Chủ động phối hợp xử lý các trường hợp học sinh nghi ngộ độc do ăn kẹo không rõ nguồn gốc

Chiều 28/3, Ủy ban nhân dân huyện Nghĩa Hành (Quảng Ngãi) phát đi Công văn số 657/UBND, yêu cầu các đơn vị chức năng của huyện và địa phương liên quan chủ động phối hợp xử lý các trường hợp học sinh có biểu hiện nghi ngộ độc thực phẩm do ăn kẹo không rõ nguồn gốc.

Các học sinh được theo dõi tại Trung tâm y tế huyện Nghĩa Hành.

Theo đó, Ủy ban nhân dân huyện Nghĩa Hành chỉ đạo Phòng y tế, Trung tâm y tế huyện chủ động phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan và Ủy ban nhân dân xã Hành Tín Tây xác định nguyên nhân xảy ra các biểu hiện nghi ngộ độc thực phẩm đối với các học sinh.

Chuẩn bị các điều kiện cần thiết (vật tư, phương tiện cần thiết, xe cứu thương, thuốc thiết yếu, chuẩn bị giường bệnh) cấp cứu điều trị kịp thời, không để xảy ra tình trạng tử vong.

Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện chỉ đạo các trường phối hợp với các cơ quan chuyên môn làm rõ nguyên nhân xảy ra các biểu hiện nghi ngộ độc thực phẩm; động viên, ổn định tâm lý cho các phụ huynh và học sinh.

Loại kẹo không rõ nguồn gốc mà các học sinh Trường trung học cơ sở Hành Tín Tây, huyện Nghĩa Hành đã mua ăn và bị ngộ độc.

Đối với Ủy ban nhân dân xã Hành Tín Tây, địa phương xảy ra hàng chục trường hợp học sinh có biểu hiện nghi ngộ độc thực phẩm do ăn kẹo không rõ nguồn gốc, thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành để điều tra, xác minh vụ việc. Đồng thời, thu hồi và xử lý nghiêm đối với các hành vi vi phạm an toàn thực phẩm, nhất là các hành vi về kinh doanh hàng giả, hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ, không bảo đảm an toàn thực phẩm.

Như tin đã đưa, sáng 28/3, trên địa bàn xã Hành Tín Tây xảy ra tình trạng nhiều học sinh tiểu học và trung học cơ sở của xã có các biểu hiện nghi ngộ độc thực phẩm sau khi ăn kẹo không rõ nguồn gốc.

Cơ quan chức năng làm việc với ông Nguyễn Đình Nhị, chủ quán Nhị Ka.

Tiếp nhận thông tin, Công an xã Hành Tín Tây phối hợp lực lượng liên quan thành lập Đoàn liên ngành kiểm tra, phát hiện ông Nguyễn Đình Nhị, sinh năm 1988, ở thôn Phú Khương, xã Hành Tín Tây, là chủ quán Nhị Ka (trước cổng Trường trung học cơ sở Hành Tín Tây) đang bày bán 0,8kg kẹo dạng viên có vỏ bọc, vỏ kẹo có nhiều màu sắc, không có nhãn hiệu và nguồn gốc, xuất xứ.

Làm việc với lực lượng chức năng, Ban Giám hiệu Trường trung học cơ sở Hành Tín Tây xác định, có một số lượng lớn học sinh của trường đã mua, sử dụng trong các ngày qua có biểu hiện buồn nôn, đau bụng, tức ngực.

Tính đến chiều tối 28/3, ngoài 15 em học sinh Trường trung học cơ sở Hành Tín Tây còn có một số học sinh tiểu học của xã này có biểu hiện nghi ngộ độc sau khi ăn kẹo không rõ nguồn gốc đã được chuyển đến Trung tâm y tế huyện Nghĩa Hành nhập viện để theo dõi sức khỏe.

Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/chu-dong-phoi-hop-xu-ly-cac-truong-hop-hoc-sinh-nghi-ngo-doc-do-an-keo-khong-ro-nguon-goc-post802077.html