Chốt dân quân Mít Mọi và Đông Hà (xã Tân Đông): Xây dựng đơn vị chính quy, xanh, sạch, đẹp

Xã Tân Đông nằm ở phía Bắc huyện Tân Châu, có đường biên tiếp giáp Vương quốc Campuchia khoảng 15,2km. Trên địa bàn có 2 chốt dân quân là Mít Mọi và Đông Hà.

Chiến sĩ Chốt dân quân Mít Mọi luyện tập sẵn sàng chiến đấu.

Xã có diện tích tự nhiên 8.647.8 ha, dân số 16.077 khẩu với địa hình tương đối bằng phẳng, có 9 ấp và 111 tổ tự quản, trong đó có 3 ấp đồng bào dân tộc Khmer (Kà Ốt, Tầm Phô, Suối Dầm) với 2.366 nhân khẩu.

Chốt Mít Mọi (ấp Tầm Phô) có diện tích 5.200m2, chốt quản lý đường biên giới từ cột mốc 96 đến cột mốc 98/5 dài khoảng 7km, tiếp giáp với 2 xã Chăn Mul và Ruông thuộc huyện Memot, tỉnh Tboung Khmum, Vương Quốc Campuchia và chốt Dân quân Đông Hà (ấp Đông Hà) có diện tích 7.400m2, quản lý đường biên giới từ cột mốc 92 đến cột mốc 96 dài khoảng 8km, tiếp giáp xã Choăm, huyện Memot, tỉnh Tboung Khmum, Vương quốc Campuchia.

Thời gian qua, Đảng ủy, UBND xã Tân Đông luôn xác định nhiệm vụ quốc phòng - an ninh quan trọng hàng đầu, có kế hoạch lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát các mặt công tác quân sự, quốc phòng nói chung và hoạt động của các chốt dân quân biên giới Mít Mọi và Đông Hà.

Đến nay, cán bộ, chiến sĩ các chốt dân quân trên địa bàn ổn định, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, nhiều chiến sĩ dân quân phấn đấu, vinh dự được kết nạp Đảng. Tại tiểu đội chốt Mít Mọi có 3 đảng viên, chốt Đông Hà có 1 đảng viên, luôn an tâm công tác và mong muốn gắn bó dài lâu tại đơn vị.

Bí thư Đảng ủy xã Tân Đông Nguyễn Xuân Chiến cho biết, Đảng ủy luôn quán triệt để cán bộ, chiến sĩ dân quân thực hiện nhiệm vụ trên tuyến biên giới đề cao tinh thần trách nhiệm, cảnh giác cao, đoàn kết nội bộ; xây dựng mối quan hệ đoàn kết giữa các lực lượng hoàn thành nhiệm vụ giữ vững an ninh tuyến biên giới; tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát, phòng, chống các loại tội phạm trên tuyến biên giới; chủ động sẵn sàng chiến đấu, huy động, tập trung lực lượng, phương tiện và các phương án để ứng phó, đối phó, không để bị động bất ngờ, bảo đảm giữ vững an ninh trên địa bàn.

Dân quân còn phối hợp chặt chẽ với Đồn Biên phòng Kà Tum và lực lượng nước bạn Campuchia thường xuyên tuần tra, kiểm tra bảo vệ cột mốc, tuần tra giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn đóng quân; thường xuyên nắm tình hình, luyện tập các phương án chiến đấu bảo vệ chốt, bảo vệ điểm dân cư; phối hợp chống buôn lậu và phòng, chống cháy rừng.

Chiến sĩ Chốt dân quân Mít Mọi trong diễn tập chiến đấu.

Được sự quan tâm đầu tư của tỉnh, huyện, hiện nay cơ sở vật chất chốt dân quân Mít Mọi khá khang trang, được dân quân duy trì, bảo đảm doanh trại xanh, sạch, đẹp. Các anh cũng tích cực tăng gia sản xuất, xây dựng mô hình vườn, ao, chuồng vừa mang lại hiệu quả kinh tế, vừa tạo cảnh quan xanh, mát.

Chốt trưởng Chốt dân quân Mít Mọi Lê Hữu Hoài cho biết, chốt được xây dựng từ năm 2015 đến năm 2017 hoàn thành, thời điểm đầu còn nhiều khó khăn, thiếu thốn. Để bảo đảm sức khỏe, sức chiến đấu cho cán bộ, chiến sĩ, đơn vị không ngừng đẩy mạnh hoạt động tăng gia sản xuất để tự túc nguồn thực phẩm an toàn, cải thiện bữa ăn của cán bộ, chiến sĩ và có dư tặng người dân tuyến biên giới.

Chốt trưởng Chốt dân quân Đông Hà Phạm Khắc Kiệt chia sẻ, chốt đóng quân ở tuyến biên giới, xa chợ nên cán bộ, chiến sĩ luôn tích cực tăng gia nuôi gà, nuôi vịt, heo, trồng nhiều loại rau xanh để tạo thực phẩm dùng hằng ngày vừa thuận tiện, vừa an toàn cho sức khỏe. Vườn rau của đơn vị hoàn toàn không sử dụng phân bón hóa học và thuốc trừ sâu.

Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự (CHQS) xã Tân Đông Hồ Thanh Nhật chia sẻ, ngoài công tác xây dựng lực lượng và công tác sẵn sàng chiến đấu, Chi bộ, Ban CHQS xã luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn các chốt thực hiện tốt công tác tăng gia sản xuất theo hướng cơ bản lâu dài, phục vụ cung ứng lương thực, thực phẩm, đặc biệt là công tác tăng gia sản xuất quanh bếp, quanh nhà cải thiện đời sống cho lực lượng dân quân; chăn nuôi gia súc, gia cầm nhằm tăng thu nhập để nâng cao đời sống cho lực lượng dân quân.

Đơn vị cũng đẩy mạnh phong trào thi đua "Xây dựng và quản lý doanh trại chính quy, xanh, sạch, đẹp". Ban CHQS xã và hai chốt dân quân biên giới luôn phát huy nội lực, chăm sóc cảnh quan môi trường "xanh, sạch, đẹp", tạo động lực giúp cán bộ, chiến sĩ thêm yêu mến, gắn bó với đơn vị; tích cực học tập, công tác hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Tiêu biểu là các đồng chí chốt trưởng luôn gương mẫu, trách nhiệm, là trung tâm đoàn kết, tập hợp cán bộ, chiến sĩ tạo thành sức mạnh tập thể, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Các anh còn tích cực học tập và làm theo lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh, hoàn thành tốt chức năng “đội quân chiến đấu, đội quân công tác và đội quân sản xuất”.

Mới đây, tại hội nghị đảng viên cuối năm 2023 của Đảng bộ xã Tân Đông, Chốt trưởng Chốt dân quân Mít Mọi Lê Hữu Hoài được khen thưởng đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Chốt trưởng Chốt dân quân Đông Hà Phạm Khắc Kiệt được biểu dương thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Quốc Tuấn (Ban Tuyên giáo Huyện ủy Tân Châu)

Nguồn Tây Ninh: https://baotayninh.vn/chot-dan-quan-mit-moi-va-dong-ha-xa-tan-dong-xay-dung-don-vi-chinh-quy-xanh-sach-dep-a168384.html