Chủ động phòng cháy, chữa cháy dịp Tết

Hiện nay, công tác phòng cháy, chữa cháy (PCCC) được cấp ủy, chính quyền huyện Cái Nước đặc biệt quan tâm. Ngành chức năng tăng cường tuyên truyền, kiểm tra và hướng dân bà con tiểu thương trang bị các phương tiện chữa cháy tại chỗ, kịp thời xử lý khi đám cháy mới phát sinh, hạn chế xảy ra cháy lớn, cháy lan, nhất là dịp Tết sắp đến và mùa khô.

Xây dựng phương án phòng, chống cháy nổ

Huyện Cái Nước có tổng số 6 điểm chợ lớn nhỏ, với hơn 3 ngàn hộ kinh doanh. Phục vụ thị trường Tết, bà con tiểu thương các điểm chợ đang dự trữ một lượng lớn hàng hóa gồm lương thực, thực phẩm, vải sợi, quần áo may sẵn, giày dép và bánh mứt... Theo đó, công tác PCCC luôn được ngành chức năng tăng cường kiểm tra, hướng dẫn bà con các biện pháp phòng, chống cháy nổ tại chỗ. Bà con phải thường xuyên kiểm tra hệ thống dây dẫn điện, cầu dao, ổ điện tại cơ sở sản xuất, kinh doanh, quầy sạp, ki ốt và kịp thời khắc phục hư hỏng; tuyệt đối không nấu nướng, thắp nhang đèn thờ cúng trong khu vực mua bán.

Ðặc biệt, mỗi cơ sở sản xuất, kinh doanh phải trang bị từ 1-2 bình chữa cháy xách tay, để những nơi dễ thấy, dễ lấy, sẵn sàng dập tắt khi đám cháy mới phát sinh, không để xảy ra cháy lớn, cháy lan ảnh hưởng đến tính mạng và tài sản bà con tiểu thương.

Trung tá Trần Ngọc Trụ kiểm tra bình chữa cháy xách tay của tiểu thương chợ Nhà Phấn, xã Thạnh Phú.

Thiếu tá Hồng Vĩnh Phúc, Trưởng Công an xã Hưng Mỹ, cho biết: “Ðể chủ động PCCC dịp Tết, Công an xã xây dựng kế hoạch tham mưu cho Ðảng ủy, UBND xã triển khai công tác tuyên truyền trên trạm truyền thanh, phối hợp với các ngành, các ấp và lồng ghép tuyên truyền trên các trang mạng xã hội. Thông qua công tác tuyên truyền, hướng dẫn bà con tiểu thương các điểm chợ nêu cao ý thức chấp hành nghiêm các biện pháp PCCC”.

Tiểu thương Ðinh Văn Xứng, chợ Rau Dừa, xã Hưng Mỹ, chuyên sản xuất mặt hàng bánh bông lan cung ứng cho người tiêu dùng dịp Tết. Vì chủ yếu sử dụng nguồn điện và gas để nướng bánh nên gia đình chủ động các biện pháp phòng chống cháy nổ. Cụ thể như lắp đặt cầu dao chống giật tại đồng hồ điện; khóa van trước khi tắt bếp gas để cho nguồn gas trong ống cháy hết hoàn toàn...

Chủ động PCCC, ban quản lý các điểm chợ trên địa bàn huyện còn phối hợp chặt chẽ với Ðội PCCC các xã, thị trấn thường xuyên kiểm tra trang thiết bị, vận hành máy chữa cháy và phân công lực lượng ứng trực 24/24, sẵn sàng ứng phó khi có lệnh điều động của công an xã, thị trấn.

Ông Mai Tắc Long, Ðội PCCC xã Hưng Mỹ, cho biết: “Ðơn vị hiện có 2 máy chữa cháy, trong đó có 1 máy chữa cháy chuyên dùng, với hơn 200 m ống và 10 bình chữa cháy xách tay. Trong những ngày cận Tết, mỗi ca trực có từ 5-7 lực lượng, gồm: Ban quản lý chợ, tiểu thương và anh em Ðội PCCC. Ðồng thời, phân công mỗi người một nhiệm vụ cụ thể, rõ ràng; khi nhận lệnh, phương án chữa cháy sẽ được triển khai theo kế hoạch”.

Công an xã Hưng Mỹ tuyên truyền, hướng dẫn tiểu thương chợ Rau Dừa, xã Hưng Mỹ về các biện pháp PCCC.

Trung tá Trần Ngọc Trụ, Ðội trưởng Ðội Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an huyện, thông tin, thực hiện ý kiến chỉ đạo của Giám đốc Công an tỉnh và Ban Chỉ huy Công an huyện, đơn vị xây dựng kế hoạch phối hợp công an các xã, thị trấn và Ðiện lực Cái Nước tăng cường kiểm tra an toàn PCCC trên địa bàn huyện, đặc biệt cao điểm tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 như: kiểm tra cơ sở kinh doanh, các điểm chợ, khu vực đông dân cư và xử lý nghiêm các trường hợp đun nấu, thắp nhang đèn thờ cúng tại quầy, sạp và ki ốt không đảm bảo an toàn PCCC.

Ðể đảm bảo an toàn PCCC dịp Tết, hơn lúc nào hết, bà con tiểu thương các điểm chợ cần nâng cao ý thức PCCC tại chỗ theo hướng dẫn của ngành chức năng, không nên trông chờ, ỷ lại lực lượng chữa cháy chuyên nghiệp. Bởi, nước xa không cứu được lửa gần, hãy tự cứu mình trước khi phương tiện chữa cháy chuyên dụng đến hỗ trợ./.

Việt Tiến

Nguồn Cà Mau: https://baocamau.vn/chu-do-ng-pho-ng-chay-chu-a-chay-di-p-te-t-a31218.html