Chủ động phòng bệnh khi thời tiết giao mùa

Thời gian gần đây, thời tiết mưa nắng thất thường, nhiệt độ, độ ẩm thay đổi đột ngột đã tạo điều kiện thuận lợi cho các bệnh liên quan đến đường hô hấp, tiêu hóa, sốt xuất huyết gia tăng...

Trẻ em nhập viện điều trị bệnh sốt xuất huyết tại Bệnh viện Đa khoa Đồng Tháp

Tại Bệnh viện Đa khoa Đồng Tháp, từ tháng 5/2023 đến nay, số bệnh nhân người lớn, trẻ em nhập viện điều trị các bệnh liên quan đến yếu tố thời tiết tăng. Cụ thể, các bệnh đường hô hấp (viêm xoang, viêm mũi, viêm phế quản, viêm amidan), tiêu chảy, rối loạn tiêu hóa, sốt xuất huyết, tay chân miệng. Tháng 6/2023, có 48 ca bệnh sốt xuất huyết nhập viện điều trị, trong đó, người lớn 20 ca (tăng 2 ca so với tháng 5/2023, có 9 ca nặng); trẻ em 28 ca (tăng 13 ca so với tháng 5/2023, có 9 ca nặng). Riêng bệnh tay chân miệng, có 72 ca trẻ em nhập viện điều trị, tăng 25 ca so với tháng 5/2023.

Theo Khoa Hồi sức nhi - Sơ sinh, Bệnh viện Đa khoa Đồng Tháp, từ tháng 5/2023 đến nay, khoa đã chuẩn bị tốt các phương án điều trị, đồng thời hướng dẫn người thân cách chăm sóc, phòng bệnh cho trẻ. Bác sĩ chuyên khoa II Huỳnh Hồng Phúc - Trưởng Khoa Hồi sức nhi - Sơ sinh, Bệnh viện Đa khoa Đồng Tháp, cho biết: “Hiện tại, đang vào mùa mưa là điều kiện thuận lợi cho bệnh sốt xuất huyết tăng. Ngoài bệnh sốt xuất huyết, với điều kiện thời tiết thay đổi nắng mưa như hiện nay, người lớn và trẻ nhỏ có sức đề kháng yếu sẽ dễ mắc các bệnh liên quan đến đường hô hấp, bệnh đau cơ, đau khớp và bệnh ngoài da: nấm da, viêm nang lông, nhiễm trùng da, ghẻ... Đặc biệt, bệnh cảm cúm có thể gặp ở mọi lứa tuổi, người già, trẻ em và phụ nữ mang thai nếu có sức đề kháng yếu. Đây là bệnh truyền nhiễm cấp tính lây truyền qua đường hô hấp, gây ra bởi virus cúm. Biểu hiện của bệnh là đau đầu, đau nhức mình, sốt, ho và mệt mỏi”.

Những ngày qua, chị Nguyễn Kim Chi (SN 1983, ngụ ấp Long Phước, xã Long Khánh A, huyện Hồng Ngự) phải bỏ công việc tập trung chăm sóc cho con gái 12 tuổi đang điều trị bệnh sốt xuất huyết tại Bệnh viện Đa khoa Đồng Tháp. Chị Nguyễn Kim Chi cho biết: “Tôi có nghe địa phương tuyên truyền về bệnh sốt xuất huyết nhưng từ trước đến giờ con tôi chưa bị bệnh sốt xuất huyết lần nào. Cách nay 3 ngày, con tôi có biểu hiện biếng ăn, sốt liên tục, tôi nghĩ là bệnh cảm thông thường nên mua thuốc cho con uống nhưng không thuyên giảm. Sau đó, tôi đưa con đến Bệnh viện Đa khoa Đồng Tháp, được bác sĩ thăm khám, tôi mới biết cháu bị bệnh sốt xuất huyết”.

Còn chị Trần Thị Ngọc Nữ (SN 1995, ngụ ấp Mỹ Nam, xã Mỹ Quý, huyện Tháp Mười) đang nuôi con điều trị bệnh tại Bệnh viện Đa khoa Đồng Tháp, nói: “Con tôi 4 tuổi. Mấy ngày qua, cháu bị sốt, nôn ói nên tôi đưa con đến bệnh viện để điều trị. Bác sĩ chẩn đoán, cháu bị bệnh tay chân miệng nên tôi khá lo lắng. Sau lần bệnh này, tôi sẽ chú ý nhiều hơn trong cách chăm sóc con và giữ vệ sinh việc ăn uống để phòng bệnh cho con”.

Chủ động phòng bệnh trong thời điểm giao mùa, bác sĩ chuyên khoa II Huỳnh Hồng Phúc khuyến cáo, người dân cần rửa tay cho trẻ trước khi ăn, sau khi đi vệ sinh, chơi đùa; thường xuyên vệ sinh sàn nhà, dụng cụ ăn uống, đồ chơi trẻ em để loại bỏ những tác nhân gây bệnh nguy hiểm. Ngoài ra, cần có một chế độ ăn uống hợp lý với các thực phẩm giàu vitamin C, vitamin E, canxi, uống nhiều nước giúp tăng cường sức khỏe. Đồng thời tiêm phòng đầy đủ các loại vắc-xin theo khuyến cáo của ngành y tế.

Bên cạnh đó, trong điều kiện thời tiết thay đổi như hiện nay, để bảo vệ tốt sức khỏe cho bản thân, người dân cần đội mũ, nón hoặc mặc áo chống nắng khi đi dưới nắng to, mặc áo mưa để cơ thể không bị ướt khi đi dưới trời mưa lớn; không dùng quạt gió với tốc độ lớn, đặc biệt là người cao tuổi; tập thể dục đều đặn hàng ngày vào buổi sáng để giữ gìn sức khỏe. Khi đi đến chỗ đông người nên đeo khẩu trang, che miệng khi hắt hơi, thường xuyên rửa tay với xà phòng, vệ sinh mũi, họng hàng ngày bằng nước muối. Ngủ mùng ngay cả ban ngày để tránh muỗi đốt, phòng bệnh sốt xuất huyết. Khi phát hiện có dấu hiệu nghi ngờ mắc bệnh, người dân cần nhanh chóng đến các cơ sở y tế gần nhất để được khám và điều trị.

MỸ XUYÊN

Nguồn Đồng Tháp: http://www.baodongthap.vn/suc-khoe/chu-dong-phong-benh-khi-thoi-tiet-giao-mua-115251.aspx