Chồng dùng dao chặt đầu vợ vì không chịu nghỉ việc ở nhà

Một người đàn ông ở tỉnh Punjab, Pakistan đã chặt đầu người vợ 37 tuổi của mình  vì cô từ chối yêu cầu nghỉ việc.

Một phụ nữ 37 tuổi người Pakistan bị chặt đầu vì không chịu bỏ việc. Ảnh: NDTV

Nạn nhân là Nasreen, mẹ của 3 người con và là cư dân ở Shamke Bhattian được các con và hàng xóm phát hiện tử vong tại nhà riêng ở Manga Mandi, cách Lahore 41 km ngày 6.8.

Theo Dawn, bác sĩ pháp y cùng với cảnh sát đã thu thập bằng chứng từ hiện trường vụ án, ghi lại lời khai từ các nhân chứng và chuyển xác đến nhà xác thành phố để khám nghiệm tử thi.

Điều tra sơ bộ cho thấy người người phụ nữ này bị chồng là Afraheem giết chết với danh nghĩa "giết người vì danh dự", theo sĩ quan cảnh sát Maher Mumtaz cho biết.

Được biết, người phụ nữ xấu số này làm công nhân trong một nhà máy ở khu vực Raiwind. Tuy nhiên, chồng cô không thích công việc này và bắt cô bỏ việc. Mặc sự phản đối của chồng, Nasreen tiếp tục đi làm.

Viên cảnh sát này dẫn lời con của người phụ nữ xấu số này cho biết, người chồng đã khóa cửa phòng và dùng dao tấn công khi vợ đang ngủ say. Sau khi nghi phạm rời khỏi nhà, các con và một số người hàng xóm mở phòng và thấy người phụ nữ gục bên vũng máu.

Sĩ quan cảnh sát Maher Mumtaz cho biết cảnh sát đang truy tìm nghi phạm.

HL

Nguồn Lao Động: http://laodong.com.vn/the-gioi/chong-dung-dao-chat-dau-vo-vi-khong-chiu-nghi-viec-o-nha-690223.bld