Chủ đại lý tá hỏa phát hiện tờ vé số độc đắc vừa đổi thưởng là vé giả

Công an tỉnh Đồng Nai đang tiến hành điều tra xác minh vụ việc một tờ vé số độc đắc trị giá hơn 1,7 tỷ đồng bị làm giả tinh vi.

Theo thông tin ban đầu, ngày 8/9, bà Hoàng Thị Kim Anh (SN 1973, ngụ thị trấn Trảng Bom, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai) là chủ đại lý vé số Tấn Tài nhận từ ông Ngô Văn Biền (SN 1957, ngụ xã Đồi 61, huyện Trảng Bom) tờ vé số loại 9K1 của Công ty Xổ số kiến thiết tỉnh Tây Ninh để đổi thưởng. Tờ vé số này mang dãy số 557153 trúng giải độc đắc mở thưởng ngày 7/9. Bà Kim Anh đã đồng ý đổi thưởng cho ông Biền với số tiền hơn 1,7 tỷ đồng.

Tuy nhiên, khi bà Kim Anh mang tờ vé số này đến công ty xổ số để lãnh thưởng thì công ty này phát hiện tờ vé đã bị làm giả, cắt dán chữ số hàng trăm ngàn và hàng đơn vị. Bà Kim Anh sau đó đã trình báo vụ việc với cơ quan công an.

Công an huyện Trảng Bom đã mời ông Ngô Văn Biền lên làm việc nhưng ông này không thừa nhận mình đã cắt dán tờ vé số. Ông Biền cũng đã đồng ý giao nộp số tiền hơn 1,7 tỷ đồng để phục vụ điều tra.

Vụ việc đang tiếp tục được điều tra làm rõ./.

Xuân Lượng/VOV-TPHCM

Nguồn VOV: http://vov.vn/phap-luat/chu-dai-ly-ta-hoa-phat-hien-to-ve-so-doc-dac-vua-doi-thuong-la-ve-gia-669956.vov