Chống rối loạn cương dương bằng viagra nguy cơ mắc ung thư

Các nhà khoa học nhận thấy, những người đàn ông thường hay sử dụng các loại thuốc chống rối loạn cương dương như viagra có nguy cơ bị ung thư da.

Các nhà nghiên cứu cảnh báo, hàng triệu người đàn ông sử dụng viagra và các loại thuốc tương tự để chống lại rối loạn cương dương sẽ có nguy cơ bị ung thư da cao hơn những người khác.

Một nghiên cứu với hơn 4.000 nam giới ở Thụy Điển cho thấy, những người được kê đơn cho 1 đợt thuốc viagra có hơn 30% nguy cơ mắc các loại u ác tính. Đối với nam giới, nhiều loại thuốc làm tăng nguy cơ này lên đến 20%.

Mặc dù nguy cơ mắc bệnh không phải cao nhưng các nhà nghiên cứu từ Đại học New York cho biết, những phát hiện này vẫn có ý nghĩa thống kê. Các loại thuốc như Viagra và Cialis hoạt động bằng cách tắt enzyme PDE5 - một chất hóa học làm mất đi sự cương cứng sau khi quan hệ tình dục bằng cách giới hạn lượng máu được cung cấp.

Viagara liệu có tăng nguy cơ bị ung thư da cho đàn ông?

Tuy nhiên, các nhà khoa học cho rằng, u ác tính là do một gen bị lỗi (BRAF) kích hoạt enzym cho thấy rằng, PDE5 đóng một vai trò quan trọng trong việc ngăn ngừa sự lan truyền của bệnh ung thư da. Nhiều người lo ngại rằng, Viagra và các loại thuốc giống như vậy có thể bắt chước tác động của gen BRAF bị biến đổi.

Tiến sĩ Stacy Loeb của Đại học New York cho biết: "Việc sử dụng các chất ức chế PDE5 có liên quan đến việc tăng nguy cơ phát triển các khối u ác tính".

Viagra được công ty dược phẩm Pfizer sáng chế và đưa ra làm thuốc tăng cường tình dục ở Anh vào năm 1999. Ban đầu, loại dược phẩm này được nghiên cứu để điều trị cao huyết áp và đau thắt ngực nhưng nó lại không mang lại hiệu quả gì.

Tuy nhiên, các bác sĩ nhận thấy, nó đã dẫn đến việc cương cứng kéo dài như là một kết quả của việc tạm thời tăng lưu lượng máu đến dương vật. Hơn hai triệu người đàn ông Anh được kê Viagra mỗi năm, trị giá 40,3 triệu đô NHS.

Các chuyên gia về sức khỏe ở Anh cho biết, đàn ông không nên quá quan tâm đến những phát hiện này vì họ có thể bị ảnh hưởng bởi nhiều yếu tố khác. Giáo sư Stephen Evans, Giáo sư về Phép trị Sinh học tại Trường Y tế Vệ sinh và Y học Nhiệt đới London cho biết: Nguy cơ mắc u ác tính còn liên quan đến việc tăng thu nhập đáng kể hơn so với các thuốc ED.

Ông cho biết thêm: "Điều này cũng có thể liên quan đến việc tiếp xúc với ánh sáng mặt trời. Có thể là những người giàu có thường đi du lịch đến những nơi có ánh mặt trời vào mùa đông Thụy Điển! Có thể những người đi du lịch cũng có nhiều khả năng sử dụng thuốc ED".

Nghiên cứu này là bằng chứng rất nhỏ cho thấy sự gia tăng nguy cơ u ác tính với thuốc ED và thay vào đó là nhiều yếu tố khác, đặc biệt là việc tiếp xúc với ánh sáng mặt trời.

Video: 'Viagra' dành cho giới nữ chính thức được lưu hành

Giáo sư Chris Chapple, Tổng thư ký của Hiệp hội Niệu khoa Châu Âu, Bác sĩ Phẫu thuật Tư vấn Niệu khoa và Giáo sư danh dự của Đại học Sheffield Hallam cho biết: "Bài báo này báo cáo một mối liên hệ tiềm năng mà trước đây chưa phát hiện ra giữa việc sử dụng loại thuốc này - một chất ức chế PDE5 cho rối loạn cương dương và khối u ác tính giai đoạn đầu".

"Đó là một quan sát thú vị, nhưng nó không phải là một sự châm ngòi cho bất kỳ thay đổi nào trong thực hành lâm sàng hiện tại liên quan đến việc sử dụng thuốc để điều trị rối loạn cương dương như Viagra và các hợp chất có liên quan", Giáo sư Chris Chapple cho biết thêm.

Nghiên cứu này được đăng trên tạp chí JAMA. Một phát ngôn viên của Pfizer nói: "Chúng tôi tin rằng, không có bằng chứng khoa học đáng tin cậy nào cho rằng Sildenafil Citrate gây u hắc tố. Chúng tôi cam kết đảm bảo an toàn cho bệnh nhân, thường xuyên giám sát và đánh giá bất kỳ tác dụng phụ nào để báo cáo cho Pfizer trực tiếp hoặc gián tiếp thông qua các nguồn thứ phát".

Quỳnh Chi (Nguồn: Telegraph)

Nguồn VTC: http://vtc.vn/suc-khoe/viagra-lam-tang-nguy-co-bi-ung-thu-da-den-30-d324880.html