Chồng Ivanka Trump được đề cử giải Nobel Hòa bình

Jared cho biết rất vinh dự khi có tên trong danh sách đề cử. Giải thưởng này sẽ được trao vào tháng 10 năm nay.

Jared Kushner, cựu cố vấn cấp cao của Nhà Trắng cùng với cấp phó của mình, Avi Berkowitz, được đề cử giải Nobel Hòa bình vì góp sức trong việc đàm phán các thỏa thuận bình thường hóa giữa Israel và các quốc gia Ả Rập, được gọi là "Hiệp định Abraham".

Theo The Guardian, hai người là những nhân vật quan trọng trong việc đàm phán 4 thỏa thuận giữa Israel và Các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất, Bahrain, Sudan và Morocco.

Jared Kushner, con rể ông Donald Trump, được đề cử giải Nobel Hòa bình. Ảnh: PA.

Ngoài con rể ông Trump, đề cử năm nay còn có lãnh đạo đảng đối lập Nga Alexei Navalny, nhà hoạt động vì môi trường Greta Thunberg, được các nhà lập pháp Na Uy đề cử.

Jared từng cho biết bản thân rất vinh dự khi có tên trong danh sách đề cử Nobel Hòa bình. Giải thưởng này sẽ được trao vào tháng 10 tới.

Jared Kushner xuất thân trong gia đình gốc Do Thái, chuyển đến New Jersey (Mỹ) từ Belarus. Charles Kushner, cha của Jared, từng ngồi tù 14 tháng vì 18 tội danh trốn thuế, giả mạo nhân chứng và quyên góp bất hợp pháp cho chiến dịch chính trị vào năm 2005. Bản thân Jared cũng vướng lùm xùm được bố chạy cho vào Đại học Harvard.

Jared đã kết hôn với Ivanka Trump và có 3 con. Theo ước tính của Business Insider, giá trị tài sản ròng của vợ chồng này hiện ở mức khoảng 1,1 tỷ USD. Trong đó, tài sản của Ivanka Trump khoảng 300 triệu USD và tài sản ròng của Jared Kushner có thể lên tới 800 triệu USD.

Jared từng là cố vấn cấp cao cho ông Donald Trump, song nhiều đồn đoán không hay cũng xuất hiện quanh mối quan hệ công việc của hai người. Một số báo cáo chỉ ra tổng thống Mỹ nghi ngờ về vài quyết định của con rể. Giống như Ivanka, vai trò của Jared Kushner trong Nhà Trắng gây nên nhiều tranh cãi. Anh trở thành tâm điểm chú ý khi là một trong những cố vấn thân cận nhất của Trump, dù không có nền tảng chính trị.

Mai An

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/chong-ivanka-trump-duoc-de-cu-giai-nobel-hoa-binh-post1179696.html