Chồng giết vợ giấu xác dưới hầm cầu lãnh án chung thân

Cơ quan chức năng đã mở phiên tòa xét xử Nguyễn Trung Hoàng với tội danh giết người.

Người chồng giết vợ rồi phi tang xác xuống hầm cầu bị tuyên án chung thân. Ảnh NLĐ

Ngày 24/10, tại Trung tâm Văn hóa học tập cộng đồng thị trấn Đất Đỏ, huyện Đất Đỏ, TAND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã mở phiên tòa xét xử lưu động đối tượng Nguyễn Trung Hoàng (37 tuổi; ngụ thị trấn Đất Đỏ, huyện Đất Đỏ) với tội danh giết người.

Theo đó, vào 2002, Hoàng và chị Phan Thị Thuần (35 tuổi) sống chung với nhau như vợ chồng tại nhà của Hoàng ở thị trấn Đất Đỏ và có một người con chung. Đến năm 2012, giữa hai người đã xảy ra mâu thuẫn.

Vào 20h đêm 20/8/2012, cả hai vợ chồng xảy ra cãi cự. Chị Thuần cầm ly ném trúng Hoàng.  Hoàng chạy vào nhà vệ sinh đóng cửa lại nhưng chị Thuần đứng bên ngoài cầm cây chọc vào, trúng vào gáy Hoàng. Tức giận, Hoàng mở cửa giật lấy cây tràm rồi đánh vào gáy khiến vợ bất tỉnh. Một lúc sau, Hoàng kiểm tra thì phát hiện vợ đã ngừng thở.

Khi biết vợ tử vong, Hoàng dùng búa đục nền nhà vệ sinh rồi bỏ thi thể vợ xuống hầm cầu phi tang. Đến tháng 5/2017, Hoàng đã ra cơ quan công an đầu thú, thừa nhận mình đã giết vợ. Cơ quan công an đào hầm cầu trong nhà Hoàng đã phát hiện thi thể của nạn nhân.

Tại phiên tòa sáng 24/10, Hoàng khai nhận hành vi của mình. Hoàng cho rằng, biết hành vi là phạm tội nhưng vì phải nuôi con nhỏ nên trước đây không dám ra đầu thú. HĐXX đã tuyên phạt Nguyễn Trung Hoàng án chung thân về tội Giết người.

Mai An (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN

Nguồn Đời Sống Plus: http://doisongplus.vn/chong-giet-vo-giau-xac-duoi-ham-cau-lanh-an-chung-than-31104-5.html