Chủ động, khẩn trương triển khai nhiệm vụ năm 2011 ngay từ những ngày đầu

(HNM) - Chiều 8-2 (mùng 6 Tết Tân Mão), dưới sự chủ trì của đồng chí Phạm Quang Nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Thường trực Thành ủy đã họp, nghe Ban Cán sự Đảng UBND TP báo cáo tình hình tổ chức phục vụ Tết Nguyên đán Tân Mão 2011 trên địa bàn Thủ đô.

Hòa cùng niềm vui chung với nhân dân cả nước trước thành tựu to lớn và vận hội mới của đất nước, nhân dân Thủ đô Hà Nội đã đón xuân mới Tân Mão trong không khí vui tươi, phấn khởi, an bình; tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và trật tự giao thông được bảo đảm tốt, nhà nhà, người người đều có Tết. Thành phố đã dành hơn 195 tỷ đồng, trong đó có 187 tỷ đồng từ ngân sách để thăm hỏi, tặng quà các Bà mẹ Việt Nam Anh hùng, người có công với cách mạng, gia đình liệt sĩ, thương, bệnh binh và các đối tượng chính sách khác. Công tác bảo đảm lưu thông hàng hóa, ổn định giá cả thị trường đã đáp ứng được nhu cầu mua sắm, tiêu dùng của người dân. Thành phố đã chỉ đạo và triển khai tổ chức 38 phiên chợ hàng Việt, 23 chuyến bán hàng nông thôn tại 19 huyện, thị xã; tổ chức 56 điểm chợ hoa xuân, chợ nông sản thực phẩm. Kiểm tra việc niêm yết giá và bán theo giá niêm yết, xử lý kịp thời các trường hợp lợi dụng đầu cơ, ép giá, găm hàng, đưa tin thất thiệt nhằm đẩy giá bán hàng lên cao, gây bất ổn thị trường. Đáp ứng nhu cầu mua sắm, thành phố đã dự trữ 65 nghìn tấn gạo các loại, 10 nghìn tấn lợn hơi; 2.000 tấn thịt trâu, bò; 3.500 tấn thịt gia cầm; 75 triệu quả trứng; 4.500 tấn thủy, hải sản đông lạnh; 4.000 tấn thực phẩm chế biến; 75 nghìn tấn rau, củ các loại… TP Hà Nội cũng đã xây dựng phương án bình ổn giá 9 mặt hàng thiết yếu gồm gạo, thịt gia súc, gia cầm, trứng, thực phẩm chế biến, thủy, hải sản đông lạnh, dầu ăn, đường, rau, củ, quả. Theo Phó Chủ tịch UBND TP Nguyễn Huy Tưởng, mặc dù giá cả có tăng nhưng so với các năm, sức mua trên địa bàn thành phố đã tăng từ 20-30%, tập trung vào các mặt hàng như quần áo ấm, thực phẩm, nông sản, đáng mừng nhất là 90% trong số đó là hàng Việt. Toàn thành phố đã triển khai đồng bộ công tác phục vụ Tết, các ngành chức năng đã tổ chức ứng trực 24/24h, bảo đảm cung ứng đầy đủ các dịch vụ đáp ứng nhu cầu của nhân dân và xử lý kịp thời các tình huống phát sinh. Trong 6 ngày Tết Tân Mão, tình hình an ninh trật tự trên địa bàn được bảo đảm. Năm nay, cùng với nhân dân cả nước, người dân Thủ đô đã có một kỳ nghỉ Tết dài ngày trong tiết trời khá thuận lợi, đặc biệt Tết vào đúng dịp kỷ niệm 81 năm Ngày thành lập Đảng nên các hoạt động văn hóa - nghệ thuật phong phú được tổ chức rộng khắp và đa dạng. Từ tối 30 đến mùng 7 Tết đã có 90 buổi biểu diễn phục vụ quần chúng nhân dân tại các địa điểm sân khấu ngoài trời khu vực nội, ngoại thành. Vui xuân mới không quên nhiệm vụ, công tác chống hạn, lấy nước phục vụ gieo trồng vụ xuân đã được các địa phương đặc biệt quan tâm. Đánh giá về công tác tổ chức đón Tết Tân Mão, Bí thư Thành ủy Phạm Quang Nghị nhận định, Thủ đô Hà Nội đã tổ chức đón Tết Nguyên đán cổ truyền văn minh, văn hóa, an toàn, lành mạnh, mọi người, mọi nhà đều có Tết. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được duy trì, bảo đảm tốt. Thành phố đã bảo đảm cung ứng đầy đủ các dịch vụ, nhu cầu tiêu dùng của nhân dân, giá cả hàng hóa có tăng nhưng không đột biến. Công tác thông tin, tuyên truyền và các hoạt động văn hóa, văn nghệ, lễ hội được tổ chức rộng khắp, phù hợp với nhu cầu vui chơi, giải trí của nhân dân đã góp phần tạo nên không khí vui xuân, đón Tết tưng bừng cho nhân dân Thủ đô và du khách. Bí thư Thành ủy Phạm Quang Nghị nhận định: "So với Tết Canh Dần, tình hình trên nhiều mặt đều có tiến bộ, không để xảy ra bất cứ sự cố đáng tiếc nào. Đặc biệt, việc kiểm soát tàng trữ và đốt pháo đã được Hà Nội làm rất tốt. Đây không phải việc mà địa phương nào cũng làm được...". Bước sang năm 2011 có nhiều thuận lợi song cũng không ít khó khăn, Bí thư Thành ủy Phạm Quang Nghị đề nghị trên mọi lĩnh vực, các đơn vị phải bám sát yêu cầu công tác, chủ động, khẩn trương bắt tay ngay vào công việc từ những ngày đầu tiên của năm mới Tân Mão 2011. Đồng chí nhấn mạnh, để giữ được nhịp độ như năm 2010 không dễ, đặc biệt để mức tăng trưởng năm 2011 đạt 12% thì toàn Đảng bộ phải nỗ lực hết mình. Cùng với đó, thành phố cũng cần dành sự quan tâm đặc biệt tới hai văn bản pháp lý quan trọng, ảnh hưởng lớn tới phát triển kinh tế - xã hội của Hà Nội là dự án Luật Thủ đô và đồ án Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô Hà Nội. Bí thư Thành ủy Phạm Quang Nghị lưu ý, ngay trong những ngày đầu năm, các sở, ngành liên quan phải tập trung cao độ trong công tác quản lý, để tạo ra những chuyển biến rõ nét trong hoạt động tổ chức lễ hội Xuân Tân Mão 2011.

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/newsdetail/chinh-tri/444904/chu-dong-khan-truong-trien-khai-nhiem-vu-nam-2011-ngay-tu-nhung-ngay-dau.htm/