Chủ đầm An Trung lặng người với cả chục tấn cá 'phơi bụng'

Hơn 10 tấn cá các loại chết, nổi trắng đầm An Trung (tỉnh Quảng Trị) khiến một hộ dân tham gia nuôi trồng thủy sản tại đây bị thiệt hại lớn.

Ngày 7-9, ông Trần Đình Ba (60 tuổi, ngụ tại khu phố 3, thị trấn Cửa Việt, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị) cho biết tình trạng cá chết trên đầm An Trung vẫn đang tiếp tục diễn ra, đến nay gia đình đã thu gom hơn 10 tấn cá chết.

Cá mè được gia đình ông Ba thả nuôi gần 1 năm nay, mỗi con nặng từ 0,5 - 1 kg bị nổ mắt, chết trắng đầm An Trung

Đầm An Trung (khu phố 3) rộng khoảng 8,5 ha, được gia đình ông Trần Đình Ba đấu nuôi thủy sản hơn 10 năm nay. Đầm nằm cách cảng biển Cửa Việt (thị trấn Cửa Việt) khoảng 1 km.

Khoảng 4 ngày trước, theo ông Ba, do nước biển xâm nhập vào đầm thủy sản này đã khiến nhiều loài cá như: Trắm, mè, chép, rô phi, lóc,.. của gia đình ông bị nổ mắt, chết trắng đầm. Ước tính gia đình đã thu gom, chôn lấp hơn 10 tấn cá các loại.

Ông Trần Đình Ba buồn rầu vì số cá chết quá nhiều, gây thiệt hại lớn cho gia đình

Đây là số cá gia đình ông thả nuôi gần 1 năm nay, dự kiến sau 2 năm nuôi thu về khoảng từ 30 - 40 tấn cá. "Các năm trước việc cá chết rải rác cũng có diễn ra, nhưng năm nay do nước biển xâm nhập cá chết trên diện rộng khiến gia đình bị thiệt hại hơn 200 triệu đồng" - ông Ba nói.

Cùng với tình trạng cá chết, tại đầm nước này xuất hiện nhiều váng màu vàng cháy, bốc mùi hôi thối

Cá chết tấp vào bờ

Ông Võ Đắc Hóa, Chủ tịch UBND huyện Gio Linh, cho biết sau khi nắm thông tin huyện đã chỉ đạo UBND thị trấn Cửa Việt hướng dẫn người dân thu gom, xử lý cá chết để không gây ô nhiễm môi trường. Đồng thời, đề xuất, xem xét để có hướng hỗ trợ theo quy định (nếu có).

"Huyện cũng chỉ đạo Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện mời cơ quan chuyên môn về lấy mẫu nước tại đầm An Trung để kiểm tra. Qua kiểm tra xác định nước bị nhiễm mặn" - ông Hóa thông tin.

Đ.Nghĩa

Nguồn NLĐ: https://nld.com.vn/ban-doc/chu-dam-an-trung-lang-nguoi-voi-ca-chuc-tan-ca-phoi-bung-20230907162418996.htm