Chủ động phòng, chống cháy rừng Tam Đảo

Từ nhiều năm qua, Vườn Quốc gia Tam Đảo ở tỉnh Vĩnh Phúc không xảy ra tình trạng cháy rừng, sạt lở đất, lũ ống, lũ quét; cuộc sống của nhân dân quanh khu vực luôn được an toàn. Có được kết quả đó là do địa phương thường xuyên quan tâm, chủ động triển khai các biện pháp bảo vệ rừng, nhất là làm tốt công tác phòng cháy, chữa cháy.

Cuộc diễn tập ứng phó cháy rừng và tìm kiếm cứu nạn do UBND huyện Tam Đảo vừa tổ chức diễn ra đúng thời điểm tiết trời oi bức, ngột ngạt. Theo kết cấu đầu bài tập, do thời tiết nắng nóng, hanh khô kéo dài, lớp thực bì dày, cùng với gió Tây Nam thổi mạnh, tại cánh rừng thuộc thôn Bàn Long, xã Minh Quang, huyện Tam Đảo xảy ra cháy nhỏ, rồi nhanh chóng lan rộng thành đám cháy lớn.

Theo phương châm “Đám cháy nhỏ thì thôn xử lý, đám cháy vừa do xã xử lý và đám cháy lớn do huyện xử lý”, mặc dù các lực lượng tại chỗ của thôn Bàn Long và xã Minh Quang đã tích cực điều động nhân lực, vật lực nhanh chóng xử lý đám cháy nhưng vẫn không khống chế được nên phải đề nghị huyện chi viện lực lượng ứng cứu.

Bộ đội, dân quân và người dân địa phương tham gia diễn tập chữa cháy rừng ở huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc.

Đồng chí Nguyễn Xuân Phương, Chủ tịch UBND huyện Tam Đảo nhanh chóng triệu tập cuộc họp khẩn Ban chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn huyện để bàn biện pháp xử trí tình huống cháy rừng. Sau khi xin ý kiến chỉ đạo của đồng chí Bí thư Huyện ủy, cuộc họp bước vào phần thảo luận.

Trung tá Phạm Minh Đăng, Chỉ huy trưởng Ban CHQS; Thượng tá Hoàng Việt Lào, Trưởng Công an và đồng chí Vũ Ngọc Hiến, Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm huyện Tam Đảo báo cáo tình hình mới nhất, đồng thời đề xuất phương án xử lý.

Sau cuộc họp chóng vánh, các đồng chí lãnh đạo huyện nhanh chóng cơ động đến hiện trường. Ngay tại bìa rừng, Chỉ huy trưởng Ban CHQS huyện thông qua quyết tâm chữa cháy, đề nghị đồng chí Chủ tịch UBND huyện quyết định, chỉ đạo các lực lượng sử dụng các loại phương tiện nhanh chóng dập lửa.

Hàng trăm cán bộ, chiến sĩ Quân đội, Công an, dân quân tự vệ, đoàn viên, thanh niên và quần chúng nhân dân chia thành nhiều bộ phận: Bơm nước, phát quang, san gạt, thổi lá... khẩn trương cứu rừng. Do làm tốt công tác chuẩn bị, huấn luyện kỹ càng, cán bộ tham gia diễn tập đã bám sát chức năng, nhiệm vụ của từng bộ phận, chủ động làm tốt công tác tham mưu, phối hợp, hiệp đồng, nhanh chóng xử trí tình huống cấp bách.

Với sự phối hợp nhịp nhàng, hiệu quả của các ban, ngành, đoàn thể; sự vào cuộc quyết liệt của cấp ủy, chính quyền, thực hiện tốt phương châm “4 tại chỗ” trong ứng phó, xử lý sự cố cháy rừng nên chỉ sau thời gian ngắn, toàn bộ đám cháy theo tình huống diễn tập đã được dập tắt hoàn toàn, bảo đảm an toàn tuyệt đối về người và trang bị kỹ thuật.

Lãnh đạo huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc thông qua phương án chữa cháy ngay tại bìa rừng trong cuộc diễn tập.

Được biết, những năm qua, cấp ủy, chính quyền, LLVT và các ban, ngành, đoàn thể huyện Tam Đảo đã có nhiều chủ trương, giải pháp nhằm giữ rừng hiệu quả, trong đó tập trung vào hai nhiệm vụ cơ bản, xuyên suốt là: Tăng cường tuyên truyền, vận động nhân dân, học sinh tích cực tham gia bảo vệ rừng, nâng cao ý thức phòng cháy; coi trọng tổ chức huấn luyện, diễn tập ứng phó tình huống cháy rừng.

Theo ông Vũ Ngọc Hiến, Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm huyện Tam Đảo: Vườn Quốc gia Tam Đảo có tổng diện tích tự nhiên 32.700ha, với hơn 1.240 loài thực vật bậc cao, được Sách đỏ Việt Nam ghi nhận. Bên cạnh tính đa dạng sinh học cao, rừng Tam Đảo còn giữ vai trò điều hòa khí hậu, điều tiết nguồn nước, bảo vệ môi trường sống cho một phần Đồng bằng Bắc Bộ.

Trước vai trò quan trọng của công tác bảo vệ rừng, lực lượng kiểm lâm huyện đã phối hợp chặt chẽ với cơ quan quân sự và công an, tham mưu cho UBND huyện chỉ đạo thành lập các đội chữa cháy rừng, được trang bị đầy đủ dụng cụ, trang thiết bị, như: Ống nhòm, ô tô, máy bơm, bộ đàm, cưa xăng, bùi nhùi, câu liêm, máy cắt, quạt thổi lá... Mặt khác, địa phương còn đầu tư xây dựng 15 chòi canh lửa rừng và một trạm theo dõi báo cháy với đầy đủ máy móc chuyên dùng, kịp thời thông báo theo từng cấp độ; thường xuyên kiểm tra, tu sửa, dọn dẹp các đường băng cản lửa, tạo vành đai an toàn.

Trao đổi với chúng tôi, Trung tá Phạm Minh Đăng, Chỉ huy trưởng Ban CHQS huyện Tam Đảo cho biết: “Vườn Quốc gia Tam Đảo được ví như lá phổi xanh của tỉnh Vĩnh Phúc, là nơi tham quan, nghỉ dưỡng lý tưởng của du khách trong và ngoài nước. Vì vậy, cấp ủy, chính quyền và cả hệ thống chính trị địa phương luôn coi việc bảo đảm an toàn cho Vườn Quốc gia Tam Đảo là một trong những nhiệm vụ chính, quan trọng, thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai nhiều biện pháp để bảo vệ rừng.

Về phía cơ quan quân sự, ngoài việc chủ động phối hợp với cơ quan chức năng để nắm tình hình, làm tốt công tác tham mưu, đề xuất với lãnh đạo huyện về các giải pháp bảo đảm an toàn cho Vườn Quốc gia Tam Đảo, chúng tôi thường xuyên tổ chức huấn luyện, luyện tập các phương án chữa cháy, cứu hộ, cứu nạn và chỉ đạo lực lượng dân quân các xã, thị trấn tích cực tham gia tuần tra bảo vệ rừng, bảo đảm quân số trực, sẵn sàng ứng phó hiệu quả khi có sự cố cháy".

Bài và ảnh: ĐÀO DUY TUẤN

*Mời bạn đọc vào chuyên mục Xã hội xem các tin, bài liên quan.

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/xa-hoi/cac-van-de/chu-dong-phong-chong-chay-rung-tam-dao-745850