra phòng ở của học sinh, bảo đảm các em ăn đủ no, đủ chất, uống nước ấm, giữ gìn sức khỏe.

Các trường học trên địa bàn huyện Bắc Yên đảm bảo đủ chăn ấm cho học sinh ở bán trú.

Còn tại xã Háng Đồng, trong những ngày trời rét, nhiệt độ giảm sâu, để bảo vệ gia súc, gia đình ông Thào A Su, bản Chống Tra đã gia cố chuồng trại, quây bạt chắn gió, đắp chăn ủ ấm cho trâu, bò… Ngoài việc dùng bạt quây kín nơi nhốt đàn gia súc, ông còn chủ động bổ sung thức ăn tinh để tăng sức đề kháng cho trâu, bò.

Ông Su cho biết: Gia đình tôi có 30 con trâu, bò, ngựa; việc phòng chống rét cho đàn vật nuôi hết sức cần thiết. Được cơ quan chuyên môn tuyên truyền bằng hình ảnh dễ hiểu, ngắn gọn, tập huấn cách dự trữ thức ăn cho gia súc, giúp chúng tôi hiểu và làm theo nên chúng tôi không thả rông trâu, bò vào mùa rét.

Nông dân huyện Bắc Yên quây bạt phòng chống rét và chủ động nguồn thức ăn cho đàn vật nuôi.

Chủ động từ sớm, từ xa, bằng nhiều hình thức tuyên truyền, cử cán bộ nông nghiệp bám sát cơ sở, giúp các hộ chăn nuôi trên địa bàn huyện Bắc Yên chủ động trong việc phòng chống rét, giảm thiểu thiệt hại đến mức thấp nhất.

Bà Dương Thị Lan Hương, Trưởng phòng Nông nghiệp và PTNT huyện, cho biết: Huyện đã chủ động xây dựng kế hoạch và hướng dẫn người dân phòng, chống rét, cũng như dự trữ thức ăn để đảm bảo giảm thiểu thiệt hại tối đa đối với đàn gia súc. Tổ chức các cuộc tập huấn, thực hành kỹ năng tại chỗ và các biện pháp chủ động phòng, chống thiên tai cho gia súc như kỹ thuật bảo quản và chế biến thức ăn dự trữ cho gia súc; kỹ thuật phòng chống rét bằng cách quây bạt, ủ ấm cho gia súc…

Thời điểm cuối năm, không khí lạnh tăng cường đang gây rét đậm, rét hại nguy hiểm và chắc chắn còn kéo dài, công tác bảo vệ sức khỏe con người và chủ động các biện pháp bảo vệ cây trồng, vật nuôi càng trở nên quan trọng và cấp thiết. Bên cạnh sự chủ động của các cấp, các ngành huyện Bắc Yên, thì người dân cần chủ động theo dõi bản tin dự báo thời tiết, thực hiện hiệu quả các biện pháp ứng phó theo hướng dẫn của cơ quan chuyên môn, giảm thiểu tối đa thiệt hại do rét đậm, rét hại gây ra.

Huy Thành

Nguồn Sơn La: https://baosonla.org.vn/xa-hoi/chu-dong-phong-chong-ret-dam-ret-hai-7VkY6ecIg.html