Chủ động kết nối vốn tín dụng địa bàn Ninh Hòa

Từ đầu năm đến nay, hoạt động tín dụng trên địa bàn thị xã Ninh Hòa có tốc độ tăng trưởng nhanh hơn mức bình quân chung toàn tỉnh. Để tạo cầu nối cung - cầu vốn tín dụng trên địa bàn thị xã Ninh Hòa, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) Chi nhánh Khánh Hòa vừa tổ chức hội nghị kết nối ngân hàng - doanh nghiệp (DN) và truyền thông hoạt động ngân hàng, qua đó thu được kết quả rất khả quan.

Nhiều doanh nghiệp cần vốn

Ông Lưu Văn Chánh - Phó Tổng Giám đốc Công ty TNHH Liên doanh Cát Phú (phường Ninh Thủy, thị xã Ninh Hòa) cho biết, ảnh hưởng chung của tình hình kinh tế thế giới và trong nước, những tháng đầu năm, công ty gặp khó khăn về xuất khẩu mặt hàng dăm gỗ sang thị trường Nhật Bản. Tuy nhiên, từ cuối tháng 6 đến nay, thị trường có dấu hiệu khởi sắc, hoạt động xuất khẩu của công ty ổn định hơn. Hiện tại đang là mùa vụ nên công ty cần nguồn vốn khoảng 100 tỷ đồng để huy động nguyên liệu đầu vào. Công ty mong muốn chính sách điều tiết của NHNN sẽ tạo thuận lợi để DN tiếp cận vốn vay; đồng thời kiến nghị các ngân hàng xem xét về điều kiện tài sản đảm bảo, đặc biệt đối với DN nằm trong khu công nghiệp.

Đại diện một ngân hàng ký kết cấp vốn tín dụng cho các khách hàng.

8 tháng năm 2023, Cảng Quốc tế Nam Vân Phong (phường Ninh Thủy, thị xã Ninh Hòa) đã khai thác trên 800 ngàn tấn, đạt 90% kế hoạch năm. Trong quá trình hoạt động, công ty nhận được sự hỗ trợ của các ngân hàng, đặc biệt trong việc tiếp cận những chương trình ưu đãi của NHNN, Chính phủ. Theo ông Huỳnh Vĩnh Phước - Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Cảng Quốc tế Nam Vân Phong, thời gian tới, công ty có kế hoạch mở rộng cảng, xây dựng cơ sở hạ tầng, kho bãi… nên cần nguồn vốn khá lớn phục vụ hoạt động kinh doanh.

Trên đây chỉ là 2 trong nhiều DN, cơ sở sản xuất kinh doanh đang cần nguồn vốn để duy trì, mở rộng quy mô hoạt động. Theo báo cáo của NHNN Chi nhánh Khánh Hòa, đến cuối tháng 7, dư nợ cho vay toàn tỉnh đạt 119.022 tỷ đồng, tăng 4.550 tỷ đồng so với đầu năm, tương ứng tỷ lệ tăng 3,97%. Dư nợ cho vay đối với khách hàng DN đạt 54.138 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 45,3%/tổng dư nợ cho vay toàn tỉnh. Huy động vốn toàn tỉnh đạt 115.899 tỷ đồng, so với đầu năm tăng 6.588 tỷ đồng, tương ứng tỷ lệ 6,03%. Trong đó, huy động vốn trên địa bàn thị xã Ninh Hòa đạt 7.211 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 6,26% số dư huy động trên địa bàn tỉnh, so với đầu năm tăng 641 tỷ đồng, tương ứng tỷ lệ tăng 9,76%. Dư nợ cho vay trên địa bàn thị xã đạt 7.972 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 6,75% dư nợ cho vay toàn địa bàn tỉnh, so với đầu năm tăng 682 tỷ đồng với 9,36%. Huy động vốn và dư nợ cho vay trên địa bàn thị xã Ninh Hòa đều có tốc độ tăng trưởng cao hơn mức tăng bình quân chung toàn tỉnh.

Đại diện một ngân hàng ký kết cấp vốn tín dụng cho các khách hàng.

Các ngân hàng cam kết cho vay 106 tỷ đồng

Thị xã Ninh Hòa đang có nhiều tiềm năng về phát triển kinh tế với các dự án trọng điểm quốc gia như: Dự án thành phần đoạn Vân Phong - Nha Trang, Dự án Xây dựng công trình đường bộ cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột; đồng thời lĩnh vực công nghiệp, dịch vụ cũng đang có sự tăng trưởng mạnh mẽ. Do đó, để tạo thuận lợi cho các DN đang “khát” vốn như Công ty TNHH Liên doanh Cát Phú, Cảng Quốc tế Nam Vân Phong và nhiều DN khác trên địa bàn thị xã, NHNN Chi nhánh Khánh Hòa vừa phối hợp với UBND thị xã Ninh Hòa tổ chức hội nghị kết nối ngân hàng - DN. Tại hội nghị, 5 ngân hàng thương mại đã ký kết cấp vốn tín dụng cho 13 khách hàng với số vốn gần 106 tỷ đồng. Cụ thể: Sacombank Chi nhánh Ninh Hòa cho vay 26,6 tỷ đồng; ACB Chi nhánh Khánh Hòa 10 tỷ đồng; Agribank Chi nhánh Ninh Hòa 40,7 tỷ đồng; HDbank Chi nhánh Nha Trang 1 tỷ đồng; BIDV Chi nhánh Khánh Hòa 27,5 tỷ đồng. Đây là kết quả ngoài mong đợi của các tổ chức tín dụng (TCTD) và DN trên địa bàn thị xã Ninh Hòa.

Ông Đỗ Trọng Thảo - Phó Giám đốc NHNN Chi nhánh Khánh Hòa cho biết, hiện nay, trên địa bàn thị xã Ninh Hòa có 2 chi nhánh và 11 phòng giao dịch của các TCTD. Thông qua hội nghị kết nối, NHNN Chi nhánh Khánh Hòa đã thực hiện truyền thông hoạt động ngân hàng và tăng cường khả năng tiếp cận dịch vụ ngân hàng của người dân, DN trên địa bàn thị xã, đồng thời định hướng các chi nhánh TCTD tăng cường cấp tín dụng cho khách hàng hoạt động sản xuất kinh doanh tại địa phương. Bên cạnh đó, các TCTD cũng triển khai kịp thời các chính sách ưu đãi của Chính phủ, NHNN về tín dụng đối với khách hàng như: Chính sách hỗ trợ cho DN khó khăn do dịch Covid-19; chính sách cho vay hỗ trợ lãi suất 40 nghìn tỷ đồng đối với DN, hợp tác xã, hộ kinh doanh; chính sách cơ cấu lại thời hạn trả nợ và giữ nguyên nhóm nợ nhằm hỗ trợ khách hàng gặp khó khăn; chương trình tín dụng 120 nghìn tỷ đồng cho vay nhà ở xã hội, nhà ở công nhân, cải tạo chung cư cũ; chương trình 15 nghìn tỷ đồng cho lĩnh vực lâm sản, thủy sản... Với tiềm năng phát triển kinh tế hiện có và sự chủ động kết nối của các TCTD, hoạt động tín dụng trên địa bàn thị xã Ninh Hòa sẽ tăng trưởng tốt trong thời gian tới.

MAI HOÀNG

Nguồn Khánh Hòa: http://www.baokhanhhoa.vn/kinh-te/202309/chu-dong-ket-noi-von-tin-dung-dia-ban-ninh-hoa-7f745df/