Chủ Công ty CP Sài Gòn Cây Cảnh giữ quyền im lặng tại phiên tòa

Trong ngày 18-12, ngày đầu tiên TAND tỉnh xét xử vợ chồng chủ Công ty CP Sài Gòn Cây Cảnh (P.Thảo Điền, Q.2, TP.HCM) lập dự án lừa đảo hơn 400 người dân để chiếm đoạt hơn 320 tỷ đồng, bị cáo Nguyễn Văn Tình (61 tuổi, ngụ TP.Thủ Đức, TP.HCM, nguyên Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc Công ty CP Sài Gòn Cây Cảnh) giữ quyền im lặng tại phiên tòa.

Bị cáo Nguyễn Thị Chí Sương tại phiên tòa xét xử ngày 18-12

Bị cáo Nguyễn Thị Chí Sương tại phiên tòa xét xử ngày 18-12

Tại phiên tòa, bị cáo Tình cho rằng, HĐXX phải đưa ra được đầy đủ các vật chứng thu giữ trong vụ án thì mới đồng ý trả lời các câu hỏi liên quan đến mình.

Riêng, bị cáo Nguyễn Thị Chí Sương (56 tuổi, vợ bị cáo Tình) thừa nhận hành vi phạm tội.

Phiên tòa xét xử ngày 18-12 còn có các bị cáo đồng phạm gồm: Quốc Lực (47 tuổi, ngụ Q.Phú Nhuận, TP.HCM); Võ Hoàng Yến (45 tuổi, ngụ TP.HCM) và Đặng Trọng Nhân (43 tuổi, ngụ Q.Bình Tân, TP.HCM) cùng bị truy tố về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Bị cáo Nguyễn Văn Tình tại phiên tòa xét xử

Bị cáo Nguyễn Văn Tình tại phiên tòa xét xử

Các bị cáo: Lực, Yến, Nhân đều thừa nhận hành vi phạm tội như cáo trạng truy tố. Các bị cáo cho rằng bản thân không thu lợi bất chính vì toàn bộ số tiền thu được từ việc bán dự án các bị cáo đã đưa lại cho 2 bị cáo: Tình, Sương; một phần chi vào hoạt động công ty và một phần còn lại thì trả lại cho các bị hại. Tuy nhiên, hiện các bị cáo không có giấy tờ để chứng minh về số tiền này.

Theo cáo trạng của Viện KSND tối cao, từ năm 2004-2008, Tình và Sương đã thành lập và điều hành Công ty CP Sài Gòn Cây Cảnh với ngành nghề: mua bán nhà, cây cảnh...

Vào năm 2007, Tình và Sương thành lập dự án Khu dân cư Tam Phước (xã Tam Phước, H.Long Thành, nay là P.Tam Phước, TP.Biên Hòa). Tình và Sương cùng các đồng phạm đã có tổ chức hội thảo, đưa ra các thông tin quảng cáo, tiếp thị không đúng sự thật…

Toàn cảnh phiên tòa xét xử chiều 18-12

Toàn cảnh phiên tòa xét xử chiều 18-12

Thông qua các thủ đoạn đó, từ năm 2006-2010, Tình, Sương và đồng phạm đã ký hợp đồng vay tiền, đặt cọc; ký hợp đồng mua đất nền dự án (hợp đồng góp vốn) rồi chiếm đoạt của hơn 400 bị hại với số tiền hơn 320 tỷ đồng.

Ngoài ra, dù Tình và Sương đã 8 lần thế chấp quyền sử dụng 5 thửa đất ở xã Tam Phước cho ngân hàng để vay tiền nhưng từ năm 2007-2009 cả hai vẫn tiếp tục sử dụng giấy tờ photo, lừa thế chấp cho vợ chồng ông Lê Đình Tài, bà Trần Thị Hải Yến (ngụ TP.Biên Hòa) vay hơn 30 tỷ đồng.

Sau khi nhận được tiền, Tình và Sương đã chiếm đoạt không trả lại cho vợ chồng ông Tài, bà Yến.

Phiên tòa sẽ tiếp tục xét xử vào ngày 19-12.

Tố Tâm

Nguồn Đồng Nai: https://baodongnai.com.vn/tin-moi/202312/chu-cong-ty-cp-sai-gon-cay-canh-giu-quyen-im-lang-tai-phien-toa-45d3c34/