Chủ động phòng, chống dịch bệnh thời điểm giao mùa

Hiện nay, đang bước vào thời điểm giao mùa, là điều kiện thuận lợi cho các loại vi rút, vi khuẩn gây bệnh phát triển, lây lan, Trung tâm Y tế huyện Bắc Yên đã chủ động triển khai các biện pháp phòng, chống dịch bệnh, đảm bảo sức khỏe nhân dân.

Hiện nay, đang bước vào thời điểm giao mùa, là điều kiện thuận lợi cho các loại vi rút, vi khuẩn gây bệnh phát triển, lây lan, Trung tâm Y tế huyện Bắc Yên đã chủ động triển khai các biện pháp phòng, chống dịch bệnh, đảm bảo sức khỏe nhân dân.

Giọng nữ

Giọng nam

Giọng nữ

Cán bộ Trung tâm Y tế huyện Bắc Yên tiêm vắc xin phòng bệnh cho nhân dân.

Chúng tôi có mặt tại Trạm Y tế xã Pắc Ngà, ghi nhận số ca đến khám bệnh chủ yếu là trẻ mắc các bệnh liên quan đường hô hấp, như viêm họng, phế quản, cúm... Bác sĩ Vì Văn Xôm, Trưởng trạm, cho biết: Trẻ dưới 6 tuổi hệ miễn dịch yếu, chậm thích nghi với biến đổi của khí hậu, nên dễ nhiễm bệnh khi giao mùa. Trạm đã đẩy mạnh tuyên truyền, vận động các hộ gia đình tích cực vệ sinh nhà cửa thông thoáng, khô ráo; vệ sinh vật dụng cá nhân, đồ chơi của trẻ không để bị ẩm mốc, tránh vi khuẩn cư ngụ, gây bệnh cho trẻ. Đặc biệt, bảo đảm chế độ dinh dưỡng, vệ sinh răng miệng, mũi, họng, đeo khẩu trang cho trẻ khi đến nơi đông người.

Chị Vì Thị Sợi, bản Bước, xã Pắc Ngà, có con 4 tháng tuổi đang điều trị cúm tại Trạm Y tế xã, cho biết: Thấy con có biểu hiện mệt mỏi, thở khò khè, tôi đưa con đến khám và được bác sĩ chẩn đoán bị mắc cúm A. Qua một tuần điều trị, sức khỏe con tôi đã ổn định và chuẩn bị được ra viện.

Theo thống kê của Trung tâm Y tế huyện Bắc Yên, từ đầu năm đến nay, trên địa bàn huyện ghi nhận 157 trường hợp mắc cúm, 5 trường hợp mắc quai bị, 17 trường hợp mắc thủy đậu, 1 trường hợp mắc tay - chân - miệng, 34 trường hợp mắc tiêu chảy,... Tất cả các trường hợp nhiễm bệnh đều được phát hiện, tư vấn và điều trị kịp thời, do đó không có bệnh nhân nặng phải chuyển tuyến. Những trường hợp mắc bệnh truyền nhiễm dễ lây được xử lý, cách ly kịp thời, hạn chế thấp nhất nguy cơ lây bệnh ra cộng đồng.

Ông Phạm Văn Hợi, Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Bắc Yên, cho biết: Thời điểm giao mùa, người dân thường dễ mắc bệnh cúm, sởi, tay - chân - miệng, ngộ độc thực phẩm, viêm não Nhật Bản, sốt xuất huyết, dại, tiêu chảy, thủy đậu, quai bị... nhất là với người già và trẻ em. Chủ động phòng, chống dịch bệnh, Trung tâm tăng cường các hoạt động giám sát, phát hiện sớm, cách ly, xử lý triệt để ổ dịch; tổ chức tiêm chủng mở rộng, tập huấn, cập nhật kiến thức về giám sát, sớm phát hiện bệnh và điều trị ở tất cả các tuyến.

Trung tâm Y tế huyện Bắc Yên đã chủ động phối hợp với các đơn vị liên quan chuẩn bị trang thiết bị, vật tư hóa chất, triển khai các hoạt động phòng, chống dịch bệnh; tăng cường phối hợp trong công tác điều tra, giám sát, phát hiện, xử lý kịp thời các yếu tố nguy cơ, nhất là các bệnh dịch thường gặp trong thời điểm giao mùa. Đồng thời, duy trì tiêm phòng cho trẻ, rà soát các trường hợp chưa được tiêm phòng đầy đủ, thông báo, đôn đốc gia đình cho trẻ đến tiêm, tiến hành tiêm bổ sung sớm.

Bên cạnh đó, huyện Bắc Yên phát huy vai trò của 99 nhân viên y tế bản và cộng tác viên dân số trong tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn người dân các biện pháp phòng, chống dịch bệnh; nhất là thực hiện vệ sinh cá nhân, vệ sinh môi trường, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, thực hiện ăn chín, uống chín, không sử dụng những thực phẩm bẩn, thực phẩm không rõ nguồn gốc.

Với phương châm “Phòng bệnh hơn chữa bệnh”, cùng với sự chủ động vào cuộc của ngành Y tế, chính quyền địa phương, mỗi người dân cũng cần nêu cao ý thức giữ gìn vệ sinh cá nhân, môi trường sống, chủ động phòng, chống dịch bệnh, góp phần bảo vệ sức khỏe của gia đình và cộng đồng.

Huy Thành

Nguồn Sơn La: https://baosonla.org.vn/suc-khoe/chu-dong-phong-chong-dich-benh-thoi-diem-giao-mua-cJWzLOaSg.html