Chủ động, linh hoạt ứng phó với bão số 3

Hiện nay, cơn bão số 3 có tên quốc tế là Ma-On đã đi vào Biển Đông. Đây là cơn bão mạnh và di chuyển nhanh. Theo dự báo của Trung tâm Khí tượng thủy văn Quốc gia từ chiều ngày 25 đến đêm 26/8, các tỉnh phía Bắc, trong đó có Vĩnh Phúc sẽ có mưa vừa, mưa to và dông, có nơi mưa rất to; lượng mưa phổ biến trên địa bàn tỉnh từ 100-150mm, có nơi trên 150mm.

Nông dân xã Vân Hội (Tam Dương) khẩn trương thu hoạch rau màu tránh thiệt hại do ảnh hưởng của cơn bão số 3. Ảnh: Thế Hùng

Trước tình hình đó, Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn (PCTT-TKCN) tỉnh, các sở, ngành, địa phương đã chủ động triển khai các biện pháp phòng tránh, ứng phó, nhằm hạn chế thấp nhất thiệt hại xảy ra.

Nắm được thông tin cơn bão số 3 ảnh hưởng trên địa bàn tỉnh, chị Nguyễn Thị Thanh, thành viên HTX Rau an toàn Vân Hội xanh đã chủ động thu hoạch 1,5 sào rau cải. Còn đối với diện tích rau chưa đến kỳ thu hoạch, chị Thanh chủ động mở trổ thoát nước, tôn cao bờ thửa, khơi thông kênh mương, kênh tiêu, chuẩn bị máy bơm đảm bảo tiêu nước nhanh khi có mưa lớn xảy ra, hạn chế thấp nhất ảnh hưởng của thời tiết đến cây trồng.

Chủ động ứng phó với cơn bão số 3, Công ty TNHH MTV thủy lợi Liễn Sơn đã theo dõi chặt chẽ các bản tin cảnh báo, dự báo thiên tai, thời tiết, lượng mưa để thông báo, hướng dẫn kịp thời các hệ thống thủy lợi chủ động tiêu thoát nước đệm tại các luồng tiêu.

Bố trí lực lượng, vật tư, máy móc, thiết bị sẵn sàng ứng phó, xử lý khi có tình huống khẩn cấp xảy ra; xử lý vật cản gây tắc nghẽn dòng chảy để giảm nguy cơ xảy ra ngập úng cục bộ, lũ ống, lũ quét khi mưa lớn, nhất là trên các suối, khe cạn, các ao hồ trữ nước của các hộ dân; tổ chức nạo vét bùn đất, khơi thông dòng chảy các tuyến kênh, mương, hệ thống cống thoát nước. Hiện, công ty đã sẵn sàng đặt các trạm bơm dã chiến cục bộ ở các điểm hay ngập úng.

Để chủ động trong công tác phòng tránh, ứng phó, hạn chế thấp nhất thiệt hại do thiên tai gây ra, Sở GTVT đã yêu cầu các đơn vị liên quan nghiêm túc xây dựng phương án PCTT&TKCN, đặc biệt lưu ý đến phương án phân luồng giao thông từ xa đối với các vị trí thường xuyên ngập úng để thuận tiện cho các phương tiện tham gia giao thông.

Công nhân Xí nghiệp Thủy lợi Yên Lạc (Công ty TNHH MTV Thủy lợi Liễn Sơn) kiểm tra hệ thống máy bơm tiêu úng sẵn sàng ứng phó trước ảnh hưởng của cơn bão số 3. Ảnh: Thế Hùng

Chuẩn bị sẵn sàng các loại vật tư, thiết bị như biển báo, barie, rào chắn… để cảnh báo, hướng dẫn giao thông tại các điểm thường xuyên ngập úng khi có mưa bão như: Gầm cầu chui đường sắt ĐT.310B (xã Sơn Lôi – Bình Xuyên); Khu vực cầu Hương và Km25+500 – Km25+800 trên ĐT.304 (khu vực cầu Trắng đường Lam Sơn – thành phố Vĩnh Yên); Km11+300 trên ĐT.305 (đoạn từ đường Quốc lộ 2 tuyến tránh Vĩnh Yên đến cầu Hốp, phường Hội Hợp – thành phố Vĩnh Yên)…

Sở bố trí lực lượng, phương tiện phối hợp với các đơn vị liên quan để phân luồng, đảm bảo giao thông thông suốt, phục vụ người dân đi lại an toàn. Đối với tuyến Quốc lộ 2B và ĐT.310B (trong đó có phạm vi gầm cầu chui đường sắt), Sở GTVT cũng yêu cầu nhà thầu là Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư và Xây dựng công trình Bắc Nam chủ động phối hợp với Ban QLDA ĐTXD các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh, UBND huyện Tam Đảo, Công an huyện Tam Đảo, UBND thị trấn Tam Đảo đảm bảo giao thông trên tuyến.

Để chủ động ứng phó với diễn biến phức tạp của bão và mưa lũ sau bão, trên cơ sở công điện chỉ đạo của Trưởng Ban Chỉ huy PCTT-TKCN tỉnh, Ban Chỉ huy PCTT-TKCN các sở, ngành, địa phương đã triển khai nghiêm túc chỉ đạo của UBND tỉnh về việc triển khai các giải pháp để hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại do thiên tai gây ra; theo dõi chặt chẽ về diễn biến của bão, diễn biến mưa lũ để thông báo, hướng dẫn kịp thời, thường xuyên cho các cấp chính quyền, người dân chủ động các biện pháp phòng tránh, ứng phó.

Kiểm tra, rà soát các khu dân cư ven sông, suối, đê điều, hồ đập, khu vực thấp trũng, có nguy cơ cao xảy ra ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất để chủ động tổ chức di dời, sơ tán người dân; khơi thông dòng chảy, xử lý kịp thời các sự cố công trình ngay từ giờ đầu.

Các đơn vị thoát nước trên địa bàn đã tăng cường kiểm tra, tổ chức nạo vét bùn đất, khơi thông dòng chảy các tuyến kênh, mương, hệ thống cống thoát nước; giải tỏa ngay các vật cản làm ách tắc, cản trở dòng chảy, phát hiện những sự cố làm ảnh hưởng đến khả năng tiêu thoát nước và có phương án xử lý để thoát nước nhanh, kịp thời, không để xảy ra tình trạng ngập úng cục bộ trên địa bàn do dòng chảy không được khơi thông kịp thời.

Cùng với đó, rà soát, sẵn sàng tiêu úng bảo vệ sản xuất nông nghiệp nhất là đối với các diện tích lúa mùa, diện tích nuôi trồng thủy sản, khu vực trũng thấp, khu đô thị, khu vực bệnh viện và các khu, cụm công nghiệp; thông báo cho các chủ đầu tư có công trình đang xây dựng ven sông, trên sông, trong phạm vi bảo vệ đê điều; các chủ phương tiện vận tải thủy, khai thác khoáng sản biết thông tin về mưa, bão để chủ động có biện pháp bảo đảm an toàn cho người, phương tiện, thiết bị và công trình.

Kiểm tra, rà soát, sẵn sàng phương án đảm bảo an toàn các hồ chứa và hạ du, hệ thống đê điều, đặc biệt là các hồ chứa nhỏ, hồ thủy lợi và trọng điểm đê xung yếu; bố trí lực lượng thường trực vận hành điều tiết và sẵn sàng xử lý các tình huống có thể xảy ra.

Sẵn sàng lực lượng kiểm soát, hướng dẫn giao thông, nhất là qua các ngầm, tràn, khu vực ngập sâu, nước chảy xiết; chủ động bố trí lực lượng, vật tư, phương tiện để khắc phục sự cố, đảm bảo giao thông thông suốt trên các trục giao thông khi xảy ra mưa lớn; quản lý, trông giữ, không để trẻ em chơi đùa, đi lại tại các khu vực có nguy cơ xảy ra đuối nước.

Mai Liên - Ngọc Lan

Nguồn Vĩnh Phúc: http://baovinhphuc.com.vn/kinh-te/82281/chu-dong-linh-hoat-ung-pho-voi-bao-so-3.html